Các câu nâng cao

L

lphucthinh

Mình nghĩ thế này không biết đúng không:|
1.Rêu sống trên cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt vì rêu chưa có cấu tạo hoàn chỉnh như các loài cây trên cạn, chưa có rễ và mạch dẫn chính thức vì vậy mà chúng không thể ăn sâu lan rộng xuống đất để hút nước, chúng chỉ sống ở những nơi ẩm ướt để rễ phụ có thể hút nước được
2.Người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi nó chín vì đỗ xanh và đỗ đen thuộc quả khô nẻ, khi chín vỏ của nó sẽ tách ra để hạt rơi ra ngoài, nếu thu hoạch vào lúc này thì sẽ rất khó thu hoạch, năng suất không cao, thu hoạch ít hạt hơn nên người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi nó chín để hạt vẫn còn nằm trong quả đảm bảo thu hoạch được nhiều năng suất cao
 
V

vananhhin

tớ nghĩ lphucthinh đúng dó:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-:)>-câu trả lời hoàn hảo đó
 
Last edited by a moderator:
D

dinhvietha25

Cho thêm đây: Vì sao hạt đu đủ lại có một lớp màng mỏng bao bọc bên ngoài?
Giải thích giùm mình với! (^_^)
 
S

severussnape

1/Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt?
2/Tại sao hạt đậu đen và hạt đậu xanh phải thu hoạch trước khi chúng khô?(Mình cần câu trả lời hoàn hảo)

1)Vì rêu là thực vật không mạch, cho nên rễ không thể phát triển. Như vậy thì nó không đâm sâu xuống được đất để tìm nguồn nước. Kết luận: Rêu chỉ có thể sống ở nơi ẩm ướt thôi. (khi nào rễ dài thì hẵng đòi sống ở nơi khô hạn :)) )

2) Nếu chúng khô rồi thì chúng đã hút hết chất dinh dưỡng có trong quả rồi còn đâu. Như vậy chúng đã khô cong queo rồi thì ăn sao được nữa. Chỉ có vậy thôi.

Cho thêm đây: Vì sao hạt đu đủ lại có một lớp màng mỏng bao bọc bên ngoài?
Giải thích giùm mình với! (^_^)

Bạn ơi, thực ra không phải hạt đu đủ có lớp màng mỏng bảo vệ bên ngoài đâu. Cái màng đó chỉ là chất nhờn thôi. Còn bạn chú ý cái phần vỏ hạt màu đen ý. Đó mới là lớp bảo vệ hạt. Vì hạt bên trong rất mềm. Cái vỏ màu đen đó giúp cho hạt không bị động vật ăn mất mà (để còn mọc chứ).
 
Last edited by a moderator:
D

dinhducquy

1)Vì rêu là thực vật không mạch, cho nên rễ không thể phát triển. Như vậy thì nó không đâm sâu xuống được đất để tìm nguồn nước. Kết luận: Rêu chỉ có thể sống ở nơi ẩm ướt thôi. (khi nào rễ dài thì hẵng đòi sống ở nơi khô hạn :)) )

2) Nếu chúng khô rồi thì chúng đã hút hết chất dinh dưỡng có trong quả rồi còn đâu. Như vậy chúng đã khô cong queo rồi thì ăn sao được nữa. Chỉ có vậy thôi.
chữa, bài trên sai

1) rêu sống tuy sống trên cạn nhưng chỉ sống ở nơi ẩm ướt vì: rễ của rêu là rễ giả, khả năng hút nước còn hạn chế, trong thân lá chưa có mạch dẫn, nên thân và lá thấm nước qua bề mặt, vì thế rêu chỉ sống được ở nơi ẩm ướt

2) Thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen (đây là quả khô tự nẻ) trước khi chín khô vì: khi chín vỏ quả tự nẻ và hạt rơi ra xa không thu hoạch được
 
P

poro_poro

1/Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở những nơi ẩm ướt?
2/Tại sao hạt đậu đen và hạt đậu xanh phải thu hoạch trước khi chúng khô?(Mình cần câu trả lời hoàn hảo)

Câu 1: Vì rêu có vẫn chỉ mang rễ giả, nên chúng cần ở một nơi có đủ nước và độ ẩm.
Câu 2: Vì hạt đậu xanh và đen đều là quả hạt khô, nếu chúng khô thì vỏ nứt đi ra và hạt rơi ra ngoài.
:D
 
C

cu.vuong

1/ vì rêu không có mạch dẫn và chưa có rễ thật nên phải sống ở nơi ẩm ướt để hấp thụ được nước và muối khoáng
2/ vì nêu quả đỗ khô vỏ quả sẽ tách ra hạt đỗ sẽ rơi xuống đất và thu hoạch kém năng xuất
 
E

emcuoichuoipro

mình nghĩ cu.vuong thiếu rồi câu 1 thì phải có thêm chức năng hút nước chưa hoàn chỉnh nữa chứ
 
Top Bottom