[Bố mẹ]Con yêu sớm, cấm đoán hay gật đầu?

tn0527

Học sinh mới
Thành viên
3 Tháng mười 2018
3
29
6
25
Thanh Hóa
nong cong
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
 
Last edited by a moderator:

Pham Thi Hong Minh

Học sinh tiến bộ
Thành viên
4 Tháng mười một 2017
794
1,199
204
20
Thanh Hóa
Đại Học KHTN-ĐHQGHN
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
mình nghĩ bố mẹ cấm đoán là tốt
như thầy mình nói thì con ng k thể 1 lúc lo 2 việc lớn 1 là việc học 2 là ''lập gia đình''
thầy mình nói nếu ai trong lớp đang hay có ý định yêu đương thì bỏ đi vì thầy mà biết sẽ mời phụ huynh đến và 'làm mối cho'' theo nghĩa là 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng mà sống với nhau.
nên cứ lo hk xong việc lm ổn định rồi yêu cũng k muộn yêu sớm làm gì :)
p/s: mình nói thế thôi chúng ai thì chúng :)
 

huyenhuyen5a12

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng bảy 2018
829
929
146
16
Thái Bình
THCS Lê Danh Phương
Mình nghĩ chuyện yêu đương không nên quan trọng vào lúc này đâu ! Bọn mình đang ở tuổi học cơ mà . Nếu học giỏi thành công thì lúc đó yêu chưa muộn !
 
  • Like
Reactions: hip2608

Duy Amata

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
118
99
36
19
TP Hồ Chí Minh
đời nguời
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
Mình nghĩ là ko nên yêu sớm vì mình chưa đủ 18 + tuổi học sinh không được yêu đương sớm
 

yo=ona

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng chín 2017
683
413
101
Hà Nam
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
milk nghĩ không nên yêu sớm làm gì mà tuổi milk bây giờ chỉ học và chơi thôi
 

Duy Amata

Học sinh
Thành viên
19 Tháng tám 2018
118
99
36
19
TP Hồ Chí Minh
đời nguời
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
Mình đang kè cặp với một cô bạn gái cùng lớp đây không biết bố mẹ có đánh không ?????
 
  • Like
Reactions: hatsune miku##

hatsune miku##

Miss Cặp đôi ăn ý|Tài năng được yêu thích nhất
Thành viên
30 Tháng tám 2017
2,423
4,422
583
22
Vĩnh Phúc
Dược
Mình đang kè cặp với một cô bạn gái cùng lớp đây không biết bố mẹ có đánh không ?????
theo mk thì cứ giữ mqh trong sáng ok mà, chắc ko sao đâu, chỉ đừng đi quá giới hạn là đc
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,758
951
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
Không nên cấm đoán nhưng phải đủ tuổi dể biết suy nghĩ và có công viẹc ổn định để làm sau khi cưới
 

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
Vấn đề này phải nói từ từ thì mới hiểu được chứ bố mẹ mà cấm luôn là nguy hiểm lắm :D
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
18
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
nhỏ thì ko nên yêu là đúng thoi , lo học là chính đi nhưng mà có 1 chút tình cảm thì sẽ khiến mình trưởng thành hơn đó ( mk chưa biết cảm giác đó là gì :v )
 

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
mình nghĩ ở độ tuổi này của chúng ta thì nên lo học là chính bởi vì có thể mình thích một ai đó sau đó thì giả sử 2 đứa yêu nhau r kết quả học tập đi xuống tới lúc đó ng kia thấy mik học dốt thế là bỏ thôi thế là....xong đời. Bây giờ vẫn là kiểu tình yo trẻ con chưa chắc đã lâu bền vì vậy giữ mối quan hệ vs ng khác ở mức bt là dc có thể thích thích nhưng k dc vượt mức giới hạn.
 

Minh Dora

Siêu sao Hóa học
Thành viên
5 Tháng chín 2017
1,751
1,638
276
Thanh Hóa
Ở đâu đó
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
đúng là yêu sớm thì ko nên,nhưng cứ cấm đoán quá mức dễ phản tác dụng
 
  • Like
Reactions: Shirayuki_Zen

misoluto04@gmail.com

Banned
Banned
Thành viên
19 Tháng sáu 2018
895
462
101
19
Hà Nội
Good bye là xin chào...
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
Bài viết hay...
 

