Chào em!
Để làm được bài này, trước tiên em dựa vào văn bản " Bánh chưng bánh giầy" trong sách Ngữ văn 6, tập 1, sau đó dựa vào trí tưởng tượng của mình kể lại câu chuyện làm bánh theo ngôi kể thứ nhất (xưng "Tôi", "Ta" và trong trường hợp này vì Lang Liêu đã làm vua cho nên phải chọn ngôi kể là "Ta").
I. Mở bài:
- Giới thiệu nguyên nhân của việc làm bánh:
+ Năm đó cha ta là vua Hùng Vương muốn truyền ngôi nhưng Người có nhiều con trai, ai cũng tài giỏi nên không biết truyền ngôi cho ai.
+ Ai làm vừa ý cha thì sẽ được truyền ngôi.
II. Thân bài:
1. Hoàn cảnh của Lang Liêu:
- Ta là con thứ 18 của cha ta.
- Mẹ ta trước kia bị vua ghẻ lạnh, ốm mà chết.
=> Ta sống thiệt thòi hơn các anh, không có gì ngoài khoai lúa nên rất lo lắng sẽ không làm hài lòng vua cha.
2.Phương thức làm bánh.
- Giấc mộng của Lang Liêu:Ta nằm mơ thấy thần xuất hiện trong giấc mộng hướng dẫn cách làm bánh:
+ Những nguyên liệu để làm bánh.
+ Cách làm bánh chưng, bánh giầy.
+ Ý nghĩa của 2 loại bánh: Bánh trưng hình vuông tượng trưng cho đất, bánh giầy hình tròn tượng trưng cho trời.
- Ngày lễ Tiên vương:
- Các hoàng tử khác mang toàn sơn hào, hải vị đến lễ.
- Ta mang 2 thứ bánh đó dâng vua cha.
=> Được Vua cha truyền ngôi.
III. Kết bài:
Từ đó nông nghiệp được quan tâm, phát triển. Đặc biệt bánh chưng, bánh giầy là thứ không thể thiếu trong hương vị Tết cổ truyền cuả nhân dân ta.
thằng này lấy pài từ trên mạnh nên dừng cóa làm theo nha
1 Mở bài:
-Giới thiệu nguyên nhân của việc làm bánh:
Năm đó cha ta là vua Hùng Vương muốn truyền ngôi nhưng Người có nhiều con trai, ai cũng tài giỏi nên không biết truyền ngôi cho ai.
Ai làm vừa ý cha thì sẽ được truyền ngôi.
2 Thân bài:
a. Hoàn cảnh của Lang Liêu:
Ta là con thứ 18 của cha ta.
Mẹ ta trước kia bị vua ghẻ lạnh, ốm mà chết.
=> Ta sống thiệt thòi hơn các anh, không có gì ngoài khoai lúa nên rất lo lắng sẽ không làm hài lòng vua cha.
b.Phương thức làm bánh.
Giấc mộng của Lang Liêu:Ta nằm mơ thấy thần xuất hiện trong giấc mộng hướng dẫn cách làm bánh:
Những nguyên liệu để làm bánh.
Cách làm bánh chưng, bánh giầy.
Ý nghĩa của 2 loại bánh: Bánh trưng hình vuông tượng trưng cho đất, bánh giầy hình tròn tượng trưng cho trời.
Ngày lễ Tiên vương:
Các hoàng tử khác mang toàn sơn hào, hải vị đến lễ.
Ta mang 2 thứ bánh đó dâng vua cha.
=> Được Vua cha truyền ngôi.
cái kết thì dựa theo phần kết của pài