Văn 7 Có chí thì nên

Chim cánh cụt

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng ba 2019
8
8
6
TP Hồ Chí Minh
THCS Huỳnh Văn Nghệ
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Văn bản này có thể có ích cho mọi người, nếu có j sai sót thì các bạn nói cho mình biết nha
Bài làm
B1:
Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cần có chí, nghị lực và sự kiên trì. Nhờ có nó thì chúng ta mới thành công trong sự nghiệp, trong học tập và những việc khác. Cho dù nó là việc to hay việc nhỏ thì khi có chí đều sẽ thành công. Nếu như mọi người không có nó thì sẽ không làm được việc gì, dù đó là việc nhỏ. Để cho mọi người luôn nhớ là phải có ý chí thì đã có 1 câu tục ngữ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Đó là:
'Có chí thì nên.'
Câu tục ngữ 'Có chí thì nên' được chia làm 2 vế. Vế 1 là 'Có chí', vế 2 là 'thì nên'. Vậy 'Có chí' nghĩa là gì ? Nó có nghĩa là phải có hoài bảo, có lí tưởng cao đẹp, là nghị lực, là quyết tâm và là lòng kiên trì. Còn 'thì nên' là gì. 'Thì nên' có nghĩa là sẽ làm được tất cả khi có nó, sẽ giúp ta nên người hơn khi có nó. Sau khi ta ghép 2 vế lại với nhau thì chúng ta sẽ có 1 câu tục ngữ có ý nghĩa hoàn chỉnh là: ' Khi ta có ý chí, nghị lực trong tay thì sẽ làm được tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn làm, cho dù là nó to lớn hay khó cỡ nào thì khi có chí sẽ làm được tất cả '. Câu tục ngữ còn khẳng định được vai trò, nhấn mạnh ý nghĩa của ý chí trong cuộc sống, giúp cho ta biết được sự quan trọng của chí trong đời sống này.
Các bạn có biết không ? Những người nổi tiếng đều từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc sống của họ. Giống như ông Lu-i Pa-xtơ, một nhà khoa học nổi tiếng của Pháp, người đã đặt nền móng cho ngành vi sinh vật học cận đại đã từng là một học sinh trung bình đứng hạng mười lăm trong số hai mươi học sinh của lớp vì môn Hóa. Hay ông Lép Tôn-xtôi, nhà văn Nga vĩ đại bị đình chỉ học đại học vì không có năng lực và không có ý chí học tập,... Các bạn thấy đấy, những người nổi tiếng cũng đã bao lần vấp ngã nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc, họ cố gắng làm đến cùng để có được thành quả như bấy giờ. Đó được gọi là chí, nhờ ý chí to lớn đó mà họ mới được thành công, nếu như không có nó thì họ đã không được như bây giờ.
Qua những lời chứng minh trên, ta có thể thấy được rằng câu tục ngữ đã cho ta bài học quý giá. Đó là cho dù có bao nhiêu lần thất bại thì hãy cố gắng đến cùng thì ta sẽ thành công. Mọi người hãy tu dưỡng ý chí từ những việc nhỏ trước rồi từ từ làm việc lớn để có thể trở thành những người tài ba và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp, phát triển hơn.
 
