Thông báo:
Chủ đề của chúng ta là: Tết Tây
- Các đội sẽ làm một bài trình bày những hiểu biết của đội về vấn đề trên.
- Vì một chút thiếu sót nên BCN sẽ dời hạn nạp vào 20h30 ngày 21/12/2020.
P/s: Xin lỗi vì sự thiếu sót này.
Tết Tây là tết của người phương Tây, có lối sống hoàn toàn khác với dân Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Tết Tây được coi là tết Mặt trời, chỉ có ngày mùng 1 Dương lịch, là ngày chuyển giao năm Dương lịch. Người dân, đặc biệt là giới “cần lao”, công chức, người làm công được nghỉ việc có hưởng lương để vui chơi, giải trí, du lịch.
Tết Tây là một ngày trọng đại bình thường vì nó không được sử dụng nhiều vào những vấn đề như người Á Đông vẫn thường hành xử trong Tết Âm lịch. Trong tiềm thức chung của người dân, đó đơn giản là mốc đánh dấu thời khắc chuyển giao của một tiến trình thời gian của con người và xã hội. Người ta sử dụng mốc này để đánh giá, tổng kết công việc, kế hoạch đã làm, bắt đầu cho một năm mới. Vì vậy, cho dù được coi là mốc thời gian nhưng Tết Tây không bị tín ngưỡng hóa hay tâm linh hóa. Nó vẫn là một thời khắc chung của xã hội hiện đại
Tết Dương lịch (hay Tết Tây) là một ngày lễ diễn ra vào ngày 1 tháng 1, ngày đầu tiên trong năm theo lịch Gregorius cũng như lịch Julius, là dịp lễ quan trọng trong năm của nhiều dân tộc và nền văn hóa trên thế giới.
- Vào thời kỳ tiền cơ đốc giáo theo lịch Julius, ngày này được dành tặng cho Janus (một vị thần của cửa vào và sự khởi đầu). Tên vị thần này cũng được đặt tên cho tháng 1 (January).
- Là một ngày trong lịch Gregorius của người cơ đốc giáo ,ngày Tết Dương lịch đánh dấu theo nghi thức trong lễ cắt bao quy đầu của Giê su cũng được tiến hành trong giáo hội luther và alica .
- Tết Dương lịch có thể coi là ngày lễ chung lớn nhất, thường có pháo hoa bắn vào lúc nửa đêm khi năm mới bắt đầu theo múi giờ.
- Những truyền thống của ngày Tết Dương lịch trên toàn cầu bao gồm quyết định đầu năm và dịch vụ nhà thờ và đi lễ tại nhà thờ hoặc gọi điện cho bạn bè và gia đình, tổ chức tiệc mừng.
- Trong các nền văn hóa theo truyền thống hoặc hiện đang sử dụng lịch khác ngoài lịch Gregorius, Tết Dương lịch cũng luôn được coi là sự kiện quan trọng trong năm. Ngoài dương lịch, tại nhiều quốc gia còn ăn Tết theo lịch riêng địa phương, có thể là âm lịch , Hồi giáo , do thái ,.......
ví dụ như :
- Châu Phi : có lễ hội Odune ( hay năm mới của châu phi )
- Đông Á : có tết trung quốc , tết Ba Tư Nowrūz (hay nghĩa là "Ngày mới")
- Đông Nam Á : Tết Nguyên Đán (gọi ngắn là Tết) , Năm mới của người Campuchia ( hay lễ hội Chol Chnam Thmay hoặc Chaul Chnam Thmay ) , năm mới của người Thái ( Songkran)
- 1/1 đại diện cho sự khởi đầu của một năm mới sau khoảng thời gian hồi tưởng về năm cũ, bao gồm trên radio, truyền hình và sách báo, bắt đầu vào đầu tháng 12 ở một số quốc gia trên thế giới. Theo truyền thống ngày này là một lễ tôn giáo , nhưng kể từ thập niên 1900 đã trở thành một dịp để kỉ niệm ngày 31 tháng 12, gọi là giao thừa .
- Âm nhạc liên quan đến Tết Dương lịch đều có cả thể loại cổ điển và đại chúng, và cũng có bài hát Giáng sinh tập trung vào Năm mới đến trong mùa nghỉ lễ và Giáng sinh.
Bởi vì có nhiều múi giờ khác nhau trên thế giới, năm mới xảy ra khắp nơi liên tục khi ngày bắt đầu năm mới đến. Múi giờ đầu tiên đánh dấu năm mới là phía tây đường đổi ngày quốc tế , nằm ở quần đảo Line, một phần lãnh thổ của kiribati và có múi giờ 14 tiếng trước giờ phối hợp quốc tế , vì thế quần đảo Line cũng là nơi đón năm mới đầu tiên trên thế giới.
Gồm
@Diệp Hạ Bạch ,
@YuuDuong ,
@kaede-kun ,
@Vân Vô Lăng ,@
♪ѕαѕαкυ↭ѕσℓαмι❣_mtc_
nguồn : Wikipedia, Google