Sử 6 Câu hỏi vận dụng

Thiên thần đáng yêu

Học sinh mới
Thành viên
17 Tháng hai 2019
21
17
6
16
Lâm Đồng
Trường THCS Quang Trung
  • Like
Reactions: Maianh2510

Tín Phạm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
449
1,696
161
Quảng Ngãi
Thcs Hành Thuận
1. Hãy cho biết lực lượng và vũ khí được trang bị cho quân đội ở thành Cổ Loa.
2. Tại sao quân dân Âu Lạc đánh bại cuộc xâm lược của quân Triệu?
3. Vì sao An Dương Vương thất bại nhanh chóng?
1) Cổ Loa còn là một quân thành, ở đây có một lực lượng quân đội lớn gồm bộ binh và thủy binh được trang bị các vũ khí bằng đồng như giáo, rìu chiến, dao găm và đặc biệt là nỏ.
2) Nhờ nghệ thuật quân sự độc đáo, cùng sự chỉ huy của các thủ lĩnh tài ba, người Việt cổ đã đánh bại đội quân hùng mạnh của nhà Tần xâm lược.
3) Nguyên nhân thất bại của An Dương Vương gồm các nguyên nhân chính sau:

- An Dương Vương thiếu cảnh giác, thiếu sáng suốt:

– Chủ quan nghĩ là Triệu Đà thực lòng hoà hiếu.

– Mất cảnh giác để Trọng Thuỷ vào cung, do đó hắn đánh tráo được nỏ thần.

– Yêu con mù quáng, quá tin vào nỏ thần, tự mãn với chiến thắng.
 
  • Like
Reactions: Maianh2510

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
1. Hãy cho biết lực lượng và vũ khí được trang bị cho quân đội ở thành Cổ Loa.
2. Tại sao quân dân Âu Lạc đánh bại cuộc xâm lược của quân Triệu?
3. Vì sao An Dương Vương thất bại nhanh chóng?
1.lực lượng h gồm binh đường bộ và binh đường thủy.Vũ khí gồm : gươm,giáo,rìu,nỏ,....
2,Nhờ có nỏ thần,đội quân tinh nhuệ,sự chỉ huy tài tình của ADV
3,Do ADV vừa thắng trận,vui mừng mà khinh địch,không đề phòng,quá tin vào con,thiếu sáng suốt.
 

Hakken Sarah

Học sinh mới
Thành viên
7 Tháng ba 2019
10
7
6
19
Du học sinh
Đại học điện ảnh Bắc Kinh-TQ
đội ở thành Cổ Loa.
2. Tại sao quân dân Âu Lạc đánh bại cuộc xâm lược của quân Triệu?

vì Âu lạc là 1 nước lớn, có thành cổ loa kiên cố , có cung nỏ lợi hại , nhân dân thì 1 lòng đoàn kết dưới sự lãnh đạo của An Dương Vương để bào vệ nền độc lập

1. Hãy cho biết lực lượng và vũ khí được trang bị cho quân đội ở thành Cổ Loa.
3. Vì sao An Dương Vương thất bại nhanh chóng?
Câu 1: Cổ Loa còn là một quân thành, ở đây có một lực lượng quân đội lớn gồm bộ binh và thủy binh được trang bị các vũ khí bằng đồng như giáo, rìu chiến, dao găm và đặc biệt là nỏ.
câu 3:
+ an dương vương thiếu cảnh giác, thiếu sáng suốt
+ chủ quan nghĩ là Triệu Đà thật lòng hòa hiếu
+ mất cảnh giác để Triệu Thủy vào cung, do đó hắn đánh tráo mỏ thần
+ yêu con mù quáng , quá tin vào nỏ thần tự mãn với chiến thắng
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom