Địa 11 Các vấn đề mang tính châu lục và toàn cầu

Mun2677

Học sinh
Thành viên
12 Tháng hai 2019
17
7
21
18
Bình Định
Trường THCS Cát Khánh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Câu 1: Tại sao các nước Mỹ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Mỹ La Tinh phát triển chậm và không ổn định? Câu 2: Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải: “ Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.


Câu 3: Có ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của
Câu 4: Phân tích một số vấn đề về tự nhiên để phát triển kinh tế của Châu Phi.
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,167
3,200
371
19
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Câu 1: Tại sao các nước Mỹ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn Nguyên nhân làm cho nền kinh tế Mỹ La Tinh phát triển chậm và không ổn định? Câu 2: Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải: “ Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”.


Câu 3: Có ý kiến cho rằng “Bảo vệ môi trường là vấn đề sống còn của
Câu 4: Phân tích một số vấn đề về tự nhiên để phát triển kinh tế của Châu Phi.
Câu 1:
- Các nước Mỹ Latinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng tỉ lệ người nghèo vẫn cao. Lý do:
  • Các nước khu vực Mỹ La tinh chủ yếu là các nước có nền kinh tế kém phát triển, thiếu ổn định, nền kinh tế còn phụ thuộc nước ngoài.
  • Hầu hết các nước Mỹ Latin còn nghèo đói, chênh lệch giàu nghèo rất lớn, việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ yếu mang lại lợi ích cho các nhà tư bản và chủ trang trại.
- Nguyên nhân khiến nền kinh tế Mỹ Latinh phát triển chậm và không ổn định:
  • Tình hình chính trị không ổn định kéo dài, tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế và làm giảm FDI giảm.
  • Kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào các nước tư bản, đặc biệt là Mỹ, Hoa Kỳ.
  • Chưa xây dụng được đường lối phát triển kinh tế - xã hội độc lập, tự chủ.
  • Chịu sự cản trở của các thế lực bảo thủ Thiên Chúa giáo.
Câu 2:
- Trong bảo vệ môi trường, cần phải: “Tư duy toàn cầu, hành động địa phương”
  • Tư duy toàn cầu: Ô nhiễm môi trường xảy ra trên toàn thế giới và là là vấn đềmang tính toàn cầu. Môi trường trên toàn Trái Đất có liên kết và ảnh hưởng tới nhau một cách chặt chẽ, bảo vệ môi trường nơi mình sinh sống cũng tức là góp phần bảo vệ Trái Đất. Phải luôn tư duy rằng bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình.
  • Hành động địa phương: Sự biến đổi, ô nhiễm môi trường xảy ra trên toàn cầu nhưng không phải nơi nào cũng giống nhau, do đó cần có biện pháp thích hợp cho từng địa phương. Bảo vệ môi trường là vấn đề của toàn thế giới, cần có sự chung tay của toàn xã hội, để làm được điều đó trước hết phải bắt đầu ở phạm vi địa phương, mỗi con người cần phải có ý thức trong từng hành động nhỏ nhất.
Câu 4:
Một số vấn đề về tự nhiên ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của Châu Phi:
  • Châu Phi có khí hậu khô nóng, cảnh quan hoang mạc, bán hoang mạc gây khó khăn cho phát triển kinh tế của nhiều nước châu Phi.
  • Giàu tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, nếu khai thác hợp lý sẽ mang lại nguồn lợi lớn.
  • Có nhiều sông lớn, nếu áp dụng các biện pháp thủy lợi hợp lý sẽ giúp hạn chế khô hạn, góp phần cải thiện sự phát triển nông nghiệp.
Các câu hỏi trên nằm trong nội dung Địa lí lớp 11 bài 3 và 5. Bạn có thể xem lại nội dung kiến thức hoặc ôn lại các nội dung khác tương tự tại topic Hệ thống hóa kiến thức Địa 11
"Một người kiên nhẫn có thể thu hút may mắn như nam châm. Chăm chỉ với quyết tâm mạnh mẽ, thành công và may mắn sẽ mỉm cười với bạn!"
 
  • Like
Reactions: Mun2677
Top Bottom