Cảm thụ văn bản Bánh trôi nước

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về hình ảnh của người phụ nữ trong bài thơ(8-10 câu)
Miêu tả bánh trôi nước:
- 2 nghĩa: nghĩa tả thực, nghĩa ngụ ý.
- Bánh trôi nước có màu trắng của bột và được nhào nặn thành viên tròn có nhân tròn bên trong. Nếu nhào bột mà nhiều nước thì nát (nhão), ít nước thì cứng.
Vẻ đẹp của người phụ nữ:
=>mô tiếp dân gian” thân em”

- Hình thể: đẹp, duyên dáng.
=>người phụ nữ có quyền được trân trọng, hưởng h/phúc, làm đẹp cho đời.
- đảo thành ngữ” bảy nổi ba chìm”
=>thân phận người phụ nữ khác nào thân phận bánh trôi nước.
=Thân phận long đong, vinh nhục, sướng khổ, bị vùi dập
=> vì họ bị phụ thuộc( xã hội PK trọng nam khinh nữ , dù họ tài hoa, xinh đẹp)
- P/chất: trong trắng, son sắt.
=> Dù gặp cảnh ngộ nào vẫn giữ được tấm lòng son sắt, thủy chung, tình nghĩa.
=> Ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ cảm thông trước số phận của họ.
 
Top Bottom