  • Like
Reactions: yo=ona

Lai Mai Trang

Học sinh
Thành viên
28 Tháng hai 2019
66
97
46
18
Thanh Hóa
thcs nguyen du
Văn bản này có thể có ích cho mọi người, nếu có j sai sót thì các bạn nói cho mình biết nha
Bài làm
B1:
Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cần có chí, nghị lực và sự kiên trì. Nhờ có nó thì chúng ta mới thành công trong sự nghiệp, trong học tập và những việc khác. Cho dù nó là việc to hay việc nhỏ thì khi có chí đều sẽ thành công. Nếu như mọi người không có nó thì sẽ không làm được việc gì, dù đó là việc nhỏ. Để cho mọi người luôn nhớ là phải có ý chí thì đã có 1 câu tục ngữ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Đó là:
'Có chí thì nên.'
Câu tục ngữ 'Có chí thì nên' được chia làm 2 vế. Vế 1 là 'Có chí', vế 2 là 'thì nên'. Vậy 'Có chí' nghĩa là gì ? Nó có nghĩa là phải có hoài bảo, có lí tưởng cao đẹp, là nghị lực, là quyết tâm và là lòng kiên trì. Còn 'thì nên' là gì. 'Thì nên' có nghĩa là sẽ làm được tất cả khi có nó, sẽ giúp ta nên người hơn khi có nó. Sau khi ta ghép 2 vế lại với nhau thì chúng ta sẽ có 1 câu tục ngữ có ý nghĩa hoàn chỉnh là: ' Khi ta có ý chí, nghị lực trong tay thì sẽ làm được tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn làm, cho dù là nó to lớn hay khó cỡ nào thì khi có chí sẽ làm được tất cả '. Câu tục ngữ còn khẳng định được vai trò, nhấn mạnh ý nghĩa của ý chí trong cuộc sống, giúp cho ta biết được sự quan trọng của chí trong đời sống này.
Các bạn có biết không ? Những người nổi tiếng đều từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc sống của họ. Giống như ông Lu-i Pa-xtơ, một nhà khoa học nổi tiếng của Pháp, người đã đặt nền móng cho ngành vi sinh vật học cận đại đã từng là một học sinh trung bình đứng hạng mười lăm trong số hai mươi học sinh của lớp vì môn Hóa. Hay ông Lép Tôn-xtôi, nhà văn Nga vĩ đại bị đình chỉ học đại học vì không có năng lực và không có ý chí học tập,... Các bạn thấy đấy, những người nổi tiếng cũng đã bao lần vấp ngã nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc, họ cố gắng làm đến cùng để có được thành quả như bấy giờ. Đó được gọi là chí, nhờ ý chí to lớn đó mà họ mới được thành công, nếu như không có nó thì họ đã không được như bây giờ.
Qua những lời chứng minh trên, ta có thể thấy được rằng câu tục ngữ đã cho ta bài học quý giá. Đó là cho dù có bao nhiêu lần thất bại thì hãy cố gắng đến cùng thì ta sẽ thành công. Mọi người hãy tu dưỡng ý chí từ những việc nhỏ trước rồi từ từ làm việc lớn để có thể trở thành những người tài ba và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp, phát triển hơn.

mình nghĩ là không có sai sót gì đâu
 

yo=ona

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
683
413
101
Hà Nam
bạn ơi đề bài nêu giải thích có chí thì nên à bạn
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Văn bản này có thể có ích cho mọi người, nếu có j sai sót thì các bạn nói cho mình biết nha
Bài làm
B1:
Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cần có chí, nghị lực và sự kiên trì. Nhờ có nó thì chúng ta mới thành công trong sự nghiệp, trong học tập và những việc khác. Cho dù nó là việc to hay việc nhỏ thì khi có chí đều sẽ thành công. Nếu như mọi người không có nó thì sẽ không làm được việc gì, dù đó là việc nhỏ. Để cho mọi người luôn nhớ là phải có ý chí thì đã có 1 câu tục ngữ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Đó là:
'Có chí thì nên.'
Câu tục ngữ 'Có chí thì nên' được chia làm 2 vế. Vế 1 là 'Có chí', vế 2 là 'thì nên'. Vậy 'Có chí' nghĩa là gì ? Nó có nghĩa là phải có hoài bảo, có lí tưởng cao đẹp, là nghị lực, là quyết tâm và là lòng kiên trì. Còn 'thì nên' là gì. 'Thì nên' có nghĩa là sẽ làm được tất cả khi có nó, sẽ giúp ta nên người hơn khi có nó. Sau khi ta ghép 2 vế lại với nhau thì chúng ta sẽ có 1 câu tục ngữ có ý nghĩa hoàn chỉnh là: ' Khi ta có ý chí, nghị lực trong tay thì sẽ làm được tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn làm, cho dù là nó to lớn hay khó cỡ nào thì khi có chí sẽ làm được tất cả '. Câu tục ngữ còn khẳng định được vai trò, nhấn mạnh ý nghĩa của ý chí trong cuộc sống, giúp cho ta biết được sự quan trọng của chí trong đời sống này.
Các bạn có biết không ? Những người nổi tiếng đều từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc sống của họ. Giống như ông Lu-i Pa-xtơ, một nhà khoa học nổi tiếng của Pháp, người đã đặt nền móng cho ngành vi sinh vật học cận đại đã từng là một học sinh trung bình đứng hạng mười lăm trong số hai mươi học sinh của lớp vì môn Hóa. Hay ông Lép Tôn-xtôi, nhà văn Nga vĩ đại bị đình chỉ học đại học vì không có năng lực và không có ý chí học tập,... Các bạn thấy đấy, những người nổi tiếng cũng đã bao lần vấp ngã nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc, họ cố gắng làm đến cùng để có được thành quả như bấy giờ. Đó được gọi là chí, nhờ ý chí to lớn đó mà họ mới được thành công, nếu như không có nó thì họ đã không được như bây giờ.
Qua những lời chứng minh trên, ta có thể thấy được rằng câu tục ngữ đã cho ta bài học quý giá. Đó là cho dù có bao nhiêu lần thất bại thì hãy cố gắng đến cùng thì ta sẽ thành công. Mọi người hãy tu dưỡng ý chí từ những việc nhỏ trước rồi từ từ làm việc lớn để có thể trở thành những người tài ba và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp, phát triển hơn.
Có vẻ không sai sót gì đâu ( nhưng mình nghĩ nó hơi thiên về cm một chút xíu )
Dẫn chứng bạn lấy phân tích rất rõ ràng , bạn cũng có thể thêm Bác Hồ để gần gũi hơn
 

