Sinh Bản tin Covid-19 ngày 18/8/2020

HMF Sinh học

BQT môn Sinh
2 Tháng năm 2017
200
1,371
136
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Chúc Mọi Người Ngày Mới Tốt Lành.
1f1fb_1f1f3.png

Sau Đây Là Tin Tức Về Dịch COVID-19 Trong 24h qua.
1.Tinh Hình Việt Nam.
Tình Hình VN 18_8 .png
Thông Tin Các Ca Mắc
- BN965-968 và BN974-975 tại Đà Nẵng: có độ tuổi từ 33-59 tuổi, gồm: 3 ca là người nhà bệnh nhân, 1 ca là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca là bảo vệ tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng (tiếp tục điều tra).
- BN969 tại Hà Nội: Nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là F1 của BN962.
Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 (Đông Anh).
- BN970-973 tại Hải Dương: có độ tuổi từ 13-41 tuổi, liên quan đến ổ dịch đường Ngô Quyền, Hải Dương (trước đó đã ghi nhận 5 ca tại ổ dịch này). Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.
- BN976 được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội: Nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa.
Ngày 29/7, từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 (Đông Anh).
Sau xét nghiệm lần 3 đã có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Tình Hinh Theo Dõi, Điều Trị
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 107.642, trong đó:
- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.015
- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.948
- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 78.679
Tình hình điều trị:
- 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:
+ 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN435, BN455, BN571, BN610, BN611, BN712
+ 3 bệnh nhân tại Trung tâm y tế Hòa Vang: BN492, BN555, BN819
+ 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi Trà Vinh: BN559, BN560
- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:
+ Lần 1: 47
+ Lần 2: 23
+ Lần 3: 48
- Số ca tử vong: 24 ca.
- Số ca điều trị khỏi: 465 ca.
new.gif
Lịch trình di chuyển của BN969
new.gif
Chị V.H.C (25 tuổi) - nhân viên Ngân hàng (300 Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội), trọ tại ngõ 147, đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Chị C. là F1 của BN962 (nhân viên ngân hàng tại 38 Hàng Da, ở trọ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội), tiếp xúc lần cuối ngày 8/8. Sau khi biết BN962 là F1 của BN812, chị C. chủ động ở phòng trọ tự cách ly từ ngày 8/8, không tiếp xúc gần với ai.
Trong thời gian tự cách ly tại phòng trọ, chị có ra ngoài cổng nhà trọ lấy hàng đặt qua mạng và đồ chị gái gửi, nhưng có đeo khẩu trang và yêu cầu người gửi để đồ từ xa, đi đổ rác có đeo khẩu trang.
Ngày 16/8, chị C. được Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng lấy mẫu PCR lần 1 và đưa vào cách ly tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm. Cùng ngày, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Sau đó chị C. được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để điều trị.
Ngay sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, CDC Hà Nội đã thông báo cho Trung tâm Y tế quận Hai Bà Trưng, Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội tiến hành điều tra các địa điểm liên quan và điều tra các trường hợp tiếp xúc gần.
Từ tối ngày 16/8 đến sáng nay (17/8), lực lượng chức năng đã phong tỏa ngõ 147 đường Trương Định, tiến hành phun khử khuẩn nơi sinh sống của trường hợp này.
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, điều đáng lưu ý ở trường hợp này, bệnh nhân thứ 10 này là người duy nhất trong 5 F1 tiếp xúc gần với bệnh nhân 962 không đeo khẩu trang. Vì vậy, người dân chú ý đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, chú ý rửa tay sạch, đảm bảo khoảng cách 2m khi tiếp xúc.
2.Tình Hình Thế Giới
Tình Hình Thế giới 18_8.png
Tin Tức Thế Giới
- Trung Quốc cấp bằng sáng chế vaccine Covid-19 cho công ty dược phẩm sinh học CanSino Biologics và loại vaccine này mang tên Ad5-nCOV.
- Hiệp hội các đại lý ô tô Vũ Hán đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức Triển lãm ô tô quốc tế Trung Quốc lần thứ 18 tại thành phố Vũ Hán. Đây là một trong những Triển lãm ô tô lớn nhất tại Trung Quốc được tổ chức sau mùa dịch bệnh Covid-19, bên cạnh Triển lãm ô tô Thành Đô diễn ra vào tháng 7 vừa qua.
- Mỹ đã vượt qua con số 170 nghìn người tử vong vì đại dịch trong hơn 5.4 triệu ca nhiễm. Trong bài trả lời phỏng vấn gần đây giám đốc CDC nước này cảnh báo Mỹ sẽ sụp đổ nếu người dân không chịu tuân thủ theo các hướng dẫn chống dịch của chính phủ.
