Bỏ Google, Lê Yên Thanh về Việt Nam. Anh ấy nói gì?

Nguyễn Tùng Ân

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2018
190
289
61
17
Cần Thơ
THCS An Lạc
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

"Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Nhân tài đất Việt 9X", "Đường đến Google của chàng sinh viên An Giang"... không khó để bạn tìm thấy những bài viết xoay anh cái tên Lê Yên Thanh (sinh năm 1994, quê An Giang), người được mệnh danh là chàng trai vàng của Tin học Việt.
Điều gì đã khiến Thanh đánh đổi một cơ hội tốt như Google? Cuộc chơi khởi nghiệp với những người giỏi như Thanh có đơn giản? Chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng Lê Yên Thanh.
Chào Thanh, vì sao bạn quyết định về Việt Nam khởi nghiệp dù đã hoàn tất thủ tục phỏng vấn nhân viên chính thức của Google?
Với hướng phát triển của Google, những nhân viên châu Á như mình sẽ được chuyển về làm ở trụ sở Singapore. Mình cũng đã phỏng vấn ở đó và qua hết các vòng. Tuy nhiên, lúc nhận được offer của Google tại Singapore, mình lại đổi ý và không muốn gắn bó nữa.
Ban đầu, mình xác định sau khi ra trường sẽ đi làm cho một công ty lớn như Google trong vòng 2-3 năm để học hỏi kinh nghiệm sau đó sẽ khởi nghiệp. Tuy nhiên, vì cơ hội đến sớm hơn dự định nên mình quyết định nắm bắt nó. Ngoài Google, có một số công ty khác ở Singapore cũng gửi offer cho mình, nhưng mình cũng từ chối.

Nếu làm nhân viên chính thức cho Goole, Thanh được trả mức lương bao nhiêu? So với thu nhập hiện tại thì như thế nào?
Chắc chắn là Google sẽ trả lương cho nhân viên rất cao vì khi thực tập, mình đã nhận được lương 6.000 USD/tháng (hơn 136 triệu đồng). So với mức lương đó, thu nhập hiện tại của mình chỉ bằng 1/10.
Điều gì khiến Thanh quyết định đánh đổi nhiều đến thế?
Mình muốn học hỏi. Đó là lý do duy nhất. Nhiều bạn trẻ đặt ra mục tiêu sau khi tốt nghiệp đi làm cho công ty nào đó đến tháng nhận lương là xong, không muốn phát triển mình thêm nữa thì các bạn có thể chọn phương án an toàn. Bản thân mình vẫn muốn phát triển thêm nữa nên mình chấp nhận một mức lương chỉ đủ sống thôi, miễn là làm việc vui.
THEO BÁO ĐIỆN TỬ GENK.
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
"Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Nhân tài đất Việt 9X", "Đường đến Google của chàng sinh viên An Giang"... không khó để bạn tìm thấy những bài viết xoay anh cái tên Lê Yên Thanh (sinh năm 1994, quê An Giang), người được mệnh danh là chàng trai vàng của Tin học Việt.
Điều gì đã khiến Thanh đánh đổi một cơ hội tốt như Google? Cuộc chơi khởi nghiệp với những người giỏi như Thanh có đơn giản? Chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng Lê Yên Thanh.
Chào Thanh, vì sao bạn quyết định về Việt Nam khởi nghiệp dù đã hoàn tất thủ tục phỏng vấn nhân viên chính thức của Google?
Với hướng phát triển của Google, những nhân viên châu Á như mình sẽ được chuyển về làm ở trụ sở Singapore. Mình cũng đã phỏng vấn ở đó và qua hết các vòng. Tuy nhiên, lúc nhận được offer của Google tại Singapore, mình lại đổi ý và không muốn gắn bó nữa.
Ban đầu, mình xác định sau khi ra trường sẽ đi làm cho một công ty lớn như Google trong vòng 2-3 năm để học hỏi kinh nghiệm sau đó sẽ khởi nghiệp. Tuy nhiên, vì cơ hội đến sớm hơn dự định nên mình quyết định nắm bắt nó. Ngoài Google, có một số công ty khác ở Singapore cũng gửi offer cho mình, nhưng mình cũng từ chối.

Nếu làm nhân viên chính thức cho Goole, Thanh được trả mức lương bao nhiêu? So với thu nhập hiện tại thì như thế nào?
Chắc chắn là Google sẽ trả lương cho nhân viên rất cao vì khi thực tập, mình đã nhận được lương 6.000 USD/tháng (hơn 136 triệu đồng). So với mức lương đó, thu nhập hiện tại của mình chỉ bằng 1/10.
Điều gì khiến Thanh quyết định đánh đổi nhiều đến thế?
Mình muốn học hỏi. Đó là lý do duy nhất. Nhiều bạn trẻ đặt ra mục tiêu sau khi tốt nghiệp đi làm cho công ty nào đó đến tháng nhận lương là xong, không muốn phát triển mình thêm nữa thì các bạn có thể chọn phương án an toàn. Bản thân mình vẫn muốn phát triển thêm nữa nên mình chấp nhận một mức lương chỉ đủ sống thôi, miễn là làm việc vui.
THEO BÁO ĐIỆN TỬ GENK.
Bạn ấy đã giỏi như vậy thì về VN kiếm việc nhẹ lương cao cũng dễ thôi!
 

