Sử 12 Các nước Đông Nam Á

T

thuha04

L

linhphoebe

) Trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi như nhau vào giữa tháng 8 - 1945, chỉ có Iđônêxia, Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập, còn các nước khác ở Đông Nam Á giành thắng lợi ở mức thấp hơn là do :
- Bối cảnh quốc tế thuận lợi :
* Quân phiệt Nhật đầu hàng không điều kiện…
* Quân Đồng minh đưa quân vào Đông Nam Á giải giáp quân đội Nhật Bản…
- Tuy nhiên, để phong trào có thể nổ ra và giành thắng lợi thì chỉ có yếu tố khách quan không chưa đủ, quan trọng hơn cả là yếu tố chủ quan (lực lượng cách mạng, giai cấp lãnh đạo, có ý thức cách mạng của quần chúng). Để có được yếu tố chủ quan cần phải chuẩn bị kĩ ở các nước.
- Sự khác biệt giữa ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào so với các nước Đông Nam Á còn lại là đến tháng 8 - 1945, ở cả ba nước này yếu tố chủ quan chuẩn bị kĩ lưỡng, trong đó đặc biệt giai cấp lãnh đạo dù là tư sản (Inđônêxia) hay vô sản (Việt Nam, Lào) đã trưởng thành, có kinh nghiệm đấu tranh…đã biết chớp thời cơ, vận động quần chúng đấu tranh và tuyên bố độc lập. Trong khi đó các nước Đông Nam Á khác không có chuẩn bị kĩ về lực lượng cách mạng, lực lượng lãnh đạo, chưa có kỷ năng xác định và chớp thời cơ, bỏ lỡ cơ hội giành độc lập. Do đó mức độ thắng lợi chống phát xít đạt được ở mức độ thấp hơn.
 
M

meongocxi

) Trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi như nhau vào giữa tháng 8 - 1945, chỉ có Iđônêxia, Việt Nam và Lào tuyên bố độc lập, còn các nước khác ở Đông Nam Á giành thắng lợi ở mức thấp hơn là do :
- Bối cảnh quốc tế thuận lợi :
* Quân phiệt Nhật đầu hàng không điều kiện…
* Quân Đồng minh đưa quân vào Đông Nam Á giải giáp quân đội Nhật Bản…
- Tuy nhiên, để phong trào có thể nổ ra và giành thắng lợi thì chỉ có yếu tố khách quan không chưa đủ, quan trọng hơn cả là yếu tố chủ quan (lực lượng cách mạng, giai cấp lãnh đạo, có ý thức cách mạng của quần chúng). Để có được yếu tố chủ quan cần phải chuẩn bị kĩ ở các nước.
- Sự khác biệt giữa ba nước Inđônêxia, Việt Nam, Lào so với các nước Đông Nam Á còn lại là đến tháng 8 - 1945, ở cả ba nước này yếu tố chủ quan chuẩn bị kĩ lưỡng, trong đó đặc biệt giai cấp lãnh đạo dù là tư sản (Inđônêxia) hay vô sản (Việt Nam, Lào) đã trưởng thành, có kinh nghiệm đấu tranh…đã biết chớp thời cơ, vận động quần chúng đấu tranh và tuyên bố độc lập. Trong khi đó các nước Đông Nam Á khác không có chuẩn bị kĩ về lực lượng cách mạng, lực lượng lãnh đạo, chưa có kỷ năng xác định và chớp thời cơ, bỏ lỡ cơ hội giành độc lập. Do đó mức độ thắng lợi chống phát xít đạt được ở mức độ thấp hơn.


theo mình còn một nguyên nhân nữa đó là các nước khác trong khu vực như Thái Lan, Philippin ... có xu hướng thân Đồng Minh vì vậy ngay sau khi giành thắng lợi các nước Đồng Minh sớm quay lại đặt ách thống trị lên các nước này, vì vậy mà các nước này không tận dụng được thời cơ khách quan thuận lợi của mình,
 
A

anhsao_bang3142000

hjhjhj
thử xem nha
ở ba nước đông dương có cách thức đánh giặc có những điểm chung:
+cả ba nước đều có chung kể thù"pháp"--------->>>>giúp đở nhau đánh giặc
+toàn dân đoàn kết đánh giặc
+có lí tưởng.chủ trướng.kế hoạch đúng đắng,chuẩn bị kĩ càng trước khi phản kích
+có đội ngủ lãnh đạo sáng suốt.........
hjhjhjhj
em chỉ bít như rứa ah
 
T

thienduong_banmai

phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

Vì sao trong hoàn cảnh quốc tế thuận lợi như nhau vào giữa tháng 8-1945, chỉ 3 nước trong khu vực(Inđônêxia,Việt Nam, Lào) tuyên bố độc lập còn các nước khác giành thắng lợi ở mức độ thấp hơn?

Theo mình là vì các nước này có một sự chuẩn bị chu đáo:xây dưng được lực lương chính trị hùng hậu,xây dựng được lượng vũ trang lớn mạnh...Đồng thời khi thời cơ thuận lợi tới thì nhanh chóng chớp thời cơ lãnh đao nhân dân đứng lên giành chính quyền
 
Top Bottom