cach hoc cac mon xa hoi

K

khoibep

là dân Toán nhưng tôi tán thành ý kiến của bạn . Môn nào cũng vậy kể cả môn xã hội ,nếu ta ko có cách khoa học thì không thể đạt tới đỉnh cao
 
B

babyknight

tại sAo cứ cho ra mấy cái môn XH lam` j` ? Tối hoc nhìn vào toàn buồn ngủ không ak`

hic hic! Ai biet' cach học môn XH !! Help me
 
E

eragonmjsakj

Học môn xã hội rất có ích ấy chứ .Nó giúp ta nhiều điều mà . Các bạn cứ thử nghĩ đi ..........
 
Q

quyenvan07

dạy cách học mấy môn đó đi

sắp thi kh rùi mà đề cương dài wa' ko học nổi
ai đó dạy di nha :)
 
C

congchualolem_b

xã hội với tự nhiên k môn nào quan trọng hơn môn nào, cái nào cũng cần có tư duy và suy nghĩ,nếu bn nói xã hội chỉ cần học bài là sai lầm rồi, k có suy nghĩ thì sao lại có các khái niệm, quan điểm, phân tích và cách giải thích các nguyên nhân chứ, như môn văn đòi hỏi nhiều ở năng khiếu, tư duy và trí tưởng tưởng của bn, tự nhiên đã có công thức đòi hỏi áp dụng, còn xã hội đòi hỏi bn suy luận có cơ sở lí luận hẳn hoi
 
P

phonglado187

"Thi giữa kì hoặc hết kì có khác thi quốc gia là nó cần chủ yếu kĩ kiến thức cơ bản và các kĩ năng làm bài. Vì vậy em phải học và hiểu hết các kiến thức cơ bản đó đã, sau đó cũng luyện các dạng bài tập.
Cụ thể trong một câu nó có bao nhiêu ý thì em phải làm đủ và có hệ thống theo tiến trình thời gian hoặc theo một logic hợp lí do em cảm nhận được trong quá trình học được ở trên lớp.
Chú ý làm một bài lịch sử cũng như một bài văn không bao giờ được gạch đầu dòng, luôn phải có mở bài thân bài và kết luận. Sự hoàn chỉnh về mặt hình thức đó làm cho người chấm sẽ có thiện cảm ban đầu với bài của mình và điểm tối đa có thể sẽ đạt được theo cách ấy. "
đây là ý kiến hcọ Sử của 1 mem trong 4r trường tớ, các bạn có thể tham khảo!
 
C

catinh_cute

úi mình học ban tự nhiên nhưng gà tự nhiên , xã hội cũng gà nốt , nhưng mình có p2 nè cũng được , p2 này giúp ta tốn ít tg học nó nhưng chất lượng thì phụ thuộc vào ý thức và tư duy đó là
-ngồi trong lớp miễn nói chuyện nghe thầy cô giảng sẽ lắm được chút ít, học 1 vấn đề ta liên tưởng ngay nó sang những thứ gần gũi với mình <đó là cách học mà vui>vd:học tên các nhân vật ls đặc biệt là nc ngoài ta tưởng tương tên họ gần như 1 từ vui hay 1 món ăn.....
-phần nào khô không áp dụng đc p2 trên thì ta tóm gọn ra giấy trước khi ngủ đọc qua 1 lần
-còn riêng văn học thì đương nhiên định nghĩa là phải thuộc rồi, còn phần văn học đừng thuộc mà đọc kĩ rồi mường tương là ra thôi hà <vì thuộc lâu rồi lại quên>........còn nhiều và nhiều hơn thế nữa chứ ôm sách mà lẩm nhẩm như đọc kinh thì không hề tốt.CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT:D
 
Top Bottom