Chim cánh cụt

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng ba 2019
8
8
6
TP Hồ Chí Minh
THCS Huỳnh Văn Nghệ
Có vẻ không sai sót gì đâu ( nhưng mình nghĩ nó hơi thiên về cm một chút xíu )
Dẫn chứng bạn lấy phân tích rất rõ ràng , bạn cũng có thể thêm Bác Hồ để gần gũi hơn
cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, cảm ơn rất nhiều
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Harry Nanmes

Cựu Mod Văn | Tài năng sáng tạo 2018
Thành viên
6 Tháng chín 2017
1,593
3,819
544
Hải Dương
THPT Tứ Kỳ.
Văn bản này có thể có ích cho mọi người, nếu có j sai sót thì các bạn nói cho mình biết nha
Bài làm
B1:
Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cần có chí, nghị lực và sự kiên trì. Nhờ có nó thì chúng ta mới thành công trong sự nghiệp, trong học tập và những việc khác. Cho dù nó là việc to hay việc nhỏ thì khi có chí đều sẽ thành công. Nếu như mọi người không có nó thì sẽ không làm được việc gì, dù đó là việc nhỏ. Để cho mọi người luôn nhớ là phải có ý chí thì đã có 1 câu tục ngữ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Đó là:
'Có chí thì nên.'
Câu tục ngữ 'Có chí thì nên' được chia làm 2 vế. Vế 1 là 'Có chí', vế 2 là 'thì nên'. Vậy 'Có chí' nghĩa là gì ? Nó có nghĩa là phải có hoài bảo, có lí tưởng cao đẹp, là nghị lực, là quyết tâm và là lòng kiên trì. Còn 'thì nên' là gì. 'Thì nên' có nghĩa là sẽ làm được tất cả khi có nó, sẽ giúp ta nên người hơn khi có nó. Sau khi ta ghép 2 vế lại với nhau thì chúng ta sẽ có 1 câu tục ngữ có ý nghĩa hoàn chỉnh là: ' Khi ta có ý chí, nghị lực trong tay thì sẽ làm được tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn làm, cho dù là nó to lớn hay khó cỡ nào thì khi có chí sẽ làm được tất cả '. Câu tục ngữ còn khẳng định được vai trò, nhấn mạnh ý nghĩa của ý chí trong cuộc sống, giúp cho ta biết được sự quan trọng của chí trong đời sống này.
Các bạn có biết không ? Những người nổi tiếng đều từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc sống của họ. Giống như ông Lu-i Pa-xtơ, một nhà khoa học nổi tiếng của Pháp, người đã đặt nền móng cho ngành vi sinh vật học cận đại đã từng là một học sinh trung bình đứng hạng mười lăm trong số hai mươi học sinh của lớp vì môn Hóa. Hay ông Lép Tôn-xtôi, nhà văn Nga vĩ đại bị đình chỉ học đại học vì không có năng lực và không có ý chí học tập,... Các bạn thấy đấy, những người nổi tiếng cũng đã bao lần vấp ngã nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc, họ cố gắng làm đến cùng để có được thành quả như bấy giờ. Đó được gọi là chí, nhờ ý chí to lớn đó mà họ mới được thành công, nếu như không có nó thì họ đã không được như bây giờ.
Qua những lời chứng minh trên, ta có thể thấy được rằng câu tục ngữ đã cho ta bài học quý giá. Đó là cho dù có bao nhiêu lần thất bại thì hãy cố gắng đến cùng thì ta sẽ thành công. Mọi người hãy tu dưỡng ý chí từ những việc nhỏ trước rồi từ từ làm việc lớn để có thể trở thành những người tài ba và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp, phát triển hơn.
Mình sé giúp bạn nhận xét tiếp nhé! Mình sẽ nhận xét từng đoạn, thay vì cả bài như trước nhé!
  • Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng cần có ý chí, nghị lực và sự kiên trì. Nhờ có nó thì chúng ta mới thành công trong sự nghiệp, trong học tập và những việc khác. Cho dù nó là việc to hay việc nhỏ thì khi có chí đều sẽ thành công. Nếu như mọi người không có nó thì sẽ không làm được việc gì, dù đó là việc nhỏ. Để cho mọi người luôn nhớ là phải có ý chí thì đã có 1 câu tục ngữ xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Đó là:
    "Có chí thì nên."
    Thật ra thì đọc cả đoạn sẽ thấy từng câu văn nó rất ngang. Tại sao? "Trong những việc khác"- thay vì dùng câu này thì bạn có thể dùng dấu "..."; Còn câu "Cho dù nó là việc to hay việc nhỏ thì khi có chí đều sẽ thành công." nên bỏ hẳn đi. Hừm, tóm lại là bạn nên viết như thế này sẽ hay hơn:​
    Mọi việc trên đời từ lớn tới nhỏ không phải tự nhiên mà có, cũng không phải tự nhiên mà thành công được. Muốn thành công đòi hỏi con người phải có ý chí, nghị lực và sự kiên trì, sẵn sàng vượt qua thử thách,.. Lẽ sống tốt đẹp đó được ông cha ta đúc kết qua câu.....
  • Tiếp theo:
    Câu tục ngữ 'Có chí thì nên' được chia làm 2 vế. Vế 1 là 'Có chí', vế 2 là 'thì nên'. Vậy 'Có chí' nghĩa là gì ? Nó có nghĩa là phải có hoài bảo, có lí tưởng cao đẹp, là nghị lực, là quyết tâm và là lòng kiên trì. Còn 'thì nên' là gì. 'Thì nên' có nghĩa là sẽ làm được tất cả khi có nó, sẽ giúp ta nên người hơn khi có nó. (Lặp???) Sau khi ta ghép 2 vế lại với nhau thì chúng ta sẽ có 1 câu tục ngữ có ý nghĩa hoàn chỉnh là: (Lỗi diễn đạt) ' Khi ta có ý chí, nghị lực trong tay thì sẽ làm được tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn làm, cho dù là nó to lớn hay khó cỡ nào thì khi có chí sẽ làm được tất cả '. Câu tục ngữ còn khẳng định được vai trò, nhấn mạnh ý nghĩa của ý chí trong cuộc sống, giúp cho ta biết được sự quan trọng của chí trong đời sống này.
  • Phần lý giải của chúng ta bị bạn cắt đi đâu mất rồi???
  • Phần này không ổn:
    Các bạn có biết không? (Văn nói?) Những người nổi tiếng đều từng thất bại rất nhiều lần trong cuộc sống của họ. Giống như ông (không xưng hô?) Lu-i Pa-xtơ, một nhà khoa học nổi tiếng của Pháp, người đã đặt nền móng cho ngành vi sinh vật học cận đại đã từng là một học sinh trung bình đứng hạng mười lăm trong số hai mươi học sinh của lớp vì môn Hóa. Hay ông Lép Tôn-xtôi, nhà văn Nga vĩ đại bị đình chỉ học đại học vì không có năng lực và không có ý chí học tập,... Các bạn thấy đấy (Văn nói?), những người nổi tiếng cũng đã bao lần vấp ngã nhưng vẫn không bao giờ bỏ cuộc, họ cố gắng làm đến cùng để có được thành quả như bấy giờ. Đó được gọi là chí, nhờ ý chí to lớn đó mà họ mới được thành công, nếu như không có nó thì họ đã không được như bây giờ. (Xem xét lại hai câu cuối mình bôi đỏ nhé!)
  • Mở rộng vấn đề đâu rồi nhỉ?
  • Qua những lời chứng minh trên (Tóm lại?) ta có thể thấy được rằng câu tục ngữ đã cho ta (Nhắc nhở?) bài học quý giá. Đó là cho dù có bao nhiêu lần thất bại thì hãy cố gắng đến cùng thì (lặp?) ta sẽ thành công. Mọi người hãy tu dưỡng ý chí từ những việc nhỏ trước rồi từ từ làm việc lớn để có thể trở thành những người tài ba và giúp cho xã hội trở nên tốt đẹp, phát triển hơn.
Mình nhớ là có đưa ra một dàn ý NLSH về một tư tưởng, đạo lý nên mình không nhắc lại nữa nhé! Bạn cần chăm chuốt câu văn hơn, đặc biệt là lỗi diễn đạt. Cái quan trọng hơn, trước khi viết bài thì phải lập ra một cái sườn để tránh bị quên những nội qung quan trọng.
 
Top Bottom