Chào bạn, mình cũng có tìm hiểu 1 chút về vấn đề này và xin đc bổ sung cho bạn 1 số ý sau :
Về điểm tương đồng thì chúng đều do chi trước được phân hoá phức tạp thành nhiều dạng với các bộ phận đc khớp động với nhau để phù hợp với chức năng cũng như đời sống sinh hoạt của chúng
Về điểm khác biệt
- Ếch chi trước có 4 ngón ở chi trước, các ngón đều ko có móng, đc chia đốt linh hoạt đảm bảo cho ếch có thể bật nhảy và di chuyển trên cạn( ếch giun ko có chi)
- Thỏ chi trước có 4 ngón và 1 móng huyền, mỗi ngón đều có vuốt, không có đệm mút mà thay vào đó là lông thô được nén lại để bảo vệ chân. Chi trước ngắn hơn chi sau thuận tiện cho việc di chuyển bật xa và chạy nhanh.
- Chim có chi trước là cánh phát triển dài khoả ,phiến lông rộng bao phủ bởi lông vũ và lông ống khi xoè ra toàn 1 diện tích quạt tạo động lực giúp chim thích nghi vs đ/s bay lượn, khi cúp lại gọn áp vào thân( ngoài ra còn 1 số nhóm chim như nhóm chim chạy đà điểu cánh ngắn yếu, nhóm chim bơi cánh dài khoẻ lông nhỏ ko thấm nước)
- Kì nhông thì chi trước 5 ngón, có vuốt sắc nhọn, ko có đệm mút giúp bám lên tường hoặc các bề mặt dựng đứng khác.