- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Có lẽ trong lịch sử hiếm có tình bạn nào thân thiết và nhân duyên trùng hợp đến kỳ lạ như của những vị anh hùng nhà Đinh là Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Trịnh Tú, Lưu Cơ.
Họ sinh ra cùng năm Giáp Thân 924, lại lớn lên cùng làng, cùng nhau trải qua những vui buồn của tuổi thơ, sớm sát cánh trong trò chơi đánh trận giả với trẻ con làng khác. Họ cùng bên nhau trong thời chiến loạn, thu phục các sứ quân, thống nhất giang sơn và rồi cuối cùng lại chết cùng năm 979.
Năm 979 xảy ra vụ án giết hại vua, chi hậu nội nhân Đỗ Thích đã giết của hai cha con vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Vì vua mới 6 tuổi còn nhỏ nên Lê Hoàn nhiếp chính, phong là Phó Vương. Thế nhưng nhóm Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Trịnh Tú đều nghi ngờ cho rằng Lê Hoàn sẽ gây điều bất lợi cho vua nhỏ, thậm chí có thể cướp ngôi nên đã nổi binh chống lại Lê Hoàn nhưng thất bại.
Đinh Điền bị chém giữa trận, còn Nguyễn Bặc bị bắt sống giải về kinh rồi bị xử tử. Lưu Cơ và Trịnh Tú kiệt sức rồi bị giết.
Nguồn: Vương Duy Hoài
Họ sinh ra cùng năm Giáp Thân 924, lại lớn lên cùng làng, cùng nhau trải qua những vui buồn của tuổi thơ, sớm sát cánh trong trò chơi đánh trận giả với trẻ con làng khác. Họ cùng bên nhau trong thời chiến loạn, thu phục các sứ quân, thống nhất giang sơn và rồi cuối cùng lại chết cùng năm 979.
Năm 979 xảy ra vụ án giết hại vua, chi hậu nội nhân Đỗ Thích đã giết của hai cha con vua Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Vì vua mới 6 tuổi còn nhỏ nên Lê Hoàn nhiếp chính, phong là Phó Vương. Thế nhưng nhóm Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Trịnh Tú đều nghi ngờ cho rằng Lê Hoàn sẽ gây điều bất lợi cho vua nhỏ, thậm chí có thể cướp ngôi nên đã nổi binh chống lại Lê Hoàn nhưng thất bại.
Đinh Điền bị chém giữa trận, còn Nguyễn Bặc bị bắt sống giải về kinh rồi bị xử tử. Lưu Cơ và Trịnh Tú kiệt sức rồi bị giết.
Nguồn: Vương Duy Hoài