Văn 8 Bàn luận về phép học

Hoa Linh

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2022
1
0
1
17
Đắk Nông
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

“Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta, từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường.Chúa tầm thường,thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy”.

(Trích: “Bàn luận về phép học“ – Nguyễn Thiếp, Ngữ văn 8- tập 2)

Câu 1. Mục đích của việc học được tác giả nêu trong đoạn trích trên là gì?

Câu 2. Xác định kiểu câu và phân tích cấu tạo câu văn: “Chúa tầm thường,thần nịnh hót”

Câu 3. Trò chơi điện tử là môn tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và còn vi phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi.​
 

Sily vũ

Cựu TMod Văn
Thành viên
25 Tháng hai 2022
229
1
106
41
18
Hải Dương
Câu 1. Mục đích của việc học được tác giả nêu trong đoạn trích trên là gì?
- Để nền chính học k bị thất truyền, để k chịu cảnh nước mất nhà tan
Câu 2. Xác định kiểu câu và phân tích cấu tạo câu văn: “Chúa tầm thường,thần nịnh hót”
- Câu trần thuật
- Chủ ngư: chúa, thần , vị ngữ: tầm thường, nịnh hót
-> câu ghép


Câu 3. Trò chơi điện tử là môn tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập và còn vi phạm những sai lầm khác. Hãy nêu ý kiến của em về hiện tượng đó bằng một đoạn văn khoảng nửa trang giấy thi.
Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, con người tiếp xúc với mạng xã hội Internet nhiều hơn, vì thế mà tình trạng giới trẻ nghiện các trò chơi điện tử ngày càng gia tăng. Bởi lẽ trò chơi điện tử là môn tiêu khiển hấp dẫn, tuy nhiên nếu quá chú tâm vào nó, hậu quả vô cùng khôn lường. Nhiều bạn vì mải chơi mà quên nhiệm vụ của mình, dẫn đến xao nhãng học tập và vi phạm các sai lầm khác. Nguyên nhân do nhà trường,xã hội chưa quản lí chặt chẽ là chưa đủ, có lẽ phần lớn nhất là do bản thân mỗi người bạn trẻ, không có ý thức để mình tránh xa các trò chơi tiêu khiển hấp dẫn. Họ tiêu tốn tiền bạc, thời gian, sức lực, có thể dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ, gây cận thị, xương k phát triển, nghiện ngập... Mỗi bạn trẻ chúng ta cần biết tránh xa các tệ nạn xã hội, từ đó rèn cho mình lối sống lành mạng, để chúng ta không thành những bạn trẻ quá đam mê với những trò tiêu khiển có thể huỷ hoại con người kia.

Tham khảo trọn bộ kiến thức cùng chúng mình Tại đây
 
Top Bottom