Mùa hè, miền trung chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam (có nguồn gốc là gió Tín phong) có tính chất nóng ẩm. Tuy nhiên, trên đường đi di chuyển, nó gặp phải dãy Trường Sơn và trút hết mưa ở Tây Trường Sơn, khi vượt qua dãy Trường Sơn nó biến tính trở nên khô nóng (ta thường gọi là gió Lào) gây ra hiệu ứng phơn ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Ngược lại, vào những tháng cuối năm,miền Trung chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc (xuất phát từ áp cao lục địa Xi-bia) lạnh khô. Nhưng khi đi qua biển Đông, nó tích tụ hơi ẩm và gây mưa cho các tỉnh miền Trung vào những tháng cuối năm.