Chia sẻ Cách cai nghiện game, facebook... để tập trung học

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
Em chơi Liên Quân mà cứ xóa đi lúc nào chơi thì tải lại mà không cai được =)) Giờ em vẫn chơi đều đều đây này =))
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

Maianh2510

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
2 Tháng mười một 2018
766
6,544
506
18
Ninh Bình
THPT GVB :3
Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
em không chơi nên không biết :)
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Em chơi Liên Quân mà cứ xóa đi lúc nào chơi thì tải lại mà không cai được =)) Giờ em vẫn chơi đều đều đây này =))
Thì tải 3, 4, thật nhiều mấy app khóa vào rồi khóa google play lại :) Đấy là điện thoại có nhiều công dụng như học, gọi điện :) Còn điện thoại chỉ dùng để chơi game, thì đưa cho mẹ giữ và nói mẹ: khi nào hè hẵng trả con :) là xong :)
Mà t không chơi LQ nên cũng không biết nó có nặng không nữa, chỉ biết là sau khi gỡ ADS thì t lười tải lại và cai được luôn :)
 
  • Like
Reactions: The Joker

Tín Phạm

Học sinh tiến bộ
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
449
1,696
161
Quảng Ngãi
Thcs Hành Thuận
Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
em không nghiện game hay facebook mà chỉ nghiện mỗi diễn đàn thoi :D
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Thì tải 3, 4, thật nhiều mấy app khóa vào rồi khóa google play lại :) Đấy là điện thoại có nhiều công dụng như học, gọi điện :) Còn điện thoại chỉ dùng để chơi game, thì đưa cho mẹ giữ và nói mẹ: khi nào hè hẵng trả con :) là xong :)
Mà t không chơi LQ nên cũng không biết nó có nặng không nữa, chỉ biết là sau khi gỡ ADS thì t lười tải lại và cai được luôn :)
Liên Quân khá nặng =)) Gần 1 GB =)) Nhưng mà t chơi máy bố nên không khóa được =))
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
mình thấy cũng không cần cai nghiện loại nỳ đâu
Chỉ cần mỗi ngày ý thức 1 ít , chơi lại 1 ít thôi
Hồi thi dường như mình không động chạm tới mặc dù nó vẫn ở đấy
Mà thỉnh thoảng vào chơi giai tỏa áp lực cũng OK mak
 

Vô Danh Men

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười 2018
151
77
36
24
Bắc Ninh
THPT Lý Thái Tổ
Mình chơi liên minh thì cai thế nào vậy bạn??
Mà mình chơi ở quán chứ ko phải ở nhà.
 

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Mình chơi liên minh thì cai thế nào vậy bạn??
Mà mình chơi ở quán chứ ko phải ở nhà.
Đưa hết tiền cho mẹ, mỗi ngày thức sớm ăn sáng ở nhà chứ không xin tiền mẹ, không lấy đồng nào là không có tiền chơi, không có tiền chơi sẽ ngủ ở nhà và không chơi :) Đám bạn rủ thì nói tao đi chơi vs ghệ :v
mình thấy cũng không cần cai nghiện loại nỳ đâu
Chỉ cần mỗi ngày ý thức 1 ít , chơi lại 1 ít thôi
Hồi thi dường như mình không động chạm tới mặc dù nó vẫn ở đấy
Mà thỉnh thoảng vào chơi giai tỏa áp lực cũng OK mak
Nhưng mình thì lại đụng vào là thôi, chơi từ sáng tới chiều tới tối, nên phải nghĩ ra đủ cách cai :)
Liên Quân khá nặng =)) Gần 1 GB =)) Nhưng mà t chơi máy bố nên không khóa được =))
Wai~ Thế nói bố: đừng bao giờ đưa máy cho con, bố khóa pass đi :)
 
