N
nh0x_p3rs0n4ljty_9x
Cho em hỏi giữa phân tích , cảm nhận và nêu suy nghĩa khác nhau chỗ nào ? Và cách làm bài 3 loại đó tks ạ
Pạn nào học chuyên văn cho mình hỏi nhaCần gấp!!!(*)
-Làm thế nào để học giỏi môn văn???
-Phương pháp học văn?
-Cách làm một bài văn hay?
-Cách phân tích một bài văn?
Năm nay cuối cấp 2 mà học văn ngày càng xa sút thế này(, ko pít có thi vào 10 dk ko đây
Mong các pạn chỉ bảo và đóng góp ý kiến để mình tiếp thu và chỉnh sửa lại nha
), mình thanks các pạn nhìu:X:X:X:X:x~o)
Thực ra thì chị thấy nó ko có 1 sự phân biệt về cachs làm.Cho em hỏi giữa phân tích , cảm nhận và nêu suy nghĩa khác nhau chỗ nào ? Và cách làm bài 3 loại đó tks ạ
Có cảm xúc nhưng lộn xộn các ý người ta cũng "vứt sang bên" em ạ.k3m cug~ yêu môn văn nak,ns chung văn viết có hồn là ok?tuy` cảm xuk' nak nhưg ma` chjh mjh` cug~ có thể tự tạo ra đk cảm xúc thôi
mình nghĩ là tr' khi làm 1 bài nào đó thì nên viết nháp tr'![]()
Em đọc cái từ đầu pic đinăm nay em học lớp 9, năm sau thi vào 10 rồi nên có phương pháp học ntn? mọi người chỉ cho em với.
Cho em hỏi phương pháp học hai môn Toán, VĂn
Chắc là bạn bị mắc phải tính hấp tấp, bạn cứ thong thả mà viết, đừng có nghĩ đến thời gian mà làm phân tâm đầu óc. Bạn thử một lần ngồi làm bài thong thả, thoải mái vào, suy nghĩ những câu mang ý nghĩa hợp lí và khớp với tình huống thì viết vào. Thử xem bạn nhé ^^!Mình có cái tội cứ đặt bút vào là viết thoải mái, nghĩ gì viết đó, bởi vậy thường xuyên bị phê là viết lan man. Cho mình hỏi có cách nào khắc phục không?
M nghĩ bạn nên ghi 1 vài ý chính trc' khi làm rồi dựa vào đó làm thành bài văn để tránh lan manMình có cái tội cứ đặt bút vào là viết thoải mái, nghĩ gì viết đó, bởi vậy thường xuyên bị phê là viết lan man. Cho mình hỏi có cách nào khắc phục không?
Mình có cái tội cứ đặt bút vào là viết thoải mái, nghĩ gì viết đó, bởi vậy thường xuyên bị phê là viết lan man. Cho mình hỏi có cách nào khắc phục không?
Để khắc phục điều này, mình nghĩ bạn nên dành ra khoảng từ 5 - 7 phút để lập dàn ý cho đề văn bạn sắp viết. Việc lập dàn ý sẽ giúp bạn nắm được ý nào nên lướt qua, ý nào nên nhấn mạnh, và khi nào cần chốt ý. Mỗi khi bạn sắp sửa viết một câu nào, bạn chỉ cần liếc qua cái dàn ý mình đã vạch ra sẵn từ trước, xoáy vào trọng tâm ý cần viết. Như vậy bạn sẽ không rơi vào tình trạng viết lan man nữa.
Bạn cũng có thể tập viết những đoạn văn ngắn (Như viết mở bài, kết bài, một luận điểm trong thân bài) để nâng cao khả năng viết - ngắn của mình. Theo kinh nghiệm của bản thân mình, đây cũng là một cách hiệu quả.
Chúc bạn thi tốt.