Sử CÁC CHIẾN BINH THÚ CỦA AZTEC

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nếu như người Viking ở Bắc Âu nổi tiếng với các nhóm hội mãnh chiến với các chiến binh gấu Berseker , chiến binh sói Ulhednar và các chiến binh heo rừng Svinfylking thì người Aztec ở Trung Mỹ cũng nổi tiếng với các chiến binh báo đốm, chiến binh (hoặc hiệp sĩ) đại bang cũng như các chiến binh sói đồng cỏ riêng của mình trong suốt thời gian tồn tại của đế quốc Aztec
Với người Aztec thì chiến tranh là 1hoạt động không thể thiếu để có thể duy trì sự tồn tại của họ. chiến tranh cung cấp cho họ của cải , nô lệ và nhất là nguồn tù binh để họ có thể mổ xẻ moi tim để hiến tế chư thần
Tất nhiên, những dân tộc láng giềng của người Aztec cũng chả phải hiền lành gì để cho người Aztec tới bắt dân mình về mổ xẻ moi tim nên chính vì điều này buộc người Aztec phải có cách thức huấn luyện và sở hữu lực lượng chiến đấu riêng biệt để có thể áp đảo những hàng xóm thù địch
Sự tàn bạo, hiếu chiến của người Aztec đã trở thành huyền thoại. Điều này có lẽ bắt nguồn khi những người Aztec (còn gọi là người Mexica) ở thời kỳ họ lang thang du cư từ tây bắc Mexico vào thung lũng Mexico
Những người Mexica này khi tới đây họ chia thành nhiều nhóm và từ các nhóm này họ thành lập các thành bang alteptl của riêng mình cho tới khi 3 thành bang trong số này là Tenochtitlan ở hòn đảo giữa hồ Texcoco (nay là trung tâm thủ đô Mexico), Texcoco ở bờ đông của hồ Texcoco xưa và phía tây bắc Tenochtitlan và thành Tlacopan ở phía Tây bắc Tenochtitlan cũng như trên bờ Tây hồ Texcoco họp nhau lại lập thành liên minh tam đồng minh Aztec. Tuy nhiên việc đó lại xảy ra về sau này
Dân cư của 3 thành bang này cũng không hoàn toàn đồng nhất với nhau mà là dân Mexica của thành Tenochtitlan, Alcohua của Texcocovà dân Tepanec ở Tlacopan
Aztec về sau là tên gọi dùng để chỉ chung cho các dân dân tộc ở vùng thủ đô Mexico cũng tức là nơi tọa lạc của 3 thành bang liên minh chặt chẽ với nhau này dù rằng khác dân tộc
Người Mexica khi mới đến vùng này đã phải chịu sự thống trị từ các thành bang và dân tộc mạnh hơn trong vùng như thành bang Azcapotzalco của người Tepanec và phải cống nạp cũng như phục vụ các cuộc chinh phạt của thành bang này chống lại các hàng xóm xung quanh
Tình hình này kéo dài cho tới khi thành Tenochtitlan liên minh với vị vua bị lật đổ của Azcapotzalco để chống lại vị vua đương nhiệm vốn dùng vũ lực để cướp ngôi từ người tiền nhiệm
Rắc rối hơn là vua Tenochtitlan là cháu của 2 ông vua này và vì sự vụ liên minh này mà vua đương nhiệm thành Azcapotzalco đã cho giết người tiền nhiệm bị soán vị cũng như cho quân sang Tenochtitlan để bắt thằng cháu phản phúc đem về. Nhưng vua Tenochtitlan đã tự sát trong khi bị giam cầm
Và con vị vua Tenochtitlan đã liên minh các thành bang Texcoco, Tlacopan và thành Huexotzinco đánh bại và bắt tế sống vua Azcapotzalco. Sau chiến thắng này thì quân Huexotzinco rút về trong khi 3 thành Tenochtitlan, Texcoco và Tlacopanchia nhau đất đai của kẻ chiến bại (mỗi 2/5 cho Tenochtitlan, Texcoco và 1/5 còn lại cho Tlacopan)
Cả ba thành bang này cũng nhất trí liên minh với nhau để tạo nên cái gọi là đế quốc và người Aztec trong lịch sử Mexico và thế giới về sau. Việc này xảy ra vào khoảng năm 1430
Sau khi thống nhất được tiềm lực các “cổ đông” bất đắc dĩ này để cho ra đời liên minh Aztec thì mọi sự về sau cũng khác khi những cổ đông này thấy rằng mình nên có 1 lực lượng mạnh không những để chống trả mà còn để nô dịch, bành trướng ra xung quanh. Và chính vì những lý do này mà lực lượng quân sự của Aztec với các chiến binh thú ra đời
Cũng từ sau năm 1430, khi mà đế quốc liên minh Aztec được thành lập thì giữa họ vả các láng giềng thù địch xung quanh như Tlaxcala, Tarascan, Huezotjingo, Cholula, Chalco, Atlixco…nổ ra cuộc chiến Hoa hay gọi là Hoa Tranh Xochiyaoyotl vốn diễn ra thường xuyên và đều đặn từ khoảng giữa những năm 1450 cho tới khi Aztec hoàn toàn bị chinh phục vào ngày 13 tháng 8 năm 1521
Bản chất cuộc chiến này là cuộc chiến mang tính nghi lễ nhằm mục đích để huấn luyện quân đội và bắt chiến tù để hiến tế thần linh hơn cũng như là cho đối phương thấy được thực lực kỹ năng quân mìn .
