Học Toán thì phải kiên trì, nhẫn nại, đâu phải ngày một ngày hai mình giỏi lên được đâu...Muốn học giỏi Toán thì mình phải có tính siêng năng, chịu khó, hằng ngày làm bài tập, bài dễ thì làm mà bài khó cũng phải làm. Ta suy nghĩ như vậy sẽ giúp cho bộ não nở ra, vì vậy chất xám phát triển hơn, ai mà bài khó bỏ qua cũng chẳng cần suy nghĩ sẽ hàng ngày tuột dốc...Học Toán là phải học lúc tỉnh táo, bởi vì khi tỉnh táo ta mới có thể hiểu bài và nắm được bài. Còn học Toán mà ngủ gà ngủ gật không thèm chú ý thì coi như vài tháng sau trở thành "không biết gì" luôn....