Chào Thongds
Thực ra dài không phải là một tiêu chí để đánh giá chất lượng, kết quả của bài thi. Quan trọng vẫn là ĐÚNG, ĐỦ và HAY.
Nhưng thực tế cũng chứng minh, nếu nắm thực sự chắc các nội dung ôn tập, với dung lượng đề thi ĐH và thời gian 180 phút làm bài, thông thường, một học sinh có thể viết khoảng từ 2 - 4 tờ giấy thi. Số lượng trang của bài làm không nói lên điều gì về chất lượng bài viết nhưng nếu nó quá "mỏng manh", các thầy cô có thể có ấn tượng về khả năng của người viết.
Với cấu trúc đề ĐH hiện nay, em cũng không cần làm quá dài:
- Câu 1 có thể viết thành cấu trúc có đủ Giới thiệu, triển khai, kết thúc hoặc chỉ cần gạch ý (thường chỉ khoảng từ 1 - 1,5 mặt giấy thi)
- Câu 2: Nghị luận xã hội thường được giới hạn trong khoảng 600 từ (cỡ khoảng 2 mặt giấy)
- Câu 3: Nghị luận văn học. Phần này tùy thuộc vào vốn kiến thức của mỗi thí sinh. Thông thường có thể viết trong khoảng 4 mặt giấy là có thể đảm bảo hệ thống ý.
=> Vậy, chỉ cần 2 tờ giấy thi (8 mặt) là em có thể tự tin vào bài viết của mình.
Đấy là ý kiến của anh, được rút ra từ kinh nghiệm thi và tư vấn các bạn thí sinh thi ĐH. Mọi người cùng cho ý kiến nhé.