- Hôm qua hàng trăm người ở Madrid, Tây Ban Nha tụ tập để phản đối yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang cùng các biện pháp hạn chế khác ngăn Covid-19.
- Chính phủ Anh đang bị chỉ trích nặng nề về việc dùng thuật toán để ước tính điểm của học sinh nhằm đánh giá khả năng có thể vào đại học hay không do không thể thực hiện đợt thi do các lệnh phong tỏa bởi đại dịch. Cách làm này làm cho những em học bình thường ở trường tư sẽ bị giảm điểm ít hơn những em học giỏi nhưng lại ở những trường công thuộc nhóm trường trung bình. Ước tính có đến 40% bị giảm điểm vô lý trong kì thi cuối.
- Pháp đang tiến hành điều tra 236 ổ dịch covid-19 tại nước này sau khi số ca nhiễm tại nước này lại tăng hơn 3 nghìn người trong 2 ngày liên tiếp.
- Italy quyết định đóng cửa các sàn nhảy và hộp đêm, cùng với đó bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại 1 vài nơi bởi số ca nhiễm tăng nhanh, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.
- Malaysia công bố biến thể của nCoV có khả năng lây nhiễm cao gấp 10 lần so với chủng virus được phát hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc.
- Sau Trung Quốc giờ đến Philippines tạm thời ban lệnh cấm nhập khẩu thịt từ Brazil vì có thể có nguy cơ virus tồn tại trên vỏ bao bì. Nước này cũng cho biết thư kí Bộ nội vụ đã lại dương tính với virus lần 2, đợt đầu tiên ông này bị nhiễm là hồi tháng 3 và đã hồi phục, giờ đây ông có các triệu chứng như cảm cúm và xét nghiệm cho thấy đã bị nhiễm trở lại.
- Nền kinh tế Nhật Bản đang gánh chịu sự sụt giảm mạnh nhất trong lịch sử hiện đại với con số thâm hụt tới 7.8% trong quý 2, phần lớn là vì các ảnh hưởng tiêu cực do đại dịch.
- Số ca nhiễm ở Hong Kong hôm nay là 44 ca, đã giảm nhiều so với mức hơn 100 ca hồi đầu tháng, tuy nhiên chính quyền vẫn đặt tình trạng ở mức nguy hiểm để người dân tiếp tục cảnh giác về đại dịch.
- Hàng nghìn thành viên của 1 tổ chức tôn giáo tại Hàn Quốc đã bị cách ly sau khi có 315 người trong số này dương tính với virus, Nhiều chuyên gia lo ngại việc các tổ chức tôn giáo kiểu Tân Thiện Địa như thế này sẽ làm nguy cơ lây lan dịch ra cộng đồng tăng cao.
- Số ca tử vong tại Ấn Độ đã vượt qua con số 50 nghìn người. Số ca nhiễm vẫn đang ở thứ 3 trên thế giới.
- Số ca nhiễm hôm nay tại Brazil giảm 1 nửa so với vài hôm trước chỉ còn hơn 23 nghìn ca, tuy nhiên có thể báo cáo này không chính xác vì số liệu chưa được cập nhật qua ngày cuối tuần.
- Hôm qua bà vợ của tổng thống Bolsonaro thông báo bà đã hồi phục và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sau 2 tuần điều trị. Riêng nhà tổng thống có 4 người bị nhiễm virus gồm 2 vợ chồng và người con thứ 4 cùng với bà của vợ ông, bà này đã tử vong vào tuần trước, 2 vợ chồng thì đã âm tính, còn chưa thấy nói đến tình hình người con.
- Thủ tướng New Zealand đã đồng ý hoãn tổng tuyển cử lại 1 tháng để đảm bảo dịch bệnh sẽ được kiểm soát.
- Bang New South Wales của Australia vừa đưa thông báo cấm các dàn nhạc đồng ca và các dàn nhạc hơi ở các trường học được tập luyện nhằm giảm nguy cơ lây lan virus trong trường học.
- Israel sẽ nới lỏng bớt 1 vài biện pháp chống dịch vào hôm nay và cho phép người dân có thể tụ tập lên tới 20 người ở các khu vực trong nhà và 30 người ở ngoài trời.
- Jordan phong tỏa thành phố Ramtha cạnh biên giới với Syria sau khi số ca nhiễm tại đây tăng đột biến trong những ngày gần đây.
- Bộ trưởng y tế Iraq cảnh báo nước này sẽ gặp 1 hậu quả khủng khiếp nếu người dân không tuân thủ thao các yêu cầu chống dịch. Tuy vậy ban hành các biện pháp chống dịch nhưng chính chính quyền đã phải rút ngắn thời gian phong tỏa để phục hồi kinh tế. Sắp tới nước này còn chuẩn bị lễ hôi Ashura, tưởng nhớ ngày mất của cháu nhà tiên trị Mohammed.
- Ủy ban người tị nạn Palestine của LHQ cho biết đã có 4 người Palestine tử vong do virus tại trại tị nạn ở Lebanon. Hiện đang có hơn 200 nghìn người nước này đang tị nạn ở Lebanon và chất lượng cuộc sống của họ ở mức rất tệ.
- Bộ trưởng y tế tạm quyền của Lebanon đang kêu gọi chính phủ nên đưa ra 1 quyết định dũng cảm đó là phong tỏa toàn quốc trong vòng 2 tuần để có thể hạn chế được sự lây lan của virus.
- Đức cho biết họ đang điều tra các cáo buộc về việc Amazon lợi dụng lợi thế hãng lớn để tác động đến giá bán lẻ tại các siêu thị trong giai đoạn dịch bệnh vừa qua ở nước này.​
---------------------------------------------------------------
Nguồn: CNN, WHO, suckhoedoisong, SCMP, JHU, Tuổi trẻ, Tiền phong, CDC, NHC, DXY, Bộ Y Tế Việt Nam, tinhte.
---------------------------------------------------------------
1f1fb_1f1f3.png
VIỆT NAM QUYẾT THẮNG ĐẠI DỊCH
1f1fb_1f1f3.png
 
Top Bottom