Sử 7 Chống Mông - Nguyên

T

thaolovely1412

- Tháng 1-1258, 3 vạn quân Mông Cổ do Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy tiến vào xâm lược Đại Việt, Quân giặc theo đường sông Thao tiến xuống Bạch Hạc (Phú Thọ) rồi tiến đến Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông chỉ huy .
- Để bảo toàn lực lượng, nhà Trần chủ trương cho quân rút khỏi Thăng Long, thực hiện “vườn không, nhà trống”. Giặc vào kinh thành không một bóng người và lương thực. Chúng điên cuồng tàn phá kinh thành. Thiếu lương thực, lại bị quân ta chống trả, chưa đầy một tháng lực lượng chúng bị tiêu hao dần .
 
T

thangvegeta1604

Xem lại đi, lần thứ 3 mà bạn.
-Cuối năm 1287, 30 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy xâm lược nước ta. Quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy từ Lạng Sơn đi đến Bắc Giang rồi đến Vạn Kiếp. Quân thủy do Ô Mã Nhi chỉ huy theo đường sông Bạch Đằng tiến tới Vạn Kiếp.
- Đoàn thuyền lương của địch do Trương Văn Hổ chỉ huy và được đoàn thuyền của Ô Mã Nhi bảo vệ nhưng do khinh suất nên Ô Mã Nhi đã tiến về Vạn Kiếp. Trần Khánh Dư biết thế nên đã mai phục ở cửa Vân Đồn. Khi đoàn thuyền lương đi qua đã bị quân Trần đổ ra đánh quyết liệt khiến cho thuyền giặc chiếc bị đắm chiếc thì rơi vào tay quân Trần.
-Do đoàn thuyền lương đã bị quân Trần đánh tan nên quân bộ và quân thủy của địch ở Vạn Kiếp buộc phải theo đường sông Bạch Đằng rút về nước. Trần Hưng Đạo biết vậy nên đã cho quân lính mai phục 2 bên bờ và đóng cọc trên sông Bạch Đằng. Khi đoàn thuyên của Ô Mã Nhi đi qua thì quân ta ra khiêu chiến rồi giả vờ thua để dụ giặc vào trận địa mai phục. Khi đó nước triều rút, thuyền của địch đã bị mắc vào cọc và bị quân ta từ 2 bên bờ đánh quyết liệt khiến cho quân giặc chết rất nhiều và Ô Mã Nhi cũng vị bắt.
-Cuộc kháng chiến thắng lợi vẻ vang.
 
Top Bottom