Một bạn nói rằng:"Khi đun nước sôi, ta đổ nước đầy ấm nước vẫn không tràn vì bình và nước đều nở ra." Theo em câu nói trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.
Câu nói trên sai ! Vì khi đun nhiệt độ của ấm và nhiệt độ của nước trong ấm sẽ tăng nhưng nước trong ấm sẽ tăng nhiều hơn ấm nên nước sẽ tràn ra ngoài.
\Rightarrow khi dun nước sẽ tràn ra ngoài.
Câu nói sai vì khi nước nóng nhiệt độ cả nước và bình đều tăng nhưng do nước truyền nhiệt chậm và nước trong ấm tăng nhanh hơn, nhiều hơn bình nên lượng nước sẽ tràn ra ngoài
Nhận định đó là sai vì khi đun nước không phải vì nước và ấm đều nở vì nhiệt nên không tràn ra ngoài vì chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Nước không tràn ra vì trong quá trinh đun nước bay hơi bớt nên không bị tràn
Một bạn nói rằng:"Khi đun nước sôi, ta đổ nước đầy ấm nước vẫn không tràn vì bình và nước đều nở ra." Theo em câu nói trên đúng hay sai? Giải thích tại sao.
Thì cứ thử đổ đầy ấm nước rồi đun xem. Chả cần nói tới chuyện dãn nở của ấm với của nước, nước sôi sùng sục lên thì kiểu gì nó chả tràn ra ngoài.
Nước dưới đáy nồi hóa thành hơi (các bọt khí) và trào lên, thể tích khối nước tăng giảm liên tục (tăng khi hình thành bọt và giảm khi bọt thoát ra trên mặt thoáng) với biên độ lớn nên nước chắc chắn sẽ bị tràn.
Nhận định đó là sai vì khi đun nước không phải vì nước và ấm đều nở vì nhiệt nên không tràn ra ngoài vì chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn. Nước không tràn ra vì trong quá trinh đun nước bay hơi bớt nên không bị tràn