Khác hẳn với khái niệm chinh phục thông thường, các trận chiến trong Hoa Tranh thường diễn ra sau khi hai bên đã định đươc ngày giờ giao tranh ở tại vị trí các bên tham chiến thống nhất chọn lựa sẽ diễn ra cuộc chiến. Nơi xảy ra giao tranh sau đó sẽ được xem là nơi linh thiêng
Bên cạnh việc ước định trước ngày giờ, nơi chốn thì quân số tham gia cuộc chiến tranh Hoa ít hơn so với quân số tham chiến bình thường cũng như là quân số 2 bên bằng nhau. Và trước khi bắt đầu trận đánh thì các bên thường đốt lửa và hương làm hiệu bắt đầu giao tranh. Ngoài ra thì trong cuộc chiến này thì người Aztec sẽ chuyển sang dùng các vũ khí là chùy gỗ có gắn lưỡi đá lửa vốn phù hợp cho việc cận chiến giáp lá cà thay cho việc dùng các vũ khí tầm xa như lao để giết đối thủ
Chính vì vậy thì có ít số bị tử trận trong cuộc chiến này vì đa phần toàn bị bắt về hiến tế nhưng nếu lỡ có ai hi sinh trong khi giao chiến thì việc chết trong cuộc chiến mang tính lễ nghi như vậy sẽ được xem là cái chết cao quý.
1 Trong những thuộc hạ của nhà chinh phục Mexico Hernando Cortes là Andres Tapia từng hỏi vị vua chiến bại Moctezuma II của Aztec là tại sao người Aztec với tiềm lực mạnh hơn không diệt người Tlaxcala thì hoàng đế chiến bại hồi đáp rằng họ có thể với thực lực của họ, nhưng họ thích tiến hành các cuộc chiến tranh mang tính lừng chừng như vầy là để bắt tù binh cũng như là cơ hội huấn luyện quân đội
Cũng chính vì những lý do này đã dẫn đến sự ra đời của tầng lớp chiến binh trong xã hội Aztec.
Trẻ em con trai của người Aztec đã dạy dỗ và huấn luyện để thành chiến binh từ sớm, khoảng từ 10 tới 12 tuổi và tùy thuộc vào gia cảnh mà chúng sẽ được dạy trong các trường khác nhau nơi sẽ cho ra đời các chiến binh thú khác nhau về sau này
Trong xã hội Aztec thì chỉ có 2 trường quân sự chính là Telpochcalli dành cho con nhà thường dân ở độ tuổi từ 15 tới 20 nơi những đứa trẻ nhà thường dân sẽ học các kỹ năng trận mạc cũng như cả các công việc vặt vãnh cơ bản như nhóm lửa và lau dọn nhà. Những người lính trẻ này sẽ chỉ được coi là trưởng thành chỉ khi nào bắt được tù binh đầu tiên
Và trường thứ 2 dành cho trẻ em con nhà quyền quý là Calmecac, nơi chúng sẽ được dạy không chỉ các khả năng trận mạc để có thể trở thành thủ lĩnh mà còn cả các môn dành cho giới tu sỹ tăng lữ như thiên văn, chiêm tinh, hùng biện, thơ phú.
Căn cứ vào 1 số chứng cứ thì việc học ở Calmecac thậm chí còn diễn ra sớm hơn so với nhà thường dân khi ở vào khoảng 5 tuổi với con của vua chúa và khoảng từ 6 tới 13 tuổi đối với con cái quý tộc
Ở các trường này, các học sinh khi đã đủ tuổi sẽ được cho theo phục vụ các chiến binh thực thụ tại tiền tuyến với mục đích giúp chúng làm quen và không còn thấy sợ trận mạc .
Ngoài ra kỷ luật khắc nghiệt các trường cũng không cho phép bọn học sinh được phép uống rượu thùa trong thời gian này. Nếu bị bắt gặp thì sẽ bị đánh tới chết. Nếu học sinh chịu không nổi mà bỏ cuộc giữa chừng thì hình phạt cũng sẽ rất khắc nghiệt
Và có lẽ cũng như các đội quân thời hiện đại thì quân đội Aztec đã sở hữu những cấp bậc khác nhau dành cho các cậu lính trẻ ra trường đã lập công.
Đối với dân thường thì các phẩm hàm cấp bậc này là cơ hội cho họ bước vào giới quý tộc cũng như gia nhập các hội chiến binh trong khi con cái quyền quý thì chỉ được trông cậy gia nhập vào các nhóm hội dành riêng cho họ theo cấp bậc
Khi những người lính trẻ gốc thường dân ra chiến trường và bắt được chiến tù , nhất là những người lần đầu bắt được kẻ địch thì là cấp bậc Tiamanih. Ở giới quý tộc thì cấp này họ được mang khiên trắng và có cây chùy gắn lưỡi đá lửa
Khi tóm được 2 tù binh thì sẽ lên cấp Cuetecatl và bên cạnh đó họ sẽ được thưởng kèm bộ chiến phục riêng biệt có màu đỏ và đen kèm mũ hình nón cũng như là khiên nền vàng chấm trắng. Trong khi các chiến binh dòng dõi quý tộc ở cấp này sẽ được thưởng lá cờ xanh đỏ trắng gắn ở sau lưng
Khi được 3 mạng thì từ đây họ bắt đầu bước vào thế giới chiến binh thú với cấp bậc Papalotl (chiến binh bướm) với cờ hiệu có hình dạng con bướm ở phía sau lung,trong khi các chiến binh quý tộc ở cấp này được phép mang sandal và sở hữu khiên có gắn các sợi da ở bên dưới khiên
Với 4 mạng bắt được thì chiến binh sẽ được lên cấp Chiến binh Báo với y phục báo đốm, họ được xem là quý tộc và trở thành các chiến binh chính quy của đế quốc.
Bên cạnh đó, họ cũng có đặc quyền uống rượu thùa, có thê thiếp và ăn tối trong cung điện.
Họ cũng được tham gia các cuộc đấu hiến tế. Chiến binh quý tộc ở cấp này thì có bộ quân phục cũng như nón mũ hình nón riêng và các chiến binh quý tộc này được gọi là Cicitallo Cuextecatl
Và khi số người bị bắt sống đạt con số 5 trở lên thì chào mừng chiến binh trẻ gia nhập vào hội hiệp sỹ đại bang với bộ chiến phục gồm giáp ngực nhẹ, khiên có gắn lông vũ và quan trọng hơn cả là mũ chiến hình đầu đại bàng.
Họ cũng được phép mang trang sức.
Giới quý tộc thì sẽ có quân phục màu đỏ máu với chiếc khiên có màu trắng đỏ và hình tượng món đại bàng trên khiên kèm theo những chum tua được gắn phía dưới và 1 cây cờ long vũ đỏ mang sau lưng
Trên các cấp bậc này và có lẽ dành cho giới thường dân là cấp bậc Cuachic. Ở cày thì chiến binh sẽ để tóc ngắn trừ 1 dải tóc ở phía bên trái
Trong khi các chiến binh quý tộc thì còn xuất hiện thêm 1 cấp bậc nữa khi gom được mạng thứ 6 là chiến binh tu sỹ Sói đồng cỏ Tlecoyotl với mũ chiến bằng gỗ có hình đầu con sói đồng cỏ
Bên cạnh quân bản địa thì các dân tộc khác phục vụ quân ngũ Aztec theo dạng lính đánh thuê hay quân đồng minh sẽ là chiến binh Otomi
Với những cấp bậc tưởng thưởng này đã khích lệ lòng dũng cảm cũng như tinh thần chiến đấu khiến cho lãnh thổ Aztec không ngừng mở rộng cho tới khi người Tây Ban Nha đến Mexico vào năm 1519
Với súng ống và hỏa pháo thì dù cả động vật thật cũng bị kẹo đồng, kẹo chì đục thủng huống chi mấy con người đội lốt thú này.
Và việc gì phải tới thì cũng tới. Một bộ phận đám chiến binh này cùng tầng lớp tinh hoa của Aztec bị người Tây Ban Nha đồ sát trong cuộc thảm sát Đền lớn ngày 22 tháng 5 năm 1520 trong lúc họ đang tiến hành tế lễ tại Đền lớn ở thủ đô Tenoctitlan trong khi số khác thoát được đã chiến đấu cho tới khi đế quốc Aztec diệt vong ngày 13 tháng 8 năm 1521 và cùng biến mất với đế quốc

inbound8392677210227406957.jpg inbound3901696539510947437.jpg inbound5329863503647032735.jpg
Nguồn: Thuan Dang Nguyen
 
Top Bottom