các đề văn nghị luận

Hoàng Việt

Banned
Banned
2 Tháng ba 2017
14
2
61
24
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài đây: Anh(chị) có suy nghĩ gì về câu nói nổi tiếng của Dacuyn: "Tất cả những gì có giá trị một chút tôi đều đã thu nhận được nhờ tự học".
Anh(chị) có suy nghĩ gì về con đường học vấn tới đây?

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=32593


Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường con mình đang theo học, tổng thống Mĩ Abraha Lincon từng viết: "Xin thầy hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình" Anh chị hẫy viết 1 bài luận không quá 600 chữ trình bày suy nghĩ của mình về câu nói ấy





''tôi không sợ khổ, không sợ chết .Tôi chỉ sợ không thắng nổi phút yếu đuối của lòng tôi và đối với tôi chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân"(Lê Nin)


Trình bày sự hiểu biết của mình về ý kiến trên và tự rút ra bài học đối với bản thân


Đề nè: Tư tưởng của HCM về việc thanh niên thực hiện "rèn đức luyện tài"




Đề: ở nước ta hiện nay, nhiều đơn vị cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc vận động giúp đỡ đồng bào bị hoạn nạn do thiên tai rủi ro, bệnh tât, khốn khó. Hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về hiện tượng đó?

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=30381


Ngày nay,tuổi trẻ học đường đang dần quên đi truyền thống "tôn sư trọng đạo".Đó là hiện tượng học sinh gặp thầy cô mà không chào hỏi.Suy nghĩ và hành động của anh ,chị về hiện tượng đó!





Đề bài: hiện nay ở trường phổ thông có hiện tượng học sinh không thích học Văn, em hãy nêu suy nghĩ của mình.




các ban hiểu thế náo về hiện đại hóa

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=29082


Trái Đất là ngôi nhà chung của chúng ta ". từ thông điệp này và thực trạng môi trường hãy trình bày những suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vấn đề bảo vệ môi trường




em hãy phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói :
" đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" ( nguyễn bá học)
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề bài đây: Anh(chị) có suy nghĩ gì về câu nói nổi tiếng của Dacuyn: "Tất cả những gì có giá trị một chút tôi đều đã thu nhận được nhờ tự học".
Anh(chị) có suy nghĩ gì về con đường học vấn tới đây?

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=32593


Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường con mình đang theo học, tổng thống Mĩ Abraha Lincon từng viết: "Xin thầy hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình" Anh chị hẫy viết 1 bài luận không quá 600 chữ trình bày suy nghĩ của mình về câu nói ấy





''tôi không sợ khổ, không sợ chết .Tôi chỉ sợ không thắng nổi phút yếu đuối của lòng tôi và đối với tôi chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân"(Lê Nin)


Trình bày sự hiểu biết của mình về ý kiến trên và tự rút ra bài học đối với bản thân


Đề nè: Tư tưởng của HCM về việc thanh niên thực hiện "rèn đức luyện tài"




Đề: ở nước ta hiện nay, nhiều đơn vị cá nhân tích cực hưởng ứng cuộc vận động giúp đỡ đồng bào bị hoạn nạn do thiên tai rủi ro, bệnh tât, khốn khó. Hãy bày tỏ suy nghĩ của mình về hiện tượng đó?

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=30381


Ngày nay,tuổi trẻ học đường đang dần quên đi truyền thống "tôn sư trọng đạo".Đó là hiện tượng học sinh gặp thầy cô mà không chào hỏi.Suy nghĩ và hành động của anh ,chị về hiện tượng đó!





Đề bài: hiện nay ở trường phổ thông có hiện tượng học sinh không thích học Văn, em hãy nêu suy nghĩ của mình.




các ban hiểu thế náo về hiện đại hóa

http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=29082


Trái Đất là ngôi nhà chung của chúng ta ". từ thông điệp này và thực trạng môi trường hãy trình bày những suy nghĩ của mình về vấn đề môi trường và trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với vấn đề bảo vệ môi trường




em hãy phân tích và làm sáng tỏ ý nghĩa của câu nói :
" đường đi không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông" ( nguyễn bá học)
Sao nhiều bài hỏi vậy e??
Vậy chị hướng dẫn từng bài nhé ^^
Đề 1:Anh(chị) có suy nghĩ gì về câu nói nổi tiếng của Dacuyn: "Tất cả những gì có giá trị một chút tôi đều đã thu nhận được nhờ tự học".
Anh(chị) có suy nghĩ gì về con đường học vấn tới đây?

