Câu hỏi ôn tập địa lí 8

Lương thùy chi

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
4
0
1
20
Sơn La
THCS Chiềng Sinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1 kể tên các quốc gia sản xuất lúa gạo nhiều trên thế giới ?
Câu 2 sông hoàng hà và sông trường giang khác nhau ở điểm nào?
Câu 3 châu á chiếm bao nhiêu % sản lượng lúa gạo và lúa mì của thế giới
Câu 4 thời cổ đại và trung đại các dân tộc ở châu á dẫ đạt trình độ cao về lĩnh vực gì ?
Câu 5 khu vực nào của châu á có lượng mưa lớn nhất thế giới?
Câu 6 dân số việt nam hiện nay là bao nhiêu (2017)?
Câu 7 giải thích vì sao châu á là nới ra đời của các tôn giáo lớn ?
Câu 8 trình bày đặc điểm địa hình châu á ? Kể tên các con sông lớn ở khu vực này ?
Câu 9 nêu đặc điểm kinh tế ở nhật bản?
Câu 10 khu vực nam á nằm ở đới khí hậu nào ? Trình bày đặc điểm khí hậu ? Nhận xét lượng mưa ? Tại sao sự phân bố lượng mưa của khu vực nam á ko đồng đều?
Câu 11 trình bày những thuận lợi khó khăn của thiên nhiên châu á ? Biện pháp khắc phục khó khăm do thiên nhiên mang lại?
Câu 12 số dân đông đêm lại thuận lợi, khó khăn gì cho khu vực đông nam á?
Mik sắp kt mong mn giúp :r3
 
Last edited:

Khánh Phương Phan

Học sinh
Thành viên
24 Tháng bảy 2017
48
26
49
19
Tiền Giang
THCS thị trấn Chợ Gạo
  1. Thái Lan, Việt Nam
    • Sông Trường Giang: Có độ dài lớn hơn sông Hoàng Hà, đố nước ra biển Hoa Đông, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Trung.
    • Sông Hoàng Hà: Ngắn hơn và đổ nước ra biển Hoàng Hải, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Bắc. Sông Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, trước đây vào mùa hạ hay có lũ lụt gây thiệt hại cho mùa màng và nhân dân.

  2. Chiếm 93% lúa gạo; 39% lúa mì trên thế giới (2003)
  3. Thời Cổ đại và Trung đại, nhiều dân tộc châu Á đã đạt trình độ phát triển cao của thế giới. Vào thời đó cư dân ở nhiều nước châu Á đã biết khai thác, chế biến khoáng sản, phát triển nghề thủ công, trồng trọt, chăn nuôi và nghề rừng. Họ đã tạo ra nhiều mặt hàng nổi tiếng, được các nước phương Tây ưa chuộng và nhờ đó, thương nghiệp phát triển. Đã có các con đường vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á và Tây Nam Á sang các nước châu Âu.
  4. khu vực Nam Á và Đông Nam Á là khu vực có mưa nhiều nhất trên thế giới
  5. Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Việt Nam có 94,970,597 người.
  6. Vì châu á đông dân cư và sự di dân đã dẫn đến sự hòa huyết giữa các chủng tộc mà xuất phát ra các tôn giáo lớn như ấn độ giáo , phật giáo , ki tô giáo , hồi giáo
  7. Đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ châu Á:
    + Vị trí địa lí : Châu Á là một bộ phận của lục địa Á – Âu, nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, tiếp giáp với châu Âu, châu Phi và các đại dương Thái Bình Dương, Băc Băng Dương và Ấn Độ Dương.
    + Kích thước lãnh thổ : là châu lục rộng lớn nhất với diện tích 44,4 triệu km2 (kể cả các đảo). Các sông lớn: Hoàng Hà, Trường Giang, O-bi, I-ê-nít-xây, Ấn Hằng, Ti-grơ, Ơ-phrát
  8. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế bị suy sụp nghiêm trọng. Đến 1952, kinh tê' khôi phục ngang mức trước chiến tranh và phát triển với tốc độ cao trong giai đoạn 1955 - 1973. Nguyên nhân chủ yếu: chú trọng đầu tư hiện đại hoá công nghiệp, tăng vốn, gán liền với áp dụng kĩ thuật mới; tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt, có trọng điểm theo từng giai đoạn; duy trì cơ cấu kinh tê hai tầng, vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì những tổ chức sản xuât nhỏ, thủ công. - Những năm 1973 - 1974 và 1979 - 1980, do khủng hoảng dầu mỏ tốc độ tăng trưởng nền kinh tế giảm xuôhg. Nhờ điều chỉnh chiến lược phát triển nên đến những năm 1986 - 1990, tốc độ tăng GDP trung bình đạt 5,3%. - Từ năm 1991, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã chậm lại. - Hiện nay, Nhật Bản đứng thứ hai thế giới về kinh tế, khoa học - kĩ thuật, tài chính. GDP đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kì.
 

duthichuc04@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng chín 2017
150
52
41
20
Hà Nội
trường trung cơ sở chu văn an
câu 1 : 2 nước xuất khẩu gọa lớn nhất là việt nam , thái lan
cấu 4: thời cồ đại và trung đại các dân tộc ở châu á đã phát triển được khá sớm và chất lượng cao của thế giới
- họ đã biết khai thác và chế biến khoáng sản
- phát triển chăn nuôi , trồng trọt , trồng rừng - khai thác
=> đã tạo ra được nhiều mặt hàng nổi tiếng và rất được ưa chuộng ở phương tây -> đẩy mạnh thương nghiệp phát triển mạnh
- đã có các con đường được mở từ các nước châu á để vận chuyển hàng hóa tới châu âu






Hãy like khi thấy bài viết hay và ý nghĩa
 
  • Like
Reactions: Lương thùy chi

Chết vì Sinh

Học sinh chăm học
Thành viên
31 Tháng mười 2017
429
444
134
20
Đà Nẵng
THCS Quang Trung
Câu 1 kể tên các quốc gia sản xuất lúa gạo nhiều trên thế giới ?
Thái Lan, Việt Nam, Braxin, Ấn Độ,
Câu 2 sông hoàng hà và sông trường giang khác nhau ở điểm nào?
) Giống nhau:
  • Đều là hai sông lớn của Trung Quốc, bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng ở phía tây chảy về phía đông rồi đổ ra biển.
  • Ở hạ lưu đều bồi đắp thành những đồng bằng rộng, màu mỡ.
  • Nguồn cung cấp nước đều do băng tuyết tan và mưa gió vào mùa hạ.
  • Hai sông đều có lũ lớn vào cuối mùa hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân.
b) Khác nhau:
  • Sông Trường Giang: Có độ dài lớn hơn sông Hoàng Hà, đố nước ra biển Hoa Đông, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Trung.
  • Sông Hoàng Hà: Ngắn hơn và đổ nước ra biển Hoàng Hải, bồi đắp lên đồng bằng Hoa Bắc. Sông Hoàng Hà có chế độ nước thất thường, trước đây vào mùa hạ hay có lũ lụt gây thiệt hại cho mùa màng và nhân dân
  • Câu 3 châu á chiếm bao nhiêu % sản lượng lúa gạo và lúa mì của thế giới[/QUOTE


    [*] Châu Á chiếm 93% lúa gạo; 39% lúa mì trên thế giới (2003)....
 
Top Bottom