Chào em!
Đề thi ĐH khối D năm 2013 câu 2 điểm có nhắc đến chi tiết "Sông Đà như một cố nhân", việc ra nội dung câu hỏi cho câu 2 điểm rơi vào các chi tiết trong tác phẩm văn xuôi không phải là cách người ra đề đánh đố HS, mà là để kiểm tra mức độ đọc - hiểu văn bản của HS. Hầu hết các chi tiết có thể có mặt trong đề thi là những chi tiết khá quan trọng. Cách nhận diện chi tiết này hoàn toàn không khó em ah. Thường những chi tiết này có thể mang một hoặc nhiều đặc điểm sau đây:
- Là chi tiết được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong tác phẩm (tiếng sáo trong Vợ chồng A Phủ, cái lò gạch bỏ hoang trong Chí Phèo...)
- Là chi tiết đặc sắc gắn với nhân vật, làm nên nét đặc trưng của nhân vật (chi tiết Mị cắt dây cởi trói cho A Phủ, các đoạn miêu tả sông Hương, sông Đà, hình tượng ông lái đò...)
- Là chi tiết thể hiện tư tưởng, chủ đề tác phẩm, thể hiện quan niệm của nhà văn... (bát cháo hành trong Chí Phèo, bát cháo cám trong Vợ nhặt...)
Ngoài ra có thể còn 1 số điểm nhận dạng khác nữa
Đối với những tác phẩm văn xuôi, để có thể nhớ được các chi tiết đòi hỏi em phải đọc tác phẩm ấy nhiều lần, tìm hiểu kĩ tác phẩm và làm thế nào mình có thể nhớ - hiểu tác phẩm đó như lòng bàn tay của mình. Có như thế khi đề ra vào 1 chi tiết nào dù là chi tiết quan trọng hay là 1 chi tiết nhỏ trong tác phẩm em cũng không bị bất ngờ.
Và quan trọng là em cần bình tĩnh và tự tin. Không nên rối em nhé!
Chúc em thành công!