

Mình hiện đang là học sinh lớp 10. Học một khoảng thời gian mình thấy môn văn rất khó học . Mọi người chỉ cho mình cách học với .
-Khi nghe cô giảng bài,mình hiểu lắm nhưng về nhà quên đi 50%
-Mình chuẩn bị bài theo kiểu tự đọc ,học hiểu trên mạng .
-Mình không biết đặt những câu hỏi để phân tích vấn đề cặn kẽ
-Khi làm một bài văn , viết đc câu trước ,nghĩ ra câu sau thấy câu trước ở sai vị trí =>gạch ,viết lại. Trước khi viết đã có một bố cục trong đầu như trong lúc viết đảo ,thiếu một số chỗ
Biết là để làm đc văn NLXH ,cần có kiến thức đời sống nên mình cũng đọc khá nhiều . Nhưng khi viết ,lúc thì quên ,lúc thì từ việc phân tích vấn đề ,biểu hiện lại trở thành liệt kê chúng . Rồi còn sắp xếp lộn xộn .Có những vẫn đề mình biết nhiều thông tin đời sống liên quan đến nó nhưng không biết chọn cái nào ,nhìn ra cái nào đắt giá nhất ,sợ bị bảo là cho ít dẫn chứng nên khi biết nhiều ,mình liệt kê gần hết ,biết ít thì cố tìm những cái liên quan mà viết .
- Mình không biết chọn lọc ý chính cứ lan man dài dòng =>không đủ thời gian làm văn
- Nghĩ được gì mình điễn đạt khó mà trôi chảy
- Trước những câu hỏi của cô ,mình ý duy rất chậm .
- Ôn tập bài theo kiểu đọc những đề văn trên mạng liên quan đến bài học ,và đọc lại kiến thức tự ghi trên lớp theo cách hiểu ( cô mình không đọc bài cho ,cô giảng và ghi như như nào là tuỳ )
- Mỗi lần làm 1 đoạn văn NL , mình làm rất lâu và dài quá( viết như bài văn ) so với đề bài ( tối đa 200 từ ).M đi thi chỉ đc làm trong 15' ( cả bài thi là 90' ) ,ko kịp nên những phân sau cao điểm nhưng lại xơ xài .
Mọi người giúp mình với Khi nghe giảng ,văn rất và mình rất thích nhưng khi viết bài nó nư ác mộng .Ngồi lâu mới làm đc một bài ,thời gian học hạn chế nên mình rất nản .
-Khi nghe cô giảng bài,mình hiểu lắm nhưng về nhà quên đi 50%
-Mình chuẩn bị bài theo kiểu tự đọc ,học hiểu trên mạng .
-Mình không biết đặt những câu hỏi để phân tích vấn đề cặn kẽ
-Khi làm một bài văn , viết đc câu trước ,nghĩ ra câu sau thấy câu trước ở sai vị trí =>gạch ,viết lại. Trước khi viết đã có một bố cục trong đầu như trong lúc viết đảo ,thiếu một số chỗ
Biết là để làm đc văn NLXH ,cần có kiến thức đời sống nên mình cũng đọc khá nhiều . Nhưng khi viết ,lúc thì quên ,lúc thì từ việc phân tích vấn đề ,biểu hiện lại trở thành liệt kê chúng . Rồi còn sắp xếp lộn xộn .Có những vẫn đề mình biết nhiều thông tin đời sống liên quan đến nó nhưng không biết chọn cái nào ,nhìn ra cái nào đắt giá nhất ,sợ bị bảo là cho ít dẫn chứng nên khi biết nhiều ,mình liệt kê gần hết ,biết ít thì cố tìm những cái liên quan mà viết .
- Mình không biết chọn lọc ý chính cứ lan man dài dòng =>không đủ thời gian làm văn
- Nghĩ được gì mình điễn đạt khó mà trôi chảy
- Trước những câu hỏi của cô ,mình ý duy rất chậm .
- Ôn tập bài theo kiểu đọc những đề văn trên mạng liên quan đến bài học ,và đọc lại kiến thức tự ghi trên lớp theo cách hiểu ( cô mình không đọc bài cho ,cô giảng và ghi như như nào là tuỳ )
- Mỗi lần làm 1 đoạn văn NL , mình làm rất lâu và dài quá( viết như bài văn ) so với đề bài ( tối đa 200 từ ).M đi thi chỉ đc làm trong 15' ( cả bài thi là 90' ) ,ko kịp nên những phân sau cao điểm nhưng lại xơ xài .
Mọi người giúp mình với Khi nghe giảng ,văn rất và mình rất thích nhưng khi viết bài nó nư ác mộng .Ngồi lâu mới làm đc một bài ,thời gian học hạn chế nên mình rất nản .