1,Kể tên 5 động vật thuộc ngành Giun đốt, nêu vị trí kí sinh của sán lá gan, giun kim, giun móc câu và cách phòng chống chúng?
2,Khi mổ giun đất cần lưu ý điều gì? Làm thế nào để quan sát được hệ thần kinh của nó?
3,Nêu vai trò của giun đất?
4,Vì sao sứa thích nghi với đời sống bơi lội dưới biển? Khi tiếp xúc với các động vật thuộc ngành Ruột khoang cần chú ý điều gì, vì sao?
5,Chất lỏng chảy ra từ cơ thể giun đất khi cuốc phải có màu gì? Vì sao có màu đó?
1. Thuộc ngành giun đốt vd như
rươi, đỉa, giun đất, giun đỏ, vắt ( nghe lạ nên cứ biết sơ là loài này kí sinh ngoài và hay ở nơi ẩm)
- Sán lá gan kí sinh (ks) ở gan mật trâu bò
- Giun kim ks ở ruột già người (trẻ em)
- Giun móc câu ks ở tá tràng
=> cách phòng chống (mình chỉ đưa gợi ý chính ) :
+ vệ sinh cơ thể,nơi ở, vùng tiếp xúc với môi trường,...v..v sạch sẽ
+ ăn chín uống sôi, rửa sạch rau củ khi ăn uống
+ uống thuốc thải giun,sán định kì 1 lần/6 tháng
2. Trong bài thực hành mổ giun có ghi đó bạn
3. Một vài cái chính :
+Tạo tơi xốp đất
+ tăng mùn
+ là thức ăn cho gia cầm gia súc
4. Vì sứa có cấu tạo hình dù có tầng keo mỏng giúp dễ nổi, các tua và khoang miệng phía dưới đẩy nước giúp tiến lên phía ngược lại
- Khi tiếp xúc với đv ngành ruột khoang nên chú ý tránh động trực tiếp vào chúng vì chúng có các tế bào gai tự vệ có độc
5. Chất lỏng có màu nâu đỏ (cụ thể là chất sệch sệch chứ không phải lỏng) , màu đỏ nâu đó vì nó là thể xoang (cái này được tạm xem như máu của giun đất)
p/s : Những câu này đều có trong sgk, mình nghĩ nên chủ động tìm hiểu thì sẽ nhanh hơn đăng một khối câu hỏi rồi xem có ai đó gửi trả lời sẵn vào không.