Khi chăm sóc cây trồng người ta thấy có hiện tượng: ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng
sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại và cho rằng đây là hiện tượng thiếu
nguyên tố khoáng Kali.
a. Theo em, ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu thiếu Phôt pho, Kali và Magiê thì gây hậu quả như thế nào đối với cây trồng ?
Helu em, để anh hỗ trợ em bài này nhé.
Khi chăm sóc cây trồng người ta thấy có hiện tượng: ở đầu lá và mép lá bị hoá trắng sau đó hoá đen, phiến lá bị uốn cong rồi xoăn lại.
=> Đây là hiện tượng của việc thiếu Canxi - Không phải Kali.
Bởi vì triệu chứng của việc cây thiếu Kali là :
Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá.
Và dựa vào chức năng của nguyên tố Canxi là: Tham gia vào thành phần của
thành tế bào, tham gia hoạt hóa enzim.
Vậy nên khi thiếu nguyên tố này mà cây - đặc biệt là lá có biểu hiện như trên.
b. Nếu thiếu Phôt pho, Kali và Magiê thì gây hậu quả như thế nào đối với cây trồng ?
-
Photpho: Lá có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
-
Kali: Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và nhiều chấm đỏ ở mặt lá.
-
Magie: Lá có màu vàng, quang hợp kém, cây chậm ra hoa.
Chúc em học tốt !