Sử 11 Chiến tranh thế giới thứ 2

C

congchuatuyet_2009

Vai trò của Liên Xô trong chiến tranh TG thứ 2

- Liên Xô giữ vai trò là lực lượng đi đầu và là lực lượng chủ chốt góp phần quyết định thắng lợi, đánh bại chủ nghĩa phát xít, bảo vệ nền hòa bình, văn minh nhân loại.
- Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình đấu tranh chống phát xít.
- Việc Liên Xô mở mặt trận tấn công Đức ở mặt trận phía Đông và quân Đồng minh mở cuộc tấn công ở mặt trận phía Tây đã làm cho phát xít Đức bị kẹp giữa hai gọng kìm, bị uy hiếp về tinh thần và nhanh chóng đi đến thất bại. Liên Xô đã đóng vai trò lớn lao trong trận công phá Béc-lin, tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức tại sào huyệt cuối cùng của chúng, buộc Đức đầu hàng vô điều kiện..
- Liên Xô tham chiến chống Nhật và đánh tan đội quân Quan Đông của Nhật. Góp phần quan trọng buộc phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
- Tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam để giải quyết các hậu quả chiến tranh
 
Top Bottom