

Mình đang làm một báo cáo về nhân giống vô tính bằng phương pháp giâm cành, sau khi tìm hiểu thì mình có một số thắc mắc:
1. Tại sao khi giâm cành lại cắt đoạn thân lúc sáng sớm hoặc tối?
2. Vì sao phải giữ độ ẩm cao và giảm ánh sáng khi giâm?
3. Nếu mặt phẳng cắt séo ở chỗ đầu cắm xuống đất lớn hơn 45 độ nhiều thì có sao không?
4. Tại sao đối với các cây cảnh dạng gỗ cứng, có rụng lá mùa đông, thường lấy cành giâm khi cây bước vào thời kỳ ngủ nghỉ. Còn đối với các cây thân gỗ mềm, không rụng lá thường lấy cành giâm vào mùa sinh trưởng?
Mình cám ơn nhiều ạ
1. Tại sao khi giâm cành lại cắt đoạn thân lúc sáng sớm hoặc tối?
2. Vì sao phải giữ độ ẩm cao và giảm ánh sáng khi giâm?
3. Nếu mặt phẳng cắt séo ở chỗ đầu cắm xuống đất lớn hơn 45 độ nhiều thì có sao không?
4. Tại sao đối với các cây cảnh dạng gỗ cứng, có rụng lá mùa đông, thường lấy cành giâm khi cây bước vào thời kỳ ngủ nghỉ. Còn đối với các cây thân gỗ mềm, không rụng lá thường lấy cành giâm vào mùa sinh trưởng?
Mình cám ơn nhiều ạ