- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền



Tranh vẽ một binh sỹ nhà Nguyễn đang canh gác trên đồn
Với câu hỏi tại sao với một quân đội hùng mạnh từng bành trướng rộng lớn trong khu vực mà Đại Nam lại nhanh chóng bại trận trước quân Pháp ?
Có hai lý do, sau thời Minh Mạng quốc lực bị cạn kiệt sau hàng chục năm viễn chinh, phải rút khỏi Trấn Tây Thành, nhưng dù yếu nhà Nguyễn vẫn giành quyền bảo hộ Nam Vang trong thời gian dài đến khi Pháp xâm chiếm Việt Nam .
Lý do thứ hai là do đám hủ nho bày mưu bế quan tỏa cản, xem súng là thứ tà thuật, từ một quốc gia vũ trang súng đến 80% trong vài chục năm trở về lạc hậu hàng trăm năm, binh sỹ không được tập luyện thường xuyên, súng chỉ được bắn tập 6 viên một năm, đến khi quân Pháp vào cả tá súng còn được niêm cất trong kho không được sử dụng. Vua quan hèn yếu cộng thêm quân Pháp đang trong thời kỳ thay đổi kỹ thuật chóng mặt , trang bị súng hiện đại đạn đồng còn Việt Nam đã dừng phát triển chỉ đến mức súng hỏa mai không bắt kịp thời đại, trong khi nhà Thanh đã có đội quân chuẩn hiện đại và Nhật Bản nhanh chóng mở cửa cách tân đất nước.
Thế nên dù hai vị vua đầu Nguyễn Ánh và Minh Mạng có khởi điểm tốt nhưng nhà Nguyễn vẫn bị đời sau dè bỉu, bởi chưa có triều đại nào trong suốt hàng ngàn năm qua ở Việt Nam mà lại cấm người dân đánh giặc cả, đến mức dân phải uất ất mặc kệ vua, tao đánh cứ đánh tây, từ trong rừng rậm thiếu thốn làm ra khẩu súng Cao Thằng đến Pháp còn kinh ngạc vì dù làm thủ công nhưng không thua kém súng xịn của Pháp.
Nguồn: Facebook