CHo hỏi cái!!!

D

dadaohocbai

kingvip said:
Dung` HCl dễ lắm lấy cùng khối lượng rồi cho vao` HCl đo V ls` ra ngay
Thế thì chẳng còn cần bài toán nhận biết KL nữa đâu,các nhà KH cứ phóng kính Hvi ra là biết đc nó có cấu trúc thế nào(Cấu trúc tinh thể ion KL đã học trong SGK 12)
 
L

long15

Theo mình thì dùng NaOH
Vì ở nhiệt độ th­ường Al pư và tan
đun lên nhiệt độ cao thì Fe sẽ Pư và tạo ra khí
còn lại là Cu
 
A

asakusa_touya

long15 said:
Theo mình thì dùng NaOH
Vì ở nhiệt độ th­ường Al pư và tan
đun lên nhiệt độ cao thì Fe sẽ Pư và tạo ra khí
còn lại là Cu

Nhưng mà bạn ơi, Fe ko phản ứng với NaOH mà, nếu dùng như bạn thì chỉ nhận ra Al thôi, còn hai chất còn lại thì dùng màu sắc có lẽ là phân biệt được mà (nếu nó nguyên chất ) : sắt màu trắng xám còn đồng là màu nâu đỏ ... :) :)
 
P

pttd

theo tui thì nên dùng NaOH, cách làm như sau
cho từ từ NaOH vào các mẫu tới dư.... mẫu nào thấy có kết tủa keo trắng sau đó tan dần khi cứ tiếp tục cho NaOH vào thì đó là Al
mẫu nào kết tủa trắng xanh và ko tan khi cho kiềm dư là Fe , kết tủa còn lại là Cu
mà rõ ràng hơn nữa thì vớt 2 kết tủa của Cu và Fe nung trong ko khí thấy có chất rắn màu nâu đỏ thì là két tủa Fe , còn lại là Cu
đó chỉ là cách của tui
bạn nào thấy có gì ko đúng thì xin được chỉ giáo thêm
Cảm ơn các bạn
chúc các bạn học tốt với hocmai.vn
 
K

kingvip

nếu dùng NaOH chỉ phân biệt dc Al thôi. Còn dùng HCl có thể màu để nhân biết như 153. mình chỉ thêm 1 cách nữa là dùng 1 khối luợng các chất như nhau rồi cho HCl vô đo thể tích thế là xong. Nhưng cách này bí quá mới làm nha
 
Top Bottom