Số Thứ Tự | Thời Gian | Người Lãnh Đạo | Tóm tắt diễn biến | Ý nghĩa | |
1 | Năm 40 | Trưng Trắc, Trưng Nhị |
- Mùa Xuân năm 40, Hai Bà Trưng dụng cờ khởi nghĩa tại Hát Môn-Hà Nội.
- Nghĩa quân nhanh chóng đánh bại kẻ thù. Làm chủ Mê Linh => Tiến quân vào Cổ Loa và Luy Lâu.
- Tô Định hoảng hốt chạy về nước.
|
- Thể hiện tinh thần yêu nước
- Ý chí quật cường của nhân dân ta
| |
2 | Năm 248 | Triệu Thị Trinh |
Năm 248, Bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân, đánh phá các thành ấp của quan lại và đánh ra khắp thành Giao Châu.
Nhà Ngô cử Lục Đàn đem 6000 quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa.
| | |
3 | Năm 542 | Lý Bí |
Mùa xuân 542, Lý Bí phất cờ khỏi nghĩa, được sự hưởng ứng từ các hào kiệt.
Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết các quận huyện => Tuệ Tư Sọ chạy về nước.
Tháng 4-542 đến 543 nhà Lương 2 lần chủ động tiến quân sang ta nhưng đều bị thua.
Mùa xuân năm 544, Lý Bí lên ngôi vua và đặt tên nước là Vạn Xuân, dựng kinh đô ở Tô Lịch.
| | |
4 | Đầu thế kỉ VIII | Mai Thúc Loan |
Đóng quân ở Sa Nam và được nhân dân hưởng ứng tích cực.
Xưng là Mai Hắc Đế, cây thành Vạn An.
Mai Hắc Đế cho quân tiến vào thành Tống Bình. Quang Sở Khách chạy về Trung Quốc.
Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem 20 vạn quân sang đàn áp
| | |
5 | Năm 776 | Phùng Hưng |
- Năm 776, Phùng Hưng và em Phùng Hải khởi nghĩa ở Đường Lâm. Nhân dân xung quanh hưởng ứng tích cực và giành lại được vùng đất của mình.
- Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân về Tống Bình. Cao Chính Bình rút khỏi thành => Chết vì bệnh.
- Sau khi Phùng Hưng mất, Phùng An nối nghiệp cha.
- Năm 791, nhà Đường sang đàn áp.
|
- Đề cao ý chí quật cường của nhân dân ta
| |
[TBODY]
[/TBODY]
p/s: Có gì không hiểu cứ hỏi mình nha, Chúc bạn học tốt!