Chọn đáp án đúng

H

heart_to_heart

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.she is among the few who wants to quit smoking instead of cutting down
cái này mình thấy " cutting down" sai vì nó là động từ ngang vs " quit" thì phải để là " cut down" chứ nhỉ? nhưng mình lại thấy " wants' cũng sai vì " the few" nên phải chia" want" chứ?

2.The squealing of the brakes is quite deafening and could be heard loudly.
mình thấy câu này sai ở " could" vì đằng trc là "is" -> dùng "can" thôi chứ
nhưng sau heard thì ta lại phải dùng adj nên loudly -> loud
rốt cuộc sai ở đâu?

3.It's no good trying to ring Julia. She has gone away_____ the weekend.
A at
B on
C for
D this
đáp án là C for
thực sự mình k hiểu các dấp án còn lại sao lại sai? sao lại dùng for đc? sự khác biệt giữa for/at/on the weekend là gì?


4.I'd like to have________ his face when he opened the letter
A been seeing
B saw
C seen
D see
đáp án là D see
thực sự sau khi nghe xong mình sốc nặng trc cái cấu trúc quái gở này
mình cũng k biết nó là gì? giải thích hộ nhé

5. The house _______ i'm living was built in 1890.
A where
B in which
đáp án là B in which
mình cứ tưởng " in which = where mà
hoá ra vẫn có ngoại lệ sao? ai biết nhiều thì giúp với
 
D

dla

1.she is among the few who wants to quit smoking instead of cutting down
cái này mình thấy " cutting down" sai vì nó là động từ ngang vs " quit" thì phải để là " cut down" chứ nhỉ? nhưng mình lại thấy " wants' cũng sai vì " the few" nên phải chia" want" chứ?

+ Instead of + noun phrase nên phải dùng dạng v-ing chứ không dùng nguyên mẫu.
+ theo mình biết thì "a few" + plural verb còn "the few" + singular verb, luôn luôn là vậy. " the few" đc coi như 1 danh từ, giống như "everybody" dù mang nghĩa số nhiều nhưng vẫn dùng singular verb, nó chỉ 1 nhóm người xác định nào đó. Còn "a few" : một vài, một ít người hoặc vật.
câu này sai ở cutting down => phải là cutting it down.
2.The squealing of the brakes is quite deafening and could be heard loudly.
mình thấy câu này sai ở " could" vì đằng trc là "is" -> dùng "can" thôi chứ
nhưng sau heard thì ta lại phải dùng adj nên loudly -> loud
+ thì của nó đúng rồi, could có thể dùng như can nếu nó đi với động từ chỉ cảm giác như hear, smell, see, etc. could là qk của can nếu nó mang nghĩa chỉ khả năng.
+ sau heard thì dùng adv
câu này sai ở loudly, sai về nghĩa. người ta thường nói: nói to chứ ko ai nói nghe to bao giờ cả :D

3.It's no good trying to ring Julia. She has gone away_____ the weekend.
A at
B on
C for
D this
đáp án là C for
thực sự mình k hiểu các dấp án còn lại sao lại sai? sao lại dùng for đc? sự khác biệt giữa for/at/on the weekend là gì?

go away có nghĩa là đi đến một địa điểm nào đấy, dành thời gian ở đó. trong câu này thì là đi nghỉ, như holiday vậy
go away for the weekend : kiểu như Julia rãnh rồi vào ngày cuối tuần,ko biết dành time làm gì nên cô ấy đi nghỉ.
go away on + a business trip
go away to college
thường người ta nói on/ at the weekend để chỉ vào ngày cuối tuần. nếu đề cho cả 2 đáp án này thì thật là vô lý nếu on đúng, và cũng vô lí nếu at đúng nên chỉ có for là hợp lý nhất thôi :D nếu đọc cả 2 câu đề cho thì câu này đang xảy ra ở thời điểm nói, vậy thì ai cũng biết hôm đó là weekend rồi, dùng on và at sẽ thừa. với lại collocation của go away chỉ có for, to và on như mình đã nói ở trên thôi.

4.I'd like to have________ his face when he opened the letter
A been seeing
B saw
C seen
D see
đáp án là D see
thực sự sau khi nghe xong mình sốc nặng trc cái cấu trúc quái gở này
mình cũng k biết nó là gì? giải thích hộ nhé

đang sốc ....

5. The house _______ i'm living was built in 1890.
A where
B in which
đáp án là B in which
mình cứ tưởng " in which = where mà
hoá ra vẫn có ngoại lệ sao? ai biết nhiều thì giúp với
mình thấy câu này where với in which đều đc. nhưng nếu để chọn cái đúng nhất thì đúng là in which do nó chỉ địa điểm chính xác hơn
 
Top Bottom