- Dacuyn nhấn mạnh "tôi nghĩ": câu nói mang tính chất cá nhân, trình bày một quan niệm, một kinh nghiệm đúc rút từ bản thân chứ ko phải lên lớp giảng giải cho người khác.
- "Những gì có giá trị 1 chút: gợi ra thành công dù rất nhỏ, mang lại giá trị cuộc sống đều là kết quả của quá trình tự học"
- Như vậy Dacuyn đã khẳng định đề cao vai trò của tự học với chính mình.
- Tự học thành chìa khoá mở đến cánh cửa thành công.
- Tự học:
+Là phương pháp tự mình tìm kiếm kiến thức, tự mình đôc lập suy nghĩ, khác với lối học kinh viện, thụ động, nghe truyền đạt 1 cách đơn thuần.
+Là tiếp thu nguồn kiến thức văn hóa do việc học mang lại.
- Khẳng định vai trò của tự học.
- Tư tưởng của Dacuyn rất đúng đắn vì như Khổng Tử đã nói" Tự mình làm công việc sẽ suôn sẻ, tự mình nghĩ thì đầu óc sẽ khơi thông, tự mình học thì đường đời sẽ thuận lợi hay Hồ Chí Minh nói:" Phải lấy tự học làm cốt" hoặc Anhxtanh:" Kiến thức chỉ có dc qua tư duy của con ng`"
- Tự học giúp con ng khắc phục được nghịch lí, học vấn thì vô hạn mà tuổi học đường thì có hạn, để tiếp thu đc kiến thức nhân loại và học tập suốt đời thì thời gian học trong nhà trường ko đủ, ng học phải tự học rất nhiều, nhất là với những nhà khoa học đi vào chuyên sâu.
-Tự học là con đường cứu giúp cho mọi ng trước mâu thuẫn giữa khát vọng cao đẹp về học vấn với hoàn cảnh khắc nghiệt, ngặt nghèo của cuộc sống cá nhân, ko phải ai sinh ra cũng dc học hành, có những ng ko may mắn phải tự lập sớm nên họ ko có con đường nào khác ngoài tự học.
-Tự học là con đường rèn luyện, hình thành ý chí cao đẹp của con ng trên con đường tự học, ko ai thành đạt mà ko có chí lớn. Muốn đạt dc điều đó phải nâng cao đc trình độ học vấn.
-Tự học là con đường tạo ra dc tri thức bền vững cho m`
-Thời đại bùng nổ CNTT, tự học giúp con ng tiếp cận thông tin nhanh hơn.
- Xác định việc học là học suốt đời, ko bao h đủ mà phải học thường xuyên, liên tục suốt đời như Lênin nói: " Học, học nữa, học mãi"
-Tự học từ sách vở, cuộc sống, xã hội.
- Muốn ật kết quả thì phải có phương pháp học
- Phải rèn luyện thêm ý chí nghị lực.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề 2: Trong thư gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường con mình đang theo học, tổng thống Mĩ Abraha Lincon từng viết: "Xin thầy hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ của mình cho người nào trả giá cao nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá đối với trái tim và tâm hồn mình" Anh chị hẫy viết 1 bài luận không quá 600 chữ trình bày suy nghĩ của mình về câu nói ấy.
Chị hướng dẫn nhé ^^
- “ Cơ bắp” và “trí tuệ”: sức khỏe và hiểu biết, năng lực, khả năng lao động và làm việc trong cuộc sống.
- “Trái tim” và “tâm hồn”: là tình cảm, lương tâm, phẩm chất tốt đẹp có trong mỗi con người.
=> Nội dung câu nói: Chúng ta có quyền bán những sản phẩm do bàn tay và khối óc – cơ bắp và trí tuệ – của mình cho người khác với giá cả thoả thuận. Nhưng không bao giờ được bán trái tim và tâm hồn mình cho dù giá cao đến bao nhiêu đi chăng nữa.
- “Cơ bắp” và “trí tuệ” là sức khỏe, là hiểu biết, năng lực trong lĩnh vực cụ thể. Để có được nó không phải là điều dễ dàng, phải trải qua
một quá trình học tập, rèn luyện và đúc kết lâu dài.
- “Cơ bắp” và “trí tuệ” đó là thành quả lao động của chúng ta. Và chúng ta có quyền sử dụng nó, có quyền bán nó với giá cả phù hợp, để có thể tiếp tục tái tạo sức lao động, đảm bảo cuộc sống, nâng cao chất lượng cuộc sống.
* “Nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình”:
- Trái tim và tâm hồn của con người là thứ duy nhất không thể bán bởi vì đó là di sản tinh thần của mỗi người. “Trái tim” và “tâm hồn”chỉ có thể giàu lên khi nó biết cho đi, biết yêu thương, đồng cảm, sẻ chia với con người…
- Bán “trái tim” và “tâm hồn” chẳng khác nào đánh mất đi bản thân, khiến chúng ta trở thành những người thiếu tình cảm, vô cảm, thờ ơ, thậm chí là sa ngã vào nhiều tệ nạn xã hội, gây tội ác cho xã hội.
* Thực trạng:
- Trong xã hội hiện nay, có nhiều người làm được điều mà Tổng thống Lin-Côn mong mỏi. Họ biết sử dụng bàn tay, trí tuệ của mình vào những công việc trong cuộc sống, mà vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp, lương tâm trong sáng.
- Nhưng bên cạnh đó, vẫn có một bộ phận con người có tài năng, có hiểu biết, nhưng chỉ vì những tham vọng về mặt vật chất mà sẵn sàng đánh mất đi “trái tim” và “tâm hồn” mình. Và kết quả của những con người đó ( rơi vào tệ nạn xã hội, mắc phải những sai lầm đáng tiếc,...) => Cần phê phán.
- Bài học nhận thức và hành động:
+ Câu nói ấy chính là mục đích quan trọng của ngành Giáo dục trong quá trình “trồng người”. Đó là đào tạo những con người tài năng,
biết sử dụng hiểu biết, năng lực của mình trong công việc, giữ gìn đạo đức, nhân cách…
+ Là một người học sinh – thế hệ tương lai của đất nước, chúng ta cần phải nhận thức được điều đó. Cần phải không ngừng rèn luyện tài năng, học tập chăm chỉ…Cần phải tránh xa những thói hư tật xấu để hình thành một nhân cách tốt, đạo đức tốt…
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề 3: ''tôi không sợ khổ, không sợ chết .Tôi chỉ sợ không thắng nổi phút yếu đuối của lòng tôi và đối với tôi chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân"(Lê Nin). Trình bày sự hiểu biết của mình về ý kiến trên và tự rút ra bài học đối với bản thân