Nữ Thần Tự Do

Học sinh chăm học
Thành viên
12 Tháng chín 2018
417
587
121
20
Quảng Bình
THCS Xuân Ninh
mình nghĩ ở lứa tuổi này yêu cũng được,không yêu cũng được miễn là chúng ta phải biết giới hạn, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học,phải luôn kiên định với suy nghĩ học là việc quan trọng nhất bây giờ, còn chuyện tình cảm không trước thì sau cũng có.:DMà có không ít người lấy chuyện tình cảm làm động lực để học, cả hai cùng nhau tiến bộ. Nói thế thôi chứ tốt nhất là khoan yêu:D.Nhức đầu lắm.
nói thế thôi chứ mình chưa trải qua cảm giác đó,chỉ nói theo suy nghĩ thôi à:D:D
 

Trương Đặng Cẩm Anh

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
30
42
6
Hà Nội
Trung Học Cơ Sở Chu Văn An
Cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Bố mẹ cấm, con bỏ nhà đi đấy!
Chế độ dinh dưỡng đầy đủ khiến trẻ ngày nay dậy thì sớm, thay vì 16 - 18 tuổi như trước thì giờ đây độ tuổi này trung bình còn 12- 14, cá biệt có trường hợp 8 tuổi đã dậy thì. Bên cạnh sự phát triển về hình thể thì trẻ dậy thì sớm còn ảnh hưởng không nhỏ đến tâm sinh lý. Trong đó, yêu sớm cũng là một biểu hiện khiến không ít các bậc phụ huynh điên đầu.
con-yeu-som-cam-doan-hay-gat-dau-00-.2071.jpg
Ảnh minh họa
[TBODY] [/TBODY]
Chị Minh Hòa (quận Thanh Xuân, Hà Nội) kể lại, cô con gái út năm nay mới lên lớp 8. Nhưng gần đây chị phát hiện con có tình cảm với một bạn nam học trên một lớp.
“Ban đầu cô giáo gọi điện thông báo cháu không tập trung trong giờ học, kết quả mấy bài kiểm tra đầu năm không được tốt, có dấu hiệu yêu đương… tôi còn không tin. Sau đó, tôi để ý mới phát hiện ra dạo này con hay chải chuốt, thường xuyên sử dụng điện thoại nhắn tin. Có lần, 12h đêm, vô tình tôi lên phòng kiểm tra mới phát hiện con ngủ gật, trong khi vẫn đang nhắn tin dở dang cho bạn trai”, chị Hòa nói.
Điều khiến bà mẹ này "tăng xông" hơn là khi phát hiện ra con có bạn trai, thay vì vòng vo chối khi mẹ tra hỏi, cô con gái chị nhận ngay và tuyên bố luôn “mẹ đừng cấm con, nếu cấm con bỏ nhà đi đấy”.
Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh (Văn phòng tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh), ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu thương, một đứa trẻ cũng vậy. Nhưng thực trạng chung trong các gia đình là khi con càng lớn, bố mẹ ít tạo tình cảm hay dành những cử chỉ, lời nói yêu thương cho trẻ hơn. Dần dần, điều này tạo ra khoảng cách về thế hệ, cha mẹ không thể hiện tình cảm với con nhiều nữa, không lắng nghe con và cũng không khuyến khích con thể hiện tình cảm với mình.
“Đối với trẻ, khi không được đáp ứng nhu cầu yêu thương nơi bố mẹ, con sẽ tìm tới những người khác, đầu tiên là bạn bè cùng giới rồi đến khác giới’, ông Thanh nói.
Ngoài yếu tố về nhu cầu tình cảm, ông Thanh nhận định sự bùng nổ của công nghệ thông tin, các thông tin trên phim ảnh, mạng xã hội cũng là nguyên nhân khiến những đứa trẻ bị lây lan tâm lý yêu sớm và chúng học hỏi nhau. Bố mẹ không thể quản lý nguồn thông tin trẻ tiếp cận hằng ngày vì thế hãy dạy cho trẻ cách tiếp cận như thế nào là phù hợp.
Tại sao không đứng về phía con?

