

Ta có công thức V=4/3.pi.R^3.
Để xác định được bán kính 1 nguyên tử thì ta phải biết được thể tích V mà thể tích V lại là một dạng có phần rỗng nên cần nhân a% ( số phần trăm không rỗng ) để có thể tích thực sự.
Cho em hỏi, tại công thức tính V: V = m / D thì V tại sao lại là thể tích có chứa phần rỗng? Chẳng phải m là khối lượng của phần đầy đặn thôi sao, mà nếu là khối lượng của phần đầy đặn thì nó không tính lấy phần rỗng, đem chia D thì phải ra V đầy đặn chứ, nhưng tại sao công thức lại ghi nó rỗng ?
Để xác định được bán kính 1 nguyên tử thì ta phải biết được thể tích V mà thể tích V lại là một dạng có phần rỗng nên cần nhân a% ( số phần trăm không rỗng ) để có thể tích thực sự.
Cho em hỏi, tại công thức tính V: V = m / D thì V tại sao lại là thể tích có chứa phần rỗng? Chẳng phải m là khối lượng của phần đầy đặn thôi sao, mà nếu là khối lượng của phần đầy đặn thì nó không tính lấy phần rỗng, đem chia D thì phải ra V đầy đặn chứ, nhưng tại sao công thức lại ghi nó rỗng ?