chuyên đề hàm số chưa đầy đủ

B

binhhuypham

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

mình thấy chuyên đề hàm số của thầy Khải chưa đầy đủ thì phải. Những bài toán nói về giá tr lớn nhất, giá trị nhỏ nhất thì sao? Hay như những bài toán về khoảng cách (khoảng cách từ 1 điểm đến các tiệm cận, đến các trục toạn độ), ....
Liệu hịc theo đúng các chuyên đề như thầy khải có đảm bảo ko?
 
B

bacho.1

mình cung nghĩ vậy đó nên mình đã chuyển sang học thầy phương rồi thầy cho toàn bài khó căng óc ra suy nghĩ , thế mới vui chứ làm mấy bài của thầy khải buồn ngủ lắm
hay bạn cung thử học thầy phương xem biết đâu cũng thấy thick như mình
 
D

dang214

Chuyên đề 7 có lớn nhất, nhỏ nhất mà bạn ****************************????????? .
 
D

dang214

mình cung nghĩ vậy đó nên mình đã chuyển sang học thầy phương rồi thầy cho toàn bài khó căng óc ra suy nghĩ , thế mới vui chứ làm mấy bài của thầy khải buồn ngủ lắm
hay bạn cung thử học thầy phương xem biết đâu cũng thấy thick như mình



Bộ bạn có thể chuyển người dạy được hả ??????????? .
 
B

binhhuypham

mà mình thấy bài tập về nhà ít quá. Một số bài toán nữa như: khảo sát và vẽ đồ thị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối, qua đó biện luận số nghiệm pt bằng đồ thị cũng ko thấy. ạc
 
T

tjenvonghja

may chu hoc thay khai ah
anh hoc voj thay phuong
thay day toan baj kho ma haycung khoaj phet
 
B

bacho.1

Các bạn này học thầy nào chẳng như nhau quan trọng là ý thức về nhà làm bài tập ấy mình thấy nhiều bài thầy phương cho mức độ khó quá thi DH chắc chẳng bao giờ cho vào các bài thầy Khải cho rất chung đảm bảo ai cũng theo được
Nên các bạn nên suy nghĩ thật kĩ nhé
 
R

riven

Các bạn nói chuyện này làm mình nhớ tới bộ phim "Lò võ thiếu lâm" trên VTV3 :D. Cậu học trò đi học võ được chọn 1 trong 2 thầy 2 môn phái Kim Cương Đường và La Hán Đường. KC Đ thì dạy dỗ cực kì nghiêm khắc còn LH Đ thì cũng dạy nhưng phương pháp buồn cười, trẻ con khiến học trò buồn ngủ. Nhưng cuối cùng 2 người thầy cũng có số lượng học trò giỏi như nhau. Học trò nhận ra rằng cái quan trọng là bản thân mình, thầy chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn mà thôi ...
 
H

haphuong1993

mình thấy bài về nhà của thầy khải thế là vưa rồi.vào năm học bai` vở rất nhiều bạn ạ.cứ kiểu đứng núi này trông núi nọ thì ko khá lên dc đâu. Nếu bạn học thực sự giỏi thì nên đăng kí học thầy phương từ đầu, còn mình thì chưa dám tư tin nói mình giỏi nên mình học thầy khải hjhj
 
H

hocmai.toanhoc

Phản hồi của hocmai.toanhoc ( Trịnh Hào Quang)

Đúng rồi các em ah!
Anh chấp nhận khi đứng về phía học mãi thì bài giảng về hàm số có phần thiếu sót trong dạng toán về tính đơn điệu ( Đồng biến, nghịch biến của hàm số). Song mình cũng nên tôn trọng ý kiến của thầy Khải. Thầy xem nhẹ phần này chắc có lí do gì đó.
Hà Phương nói đúng đấy. Đứng đứng núi này trông núi nọ. Rồi chẳng được gì cả.
Hồi đi học Anh không thích các bạn nào mà có 2 đức tính sau:
1- Học rất nhiều lớp học thêm ở các nhà thầy cô giáo khác nhau.
2- Mua rất nhiều sách tham khảo của cùng 1 chuyên đề.
Vì Anh thiết nghĩ. Để khai thách hết cái hay của 1 cuốn sách, để hiểu và nắm chắc các kiến thức thầy cô dạy, cho dù họ có một số sơ xuất thì rất khó làm được. Mình chỉ mới dừng lại ở phần cái nào hay thì đọc, thì học thôi...
Bởi vậy, Anh khuyên các em hãy theo các khóa học cho đến cùng.
Kết quả sẽ chứng minh tất cả.
Ai hơn ai, rồi cũng sẽ biết thôi.
--------------------------------------------------
Vậy đấy các em ah.
Anh chúc các em học tốt nhé!
 
Top Bottom