Đối với Lào và Chân Lạp: triều Nguyễn bắt họ thuần phục
Trước sự dòm ngó của các nước phương Tây, triều Nguyễn thi hành chính sách "đóng cửa", không chấp nhận đặt quan hệ với họ
Nhận xét:
Tích cực:
Góp phần mở mang bờ cõi xuống phía Nam
Tiêu cực:
Triều Nguyễn đã thi hành chính sách đối ngoại bảo thủ, lạc hậu, không mở cửa để giao lưu, buôn bán và trao đổi kinh tế với các nước khác trên thế giới ( thể hiện ở chính sách đóng cửa với các nước Phương Tây)
P/s: phần tích cực, tiêu cực chị có tham khảo 1 số tài liệu để làm, có 1 số ý do có nhiều ý kiến trái chiều nên không đưa vào. Nếu muốn tìm hiểu thêm thì em có thể tìm đọc các tài liệu liên quan nhé