Văn 6 Cho đoạn văn sau:...

susamongus

Học sinh mới
Thành viên
24 Tháng tám 2022
5
14
6
www.chess.com
Hải Dương
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho đoạn văn sau:
" Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi nước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiều cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om sòm 4 góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chả được miếng nào."
Qua đoạn văn, em liên tưởng đến cuộc sống người Việt Nam đầu thế kỉ XX thế nào?
 

Gâu Đần

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
6 Tháng mười một 2018
950
1,585
171
16
Hải Phòng
THCS Đằng Hải ai cùng trường lên tiếng =)
Cho đoạn văn sau:
" Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quanh bãi nước mặt, nước dâng trắng mênh mông. Nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược, thế là bao nhiều cò, sếu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bồ nông, mòng, két ở các bãi sông xơ xác tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày, họ cãi cọ om sòm 4 góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh Cò gầy vêu vao ngày ngày bì bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chả được miếng nào."
Qua đoạn văn, em liên tưởng đến cuộc sống người Việt Nam đầu thế kỉ XX thế nào
susamongusĐây là đoạn trích truyện dế mèn phiêu lưu kí đúng ko? Truyện ra đời năm 1941 tức là giữa thế kỉ 20 rồi, không thể là nói về người việt nam đầu thế kỉ 20 được.
Còn nếu nói về cuộc sống của người việt nam thì khi đó, đất nước chưa được độc lập, kinh tế, chính trị, xã hội chưa được cải thiện, đời sống nhân dân vẫn còn khổ sai cơ cực, sản xuất nông nghiệp sản lượng chưa cao dẫn đến thiếu lương thực (chi tiết các chim cãi nhau om sòm tranh nhau vì miếng tép con ốc con ngao), cuộc sống nhân dân vẫn còn khốn khó và nghèo túng.
 
Top Bottom