Điều quan trọng nhất là tạo cho trẻ môi trường giàu tình yêu thương ở gia đình để trẻ cảm thấy rằng thay vì nói chuyện, tán ngẫu với một chàng trai, về nói chuyện với bố còn thích hơn hay đàn đúm với bạn bè không tuyệt vời bằng về ăn tối với gia đình.
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc Thanh cũng chỉ ra rằng, rất nhiều gia đình đã duy trì nếp sống tình cảm cho con ngay từ nhỏ, mọi người thường xuyên trò chuyện, tâm sự với nhau, cùng nhau ăn tối, đi chơi, bố mẹ vỗ về, thể hiện sự yêu thương con thì con cũng sẽ ít tìm đến người khác.
Chung quan điểm này, một bà mẹ là chuyên gia giáo dục từng tư vấn nhiều trường hợp phụ huynh chia sẻ, thay vì nổi giận khi con yêu ở tuổi teen, cha mẹ hãy nhớ lại thời mình còn trẻ, chấp nhận tình cảm đó một cách nhẹ nhàng,
“Tôi dám chắc các cha mẹ luôn nghĩ rằng con quá nhỏ với tuổi yêu, nhưng các cha mẹ đừng quên, tuổi dậy thì của con là 12-13 chứ không phải là 24 tuổi. Dậy thì xong, đương nhiên con sẽ có nhu cầu tình cảm và tình dục. Đó là chưa kể chuyện tiếp xúc với bạn khác giới hàng ngày rất dễ khiến con nảy sinh tình cảm. Các mối tình từ thủa 12-13 đâu phải là hiếm gặp trên đời. Vì vậy, các cha mẹ đừng cuống lên nếu một ngày nọ phát hiện con đã có người yêu”, vị tiến sĩ này chia sẻ.
Bà lưu ý, các cha mẹ cần nhớ, tình yêu và tình dục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ phát sinh giữa hai con người. Tình yêu có tính ích kỷ cao độ, nó chỉ dành cho đúng người đó, cho dù chẳng có lý do gì. Nếu bị ai đó xông vào can thiệp, người đang yêu có thể xù lông như nhím để tự vệ. Vì vậy, các cha mẹ đừng dại gì va đầu vào đá. Thứ đá đó có thể biến cô con gái ngoan hiền, dễ thương của các cha mẹ thành một người sẵn sàng nghênh chiến với bậc sinh thành đáng kính. Nó có thể biến một cậu con trai cách đây một tháng vẫn yêu mẹ nhất thành một thằng bé hoàn toàn vô cảm với mọi cảm xúc của mẹ cha.
Thay vào đó, vị tiến sĩ này khuyên các bậc phụ huynh nên chấp nhận thứ tình yêu “bọ xít” này một cách nhẹ nhàng; thậm chí tiếp đón bạn trai/bạn gái của con một cách nhiệt tình. Khi con có người yêu, hãy luôn tỏ ý sẵn sàng gặp gỡ để chào đón người bạn đặc biệt ấy. Thái độ trân trọng của cha mẹ sẽ khiến con vui vẻ vô cùng và cũng khiến con tin yêu cha mẹ hơn và biết đâu con sẽ dễ dàng nghe theo lời cha mẹ khuyên khi cần thiết.
Điều quan trọng nhất của các bậc phụ huynh là giúp con không quan hệ tình dục sớm. Bởi đó là hành vi vừa vi phạm pháp luật, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không may có thai ngoài ý muốn. Vì thế, các chuyên gia cho rằng, các bậc phụ huynh cần trao đổi với con nghiêm túc về chuyện này. Nếu con bạn đã đủ 18 tuổi, hãy chủ động bỏ vào túi con những bao cao su để con tự phòng thân.
Cô giáo mình có nói,chuyện yêu đương là thật sự bth,không thể không xảy ra, mình nghĩ là không cấm đoán đc,cấm thành ra các con lại bức bối,nên nhẹ nhàng,hạn chế tối thiểu thôi chứ cấm mà nó lén thì chẳng ngăn đc:>

mình nghĩ ở lứa tuổi này yêu cũng được,không yêu cũng được miễn là chúng ta phải biết giới hạn, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học,phải luôn kiên định với suy nghĩ học là việc quan trọng nhất bây giờ, còn chuyện tình cảm không trước thì sau cũng có.:DMà có không ít người lấy chuyện tình cảm làm động lực để học, cả hai cùng nhau tiến bộ. Nói thế thôi chứ tốt nhất là khoan yêu:D.Nhức đầu lắm.
nói thế thôi chứ mình chưa trải qua cảm giác đó,chỉ nói theo suy nghĩ thôi à:D:D
Mình nghĩ bạn nói đúng!Chuyện này là không cấm đc bởi vì là tâm sinh lí mỗi ng khác nhau,hỏi sao nước ngoài nói bạn trai gái ngta vx chấp nhận,bởi vì ngta hiểu rằng đó là chuyện bth, hạn chế thôi thì cũng chẳng sao,phải có ý thc là đc

đúng là yêu sớm thì ko nên,nhưng cứ cấm đoán quá mức dễ phản tác dụng
bố mẹ nên nhẹ nhàng thôi,thực ra thích nhau là chuyện thường,tâm sl ms ng khc nhau,tâm sli của con chứ đâu phải bme,nên bme cx nên thoáng một chút, cấm đoán thành ra phản tdung,lại lén lút
 
Last edited by a moderator:

lamvip2797

Học sinh
Thành viên
24 Tháng ba 2015
7
2
41
TP Hồ Chí Minh
sumedia
Tâm sinh lý tuổi mới lớn mà, càng cấm thì các bạn lại càng bộc lộ nhiều hơn. Nên nghĩ thoáng 1 tí và dành thời gian chỉ bảo con để tránh chuyện tình cảm ảnh hưởng đến học tập thôi
 
Top Bottom