E tham khảo hướng dẫn @@

- Khẳng định câu nói của Lê nin đã thể hiện một quan điểm sống đúng đắn: Đề cao ý nghĩa lớn lao của sức mạnh tinh thần, của bản lĩnh sống vững vàng

Giải thích ý nghĩa của câu nói:

-tôi ko sợ khó: Không sợ những cái không dễ dàng vượt qua

- không sợ khổ: Không sợ những cái cơ cực, đau đớn, vất vả

=- cách nói phủ định để khẳng định-- sẵn sàng đối mặt, dám chấp nhận và vượt qua mọi kho khăn,thử thách trong cs

- tôi chỉ sợ những phút yếu mềm của lòng tôi: Sợ sự yếu đuối, thiếu nghị lực,thiếu tỉnh táo,thiếu bản lixnhk tự chủ đc bản thân; Đầu hàng trước những cám dỗ, ham muốn tầm thường về vật chất; Không đứng dậy được sau những vấp ngã, thất bại.

Đối với tôi chiến thắng bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất''''- -- Chiến thắng những phút giây yếu lòng để có thể tự chủ, khẳng định bản lĩnh sống vững vàng.

=- Ý nghĩa: câu nói của Lê-Nin đã khẳng định, đề cao ý nghĩa lớn lao của sức mạnh tinh thần, của bản lĩnh sống vững vàng.

Chứng minh tính đúng đắn của tư tưởng

- Nêu được một số những tấm gương tiêu biểu về sự nỗ lực vượt lên chính mình để giành được thành công trong cuộc sống ( trong văn học; trong thực tế; bản thân mỗi học sinh…)

- Phân tích và làm rõ được tinh thần của tư tưởng đạo lí

Bàn luận tính đúng đắn của câu nói

- Có bản lĩnh:

+ Nghị lực vượt lên trên hoàn cảnh; coi khó khăn là nơi thử thách tôi luyện thêm kinh nghiệm sống

+ Hiểu rõ bản chất cuộc sống, bản chất của con đường vinh quang không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ, không cúi đầu tuyệt vọng mà cần có nghị lực vững vàng vượt qua khó khăn

=- Rèn luyện bản lĩnh là một yếu tố quan trọng, quyết định thành công của con người trong cuộc sống.

