

Dưới đây là một đoạn trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí”:
- “Chúa công với vua Tây Sơn có sự hiềm khích, đối với ngôi chí tôn, lòng tôn phò của mọi người chưa thật vững bền, nay nghe quân Thanh sang đánh, càng dễ sinh ra ngờ vực hai lòng. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá khắp trong ngoài, để yên kẻ phản trắc và giữ lấy lòng người rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng chưa là muộn.”
Theo em, vì sao “Bắc Bình vương lấy làm phải”? Việc đó cho ta hiểu nhân vật “chúa công” là người ntn (viết thành đoạn ngắn khoảng 5 đến 7 câu). Em/ mình cảm ơn ạ!
- “Chúa công với vua Tây Sơn có sự hiềm khích, đối với ngôi chí tôn, lòng tôn phò của mọi người chưa thật vững bền, nay nghe quân Thanh sang đánh, càng dễ sinh ra ngờ vực hai lòng. Vậy xin trước hết hãy chính vị hiệu, ban lệnh ân xá khắp trong ngoài, để yên kẻ phản trắc và giữ lấy lòng người rồi sau sẽ cất quân ra đánh dẹp cõi Bắc cũng chưa là muộn.”
Theo em, vì sao “Bắc Bình vương lấy làm phải”? Việc đó cho ta hiểu nhân vật “chúa công” là người ntn (viết thành đoạn ngắn khoảng 5 đến 7 câu). Em/ mình cảm ơn ạ!
Last edited by a moderator: