Đây là cách tính thời gian sau Công nguyên chứ trước Công nguyên hình như là tính kiểu khác mà anh
Trước Công nguyên thì cách tính là tương tự. Nhưng ở một số nước đặt ra nhiều loại lịch khác nhau nên nhiều khi các năm trước Công nguyên không thống nhất, thậm chí là có ước đoán đó. Hs chỉ học cái gì đúng và đã quy định rồi, sau Công nguyên thì thời gian thống nhất nên hs dễ học, trước Công nguyên thì năm và các thiên niên kỷ nhiều khi ước đoán, không thống nhất và không chính xác hoàn toàn
HS học thì được quyền hoài nghi (được phản biện theo chủ thuyết Socrates là đỉnh, sau Democritus, Aristotle, Diogene), nhưng nếu học luôn phần trước Công nguyên thì tranh biện là không bao giờ chấm dứt, vì đơn giản thời gian đâu có bao giờ thống nhất đâu và người ta có quyền định ra thời gian theo ý kiến chủ quan của họ