

Sau khi chiến tranh Pháp da đỏ kết thúc (1754–1763), Anh chiếm được toàn bộ thuộc địa Pháp ở Bắc Mỹ nhưng bù lại nợ chồng chất, từ 75 triệu bảng năm 1756 lên 133 triệu bảng vào năm 1763. Chỉ riêng việc trả lãi đã tiêu tốn hơn một nửa ngân sách quốc gia, và còn cần gần 300.000 bảng hàng năm để duy trì 1 vạn quân tại thuộc địa.
Trước đó 13 thuộc địa Bắc Mỹ thuế dù thấp hơn trên chính quốc Anh nhưng lại không có đại diện trong nghị viện. Do đó khi Anh áp thuế đường, thuế tem thêm khiến các thuộc địa rất bất bình.
Chưa kể Anh hạn chế công thương ở thuộc địa để có nơi tiêu thụ hàng hóa cũng như cung cấp nguyên liệu cho sản xuất tại chính quốc khiến địa chủ tư sản, tư sản công thương tại Bắc nóng mắt ....
Và còn rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến cách mạng Hoa Kỳ (1775-1783)...
***
Sau chiến tranh độc lập, số nợ của Anh lên tới 250 triệu bảng và lãi hàng năm là 9.5 triệu. Thuế tiếp tục tăng, bù lại Hoa Kỳ chia sẻ gánh nợ cùng Anh khi phân chia nợ- cũng lằng nhằng với chủ nợ lắm. Anh sau đó tập trung thuộc địa hóa những đất còn lại và có người cho rằng Anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Trái lại, Pháp giúp Hoa Kỳ độc lập nhưng cũng gánh nợ khoảng 250 triệu bảng. Nền công nghiêp Pháp cũng lạc hậu hơn nhiều so với Anh và lại dình phải những cuộc cấm vận ngầm của Team Anh cũng như ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh tại châu Âu nên lao vào khủng hoảng, dẫn đến cách mạng Pháp năm 1789 (chỉ 6 năm sau chiến thắng ở Mỹ).
Hoa Kỳ dựng nước trên đống nợ, với 43 triệu đô, đến năm 1791 nợ lên 77 triệu đô. Năm 1789, bộ tài chính Hoa Kỳ ra đời nhằm quản lý số nợ này.

Trước đó 13 thuộc địa Bắc Mỹ thuế dù thấp hơn trên chính quốc Anh nhưng lại không có đại diện trong nghị viện. Do đó khi Anh áp thuế đường, thuế tem thêm khiến các thuộc địa rất bất bình.
Chưa kể Anh hạn chế công thương ở thuộc địa để có nơi tiêu thụ hàng hóa cũng như cung cấp nguyên liệu cho sản xuất tại chính quốc khiến địa chủ tư sản, tư sản công thương tại Bắc nóng mắt ....
Và còn rất nhiều nguyên nhân khác dẫn đến cách mạng Hoa Kỳ (1775-1783)...
***
Sau chiến tranh độc lập, số nợ của Anh lên tới 250 triệu bảng và lãi hàng năm là 9.5 triệu. Thuế tiếp tục tăng, bù lại Hoa Kỳ chia sẻ gánh nợ cùng Anh khi phân chia nợ- cũng lằng nhằng với chủ nợ lắm. Anh sau đó tập trung thuộc địa hóa những đất còn lại và có người cho rằng Anh trở nên mạnh mẽ hơn.
Trái lại, Pháp giúp Hoa Kỳ độc lập nhưng cũng gánh nợ khoảng 250 triệu bảng. Nền công nghiêp Pháp cũng lạc hậu hơn nhiều so với Anh và lại dình phải những cuộc cấm vận ngầm của Team Anh cũng như ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh tại châu Âu nên lao vào khủng hoảng, dẫn đến cách mạng Pháp năm 1789 (chỉ 6 năm sau chiến thắng ở Mỹ).
Hoa Kỳ dựng nước trên đống nợ, với 43 triệu đô, đến năm 1791 nợ lên 77 triệu đô. Năm 1789, bộ tài chính Hoa Kỳ ra đời nhằm quản lý số nợ này.