  • Like
Reactions: The Joker

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Đưa hết tiền cho mẹ, mỗi ngày thức sớm ăn sáng ở nhà chứ không xin tiền mẹ, không lấy đồng nào là không có tiền chơi, không có tiền chơi sẽ ngủ ở nhà và không chơi :) Đám bạn rủ thì nói tao đi chơi vs ghệ :v

Nhưng mình thì lại đụng vào là thôi, chơi từ sáng tới chiều tới tối, nên phải nghĩ ra đủ cách cai :)

Wai~ Thế nói bố: đừng bao giờ đưa máy cho con, bố khóa pass đi :)
Không =)) Đừng dập tắt tương lai của em =))
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
Có cách cai nghiện đọc ngôn tình ko???
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
Ahuyhuy có 1 sự may mắn tôi chỉ nghiện diễn đàn và nghiện nhắn tin với @Bong Bóng Xà Phòng thôi à còn nghiện anime , nghiện nhạc nữa
cơ mà không chơi được game
fb bị mẹ chặn nên tui cũng chẳng nghiện đâu
ahuyhuy :p
 

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,070
1,095
201
Quảng Nam
Hogwarts
Mình chia sẻ thêm nhé, đối với những bạn dùng máy tính thì có thể tải phần mềm Cold turkey về, phần mềm này cho phép chặn các trang web hoặc phần mềm trên máy tính trong khoản thời gian nhất định, mình đã dùng và thấy rất hay.
P.s: chỉ muốn chia sẻ thôi, không có ý quảng cáo đâu nhé =))
Nghiện học tốt mà :3
đang học tự nhiên thấy câu hỏi=> bay vào trả lời. Phản xạ như thế đến 11h mình vẫn chưa học xong. A sad story :p
 

NTD Admin

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng mười một 2017
2,086
3,693
559
Nghệ An
THCS Hùng Sơn
Đôi khi chúng ta chơi quá nhiều game, online quá nhiều, để rồi không thể "cai nghiện" được, và sau đó, nó ảnh hưởng lớn tới việc học. Dù chúng ta có thông minh đến cỡ nào, mà ở nhà chúng ta chỉ mải chơi game, thì chẳng thể nào giỏi hơn được. Chính vì vậy, hôm nay, mình sẽ giới thiệu một số bí quyết cai hiệu quả.

Đầu tiên, với các loại game cực nặng, như Âm Dương Sư, Liên Quân..., phải tải app trên điện thoại ấy, thì dễ dàng rồi. Chỉ cần xóa nó đi, và khi nào bạn cảm thấy "thôi xem một chút cũng được" bạn sẽ phải tải lại, và bạn cảm thấy việc đó lâu quá, mệt quá, bạn sẽ không tải nữa, từ từ bạn sẽ cai được. Để cho chắn chắn thì tải thêm 3, 4 app khóa chữ để khóa luôn google play, rồi đánh pass ngẫu nhiên mà mình không biết, là xong.

Với các game online, app facebook (vì nó có bản lite rất nhẹ, xóa như trên sẽ rất dễ dàng tải lại), thì lên mạng coi cách chặn website, tải extension chặn website, nếu có nick facebook thì tạo mật khẩu ảo (đánh đại mật khẩu nên mình không biết), rồi thoát. Tới khi muốn "xem một chút cũng được" phải gỡ rất nhiều rào, phải "quên mật khẩu", rất lâu, và bạn không làm nữa cho tới khi cai nghiện :3

Chúc bạn cai nghiện thành công và học tốt :)
Cái này nói vậy thì bảo bố mẹ cài cho chặn trang wed và thêm quyền quản trị viên trẻ em như của bố em đang làm là xong
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Bminh_08

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
95
123
46
Hà Nội
THCS Đại Nghĩa
:v có cách cai trên google play mà k có giải pháp ở app store ạ :vv
Với cả t thấy còn cách nữa : nhờ gia đình và bạn bè =))
làm nhiều việc nhà, đọc sách, r chơi thể thao:v..:v... nó sẽ tự lấp cái quãng thời gian chơi game, chơi điện thoại của các bạn thôi
 
Top Bottom