Sinh 6 Cây xanh

Thiên thần đáng yêu

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng hai 2019
21
17
6
16
Lâm Đồng
Trường THCS Quang Trung
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hãy thảo luận và nêu một số biện pháp bảo vệ cây xanh
Hãy kể tên một số động vật"lấy cây làm nhà" mà em biết
Hãy giải thích tại sao người ta nói nếu không có cây xanh thì không có loài người
Tại sao nói "rừng cây như một lá phổi xanh" của con người?
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Hãy thảo luận và nêu một số biện pháp bảo vệ cây xanh
Hãy kể tên một số động vật"lấy cây làm nhà" mà em biết
Hãy giải thích tại sao người ta nói nếu không có cây xanh thì không có loài người
Tại sao nói "rừng cây như một lá phổi xanh" của con người?
1, một số biện pháp bảo vệ cây xanh : trồng cây gây rừng,tưới nước cho các cây thuộc vùng hiếm nước,bắt sâu hại cho cây,...
2,tên một số động vật"lấy cây làm nhà" : sóc,rắn lục,khỉ,chim,...
3, Cây xanh là lớp thực vật sơ khai đầu tiên,nhờ cây và nước tạo ra bầu khí quyển từ đó có các vi sinh vật,sau này phát triển dần và thành sinh vật,con người cũng là sinh vật,sinh vật dùng khi Oxi do cây quang hợp tạo ra để sống.Vì vậy,nếu không có cây xanh thì không có con người
4,nói "rừng cây như một lá phổi xanh" vì cây có quá trình quang hợp,tạo ra khí oxi và thu vào khí cacbon,giúp cho bầu khí quyển trong sạch hơn,như lá phổi của con người.
(lần sau đăng câu hỏi nhớ đánh số câu để dễ hơn cho việc trả lời nha bạn)
 

Tín Phạm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
449
1,696
161
Quảng Ngãi
Thcs Hành Thuận
Hãy thảo luận và nêu một số biện pháp bảo vệ cây xanh
Một số biện pháp bảo vệ cây xanh :
- Trồng cây gây rừng
- tưới nước cho cây thường xuyên
- Giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ
- Xử lí khí thải
...
kể tên một số động vật"lấy cây làm nhà" mà em biết
Chim, sóc, khỉ, vượn,...
Hãy giải thích tại sao người ta nói nếu không có cây xanh thì không có loài người
Người ta nói không có thực vật thì không có con người vì:
- Thiếu thực vật thì thiếu nguồn cung cấp oxi và thức ăn cho con người và động vật.
- Không có thực vật thì không có nguồn thức ăn cho động vật.
- Không có thực vật và động vật thì con người không tồn tại.
Tại sao nói "rừng cây như một lá phổi xanh" của con người?
Con người không thể thiếu oxy, vì oxy là nguyên liệu cho mọi tế bào con người hoạt động.
Rừng cây cũng có sự trao đổi khí hàng ngày, nên ví rừng cây là một lá phổi.
Rừng cây trao đổi khí, nhưng trao đổi kiểu tạo ra thêm oxy cho con người sử dụng, nên rừng cây gọi là lá phổi của con người.
Và lá cây thì có màu xanh, nên gọi là LÁ PHỔI XANH CỦA CON NGƯỜI.
Chúc bạn học Tốt! ! :D
 
Last edited:

0979025568

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng ba 2019
14
3
6
17
Hà Nội
THCS Thái Thịnh
mik nghĩ các biện pháp bảo vệ là trồng rừng, ko chặt phá, khai thác bừa bãi, tưới cây thường xuyên, giữ môi trường sạch sẽ ... :) :D ;) 3:)
 
  • Like
Reactions: Tín Phạm

Hồ Phong Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng mười hai 2019
672
618
106
Bình Định
Sao Fireee
Hãy thảo luận và nêu một số biện pháp bảo vệ cây xanh
Hãy kể tên một số động vật"lấy cây làm nhà" mà em biết
Hãy giải thích tại sao người ta nói nếu không có cây xanh thì không có loài người
Tại sao nói "rừng cây như một lá phổi xanh" của con người?
- Một số biện pháp về bảo vệ cây xanh:
  • Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống.
  • Hạn chế khai thác bừa bải các loài thực vật quý hiếm.
  • Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm
  • Tuyên truyền mọi người dân bảo vệ rừng.
  • Xây dựng khu bảo tồn, vườn quốc gia…
- Các loại động vật "lấy cây làm nhà" là: sóc, khỉ, gấu koala, các loài chim,......
- Thứ nhất: Nếu không có cây xanh thì không có khí oxi làm cho con ngươi chết ngạt vì khi cây quang hợp cây đã lấy vào khí cácbonic và thải ra khí oxi nhằm điều hòa các loại khí trong không khí.
Thứ hai: Có nhiều loại cây xanh cũng cung cấp thức ăn cho con người và động vật, nếu không có cây xanh thì cũng không có thức ăn.
- Người ta nói rừng là lá phổi xanh của con người vì:
+ Vì rừng cây cân bằng lượng CO2 và O2 trong không khí.
+ Rừng cây tham gia cản bụi, cản gió và tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh.
+ Tán lá cây rừng giúp che bớt nắng và góp phần làm giảm nhiệt độ của không khí
+ Rừng giúp cho không bị lũ lụt, hạn hán.
Vì thế hãy bảo vệ rừng!
 

_KirimiHana_

Banned
Banned
Thành viên
10 Tháng mười một 2019
273
155
36
Nghệ An
THCS Anh Sơn
Hãy giải thích tại sao người ta nói nếu không có cây xanh thì không có loài người
Vì:
Cây xanh là nguồn thức ăn của loài người
Cây quang hợp tạo ra khí oxi
Cây làm nhà, là nguồn nguyên liệu quý báu
Cây giữ đất, chống xói mòn
Cây điều hòa không khí
 

Anh Tuấn Bùi

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười hai 2019
595
441
101
Hà Nội
THCS Quang Minh
Hãy thảo luận và nêu một số biện pháp bảo vệ cây xanh
Hãy kể tên một số động vật"lấy cây làm nhà" mà em biết
Hãy giải thích tại sao người ta nói nếu không có cây xanh thì không có loài người
Tại sao nói "rừng cây như một lá phổi xanh" của con người?
+ Một số biện pháp bảo vệ cây xanh
- Không làm ô nhiễm môi trường
- Thường xuyên chăm sóc , chăm bón cho cây để cây trở nên tốt hơn
- Lập các khu bảo tồn để bảo vệ các loài thực vật quý
+ 1 số động vật " lấy cây làm nhà " là: khỉ, vượn, sóc và các loài chim
+Nếu không trồng cây xanh sẽ ít người vì:
- Nhờ quá trình quang hợp của cây nên cây sẽ thải ra khí ô xi để con người thở
- Cây giúp ta tạo quả để thu nhập lương thực
- Một số loài cây khác có thể làm thảo dược chữa những căn bệnh như : dạ dày,.....
+ Chúng ta nói rừng cây là lá phổi của con người là :
- Rừng cây mang lại cho chúng ta nhiều lợi ích: Làm giảm sự bụi bặm trong không khí, mang lại một số khí quan trọng cho con người hít thở, giúp con người chống lũ lụt
 
Top Bottom