Văn 7 Chứng minh câu nói "Học, học nữa, học mãi"

Junery N

Cựu Hỗ trợ viên
HV CLB Địa lí
Thành viên
23 Tháng mười một 2019
4,605
12,667
996
Nam Định
In the sky

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Học, học nữa, học mãi:
- Học là quá trình để ta tiếp thu tri thức từ nhân loại, từ mười hai năm học phổ thông và khi bước vào đời ta còn phải học rất nhiều thứ để tự tu luyện chính bản thân mình.
- Học nữa, học mãi: Chưa bao giờ có ý định ngừng học, học suốt đời.
- Học còn là một đôi chân vững chắc, bảo vệ ta mọi nơi, mọi lúc.
- Học là mệnh lệnh của mỗi con người để về xây dựng quê hương, đất nước.
- Học còn là giúp bản thân thực hiện được những ước mơ hoài bão phía trước.
- Học để làm việc, có khả năng ứng xử, tự giải quyết các rắc rối trong xã hội mà không cần một ai giúp sức.
- Học để hoàn thiện bản thân, tự nâng cao vốn hiểu biết của chính mình.
 
Top Bottom