- Không có bản lĩnh:

+ Thực tiễn đã cho thấy còn nhiều người gặp thất bại, chán nản, hoài nghi về cuộc sống do chưa hiểu và chưa vận dụng tích cực bài học quí giá trên

- Chỉ rõ biểu hiện sai lệnh của một số người thất bại: bị cuốn theo cái xấu, cái tầm thường, gục ngã trước thất bại

+ Luôn tự ti, mặc cảm, dễ bị xa lánh, coi thường…

Kết thúc vấn đề

- Khẳng định một lần nữa về tính đúng đắn của vấn đề

- Bày tỏ suy ngẫm và rút ra bài học thực tiễn quí báu cho cuộc sống và cho cá nhân mình -- Vận động,kêu gọi mọi người cùng suy ngẫm và hành động.
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề 4: Tư tưởng của HCM về việc thanh niên thực hiện "rèn đức luyện tài"
Chị cho ý e triển khai thôi nhé ^^
- Tuổi trẻ là thời gian mà mỗi người cảm thấy sung mãn nhất trong cuộc sống. Ở tuổi này, con người thường dám nghĩ, dám làm, ôm ấp nhiều hoài bão, khát vọng lớn lao về một tương lai tương sáng. Khi đó có sức bật mạnh mẽ nhất trong cuộc sống.
- Thanh niên cần:
+ Thứ nhất, đoàn viên thanh niên cần có trình độ chuyên môn và tay nghề cao. Đất nước ta đang trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả nhưng lại đang thiếu lực lượng lao động có tay nghề cao để thực hiện mục tiêu này
+ Thứ hai, đoàn viên thanh niên cần có đạo đức và lối sống trong sáng. Như Bác Hồ đã dạy: “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói của Bác Hồ đã khẳng định giá trị cơ bản của một con người là tài và đức.
+ Thứ ba, đó chính là sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần cường tráng mới đáp ứng được yêu cầu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ kinh tế tri thức, thời kỳ hội nhập quốc tế.
+ Ngoài những phẩm chất ở trên thì còn một phẩm chất mà mỗi đoàn viên thanh niên cần phải có, đó là lòng yêu quê hương đất nước và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chỉ có cần lòng yêu nước nồng nàn bắt nguồn từ trái tim thì mọi thứ chúng ta làm sẽ luôn hướng về một mục đích chung đó là làm sao cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Lòng nhiệt huyết là vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ. “Không một trận đấu quan trọng nào bạn có thể chiến thắng mà không có lòng nhiệt huyết”. Chỉ cần có lòng nhiệt huyết và giữ cho ngọn lửa đó liên tục bùng cháy trong chúng ta thì chúng ta sẽ dám nghĩ, dám làm sẵn sàng đương đầu với moị thử thách chông gai để hoàn thành tốt mọi công việc, mọi công việc được giao, cũng là một phần đóng góp vào sự phát triển của quê hương đất nước.
 
  • Like
Reactions: Shmily Karry's

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đề 5: Ngày nay,tuổi trẻ học đường đang dần quên đi truyền thống "tôn sư trọng đạo".Đó là hiện tượng học sinh gặp thầy cô mà không chào hỏi.Suy nghĩ và hành động của anh ,chị về hiện tượng đó!

- Suy nghĩ của e:
+ Đó là sự suy đồi về mặt đạo đức
+ Thể hiện sự thiếu tôn trọng và biết ơn với quý thầy giáo cô giáo
+ Thể hiện sự vô văn hóa, bất lịch sử với những người có công giáo dục cho mình
+ Quay lưng với quá khứ, quên đi phẩm chất đáng quý của học sinh và tệ hơn là đánh mất truyền thống "tôn sư trọng đạo"
- Hành động:
+ Vâng lời thầy cô
+ Lắng nghe thầy cô dạy bảo
+ Dù là bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào và học sinh ở cương vị nào cx phải chào hỏi thầy cô giáo
+ Bày tỏ sự trân trọng, biết ơn với quý thầy cô bây giờ cx như sau này
 
Top Bottom