dương đại uyển

Banned
Banned
Thành viên
31 Tháng một 2018
581
481
91
Hà Nội
thpt văn phùng
"Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Nhân tài đất Việt 9X", "Đường đến Google của chàng sinh viên An Giang"... không khó để bạn tìm thấy những bài viết xoay anh cái tên Lê Yên Thanh (sinh năm 1994, quê An Giang), người được mệnh danh là chàng trai vàng của Tin học Việt.
Điều gì đã khiến Thanh đánh đổi một cơ hội tốt như Google? Cuộc chơi khởi nghiệp với những người giỏi như Thanh có đơn giản? Chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng Lê Yên Thanh.
Chào Thanh, vì sao bạn quyết định về Việt Nam khởi nghiệp dù đã hoàn tất thủ tục phỏng vấn nhân viên chính thức của Google?
Với hướng phát triển của Google, những nhân viên châu Á như mình sẽ được chuyển về làm ở trụ sở Singapore. Mình cũng đã phỏng vấn ở đó và qua hết các vòng. Tuy nhiên, lúc nhận được offer của Google tại Singapore, mình lại đổi ý và không muốn gắn bó nữa.
Ban đầu, mình xác định sau khi ra trường sẽ đi làm cho một công ty lớn như Google trong vòng 2-3 năm để học hỏi kinh nghiệm sau đó sẽ khởi nghiệp. Tuy nhiên, vì cơ hội đến sớm hơn dự định nên mình quyết định nắm bắt nó. Ngoài Google, có một số công ty khác ở Singapore cũng gửi offer cho mình, nhưng mình cũng từ chối.

Nếu làm nhân viên chính thức cho Goole, Thanh được trả mức lương bao nhiêu? So với thu nhập hiện tại thì như thế nào?
Chắc chắn là Google sẽ trả lương cho nhân viên rất cao vì khi thực tập, mình đã nhận được lương 6.000 USD/tháng (hơn 136 triệu đồng). So với mức lương đó, thu nhập hiện tại của mình chỉ bằng 1/10.
Điều gì khiến Thanh quyết định đánh đổi nhiều đến thế?
Mình muốn học hỏi. Đó là lý do duy nhất. Nhiều bạn trẻ đặt ra mục tiêu sau khi tốt nghiệp đi làm cho công ty nào đó đến tháng nhận lương là xong, không muốn phát triển mình thêm nữa thì các bạn có thể chọn phương án an toàn. Bản thân mình vẫn muốn phát triển thêm nữa nên mình chấp nhận một mức lương chỉ đủ sống thôi, miễn là làm việc vui.
THEO BÁO ĐIỆN TỬ GENK.
yeah
những ng giỏi có suy nghĩ giỏi
bạn chính là ước mơ của tôi hjhj
 
  • Like
Reactions: phamthithuyquynhhha

Uyên_1509

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng ba 2018
588
191
86
19
Nam Định
THCS Hải Phương
Anh ấy giỏi thật
Nói thật chứ mình mà là anh ấy chắc vui lắm
 

Hồng Uyên 2k6

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tư 2018
521
761
121
17
Nghệ An
THCS Tân Thành
"Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Nhân tài đất Việt 9X", "Đường đến Google của chàng sinh viên An Giang"... không khó để bạn tìm thấy những bài viết xoay anh cái tên Lê Yên Thanh (sinh năm 1994, quê An Giang), người được mệnh danh là chàng trai vàng của Tin học Việt.
Điều gì đã khiến Thanh đánh đổi một cơ hội tốt như Google? Cuộc chơi khởi nghiệp với những người giỏi như Thanh có đơn giản? Chúng ta hãy cùng trò chuyện cùng Lê Yên Thanh.
Chào Thanh, vì sao bạn quyết định về Việt Nam khởi nghiệp dù đã hoàn tất thủ tục phỏng vấn nhân viên chính thức của Google?
Với hướng phát triển của Google, những nhân viên châu Á như mình sẽ được chuyển về làm ở trụ sở Singapore. Mình cũng đã phỏng vấn ở đó và qua hết các vòng. Tuy nhiên, lúc nhận được offer của Google tại Singapore, mình lại đổi ý và không muốn gắn bó nữa.
Ban đầu, mình xác định sau khi ra trường sẽ đi làm cho một công ty lớn như Google trong vòng 2-3 năm để học hỏi kinh nghiệm sau đó sẽ khởi nghiệp. Tuy nhiên, vì cơ hội đến sớm hơn dự định nên mình quyết định nắm bắt nó. Ngoài Google, có một số công ty khác ở Singapore cũng gửi offer cho mình, nhưng mình cũng từ chối.

Nếu làm nhân viên chính thức cho Goole, Thanh được trả mức lương bao nhiêu? So với thu nhập hiện tại thì như thế nào?
Chắc chắn là Google sẽ trả lương cho nhân viên rất cao vì khi thực tập, mình đã nhận được lương 6.000 USD/tháng (hơn 136 triệu đồng). So với mức lương đó, thu nhập hiện tại của mình chỉ bằng 1/10.
Điều gì khiến Thanh quyết định đánh đổi nhiều đến thế?
Mình muốn học hỏi. Đó là lý do duy nhất. Nhiều bạn trẻ đặt ra mục tiêu sau khi tốt nghiệp đi làm cho công ty nào đó đến tháng nhận lương là xong, không muốn phát triển mình thêm nữa thì các bạn có thể chọn phương án an toàn. Bản thân mình vẫn muốn phát triển thêm nữa nên mình chấp nhận một mức lương chỉ đủ sống thôi, miễn là làm việc vui.
THEO BÁO ĐIỆN TỬ GENK.
một mục đích cao cả
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Tùng Ân
Top Bottom