CLB lịch sử Bạn có biết: người Tây Ban Nha giết chưa tới 5% dân số của người Aztec

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

80% dân số của bộ tộc này chết vì loại bệnh bí ẩn mà họ gọi là ''cocoliztli''. Cho đến nay, ''cocoliztli'' thực sự là gì và những gì thực sự đã xảy ra với thổ dân châu Mỹ vẫn là câu hỏi bí ẩn suốt 5 thế kỉ của giới y học
Tại sao lại xuất hiện nội dung này?
Đây là điều mà các nhà khoa học đã phản bác cuốn sách ''Le Livre noir du capitalisme'' (Sách Đen về Chủ nghĩa Tư bản) xuất bản tại Pháp năm 1998 để tố cáo tội ác của chủ nghĩa tư bản từ các cuộc khai thác thuộc địa đến các cuộc chiến tranh trên khắp thế giới. Trong phần đầu cuốn sách này, các tác giả chống tư bản đã cáo buộc chủ nghĩa đế quốc Tây Ban Nha đời đầu đã giết chết ít nhất 17 - 30 triệu người bản địa châu Mỹ, và được coi là tội ác điển hình của chủ nghĩa thực dân với các dân tộc bị xâm chiếm.
Tuy nhiên, trước khi các nhà sử học kịp lên tiếng, giới khoa học đã nhanh chóng phản bác điều này vì ''thiếu kiến thức lịch sử cơ bản''. Bởi thực tế thế kỉ 16-17 một loại bệnh bí ẩn đã giết chết đa phần dân bản địa Nam Mỹ mà đến ngày nay khoa học vẫn đang tìm hiểu.
Trong các tài liệu còn sót lại, người ta nhận thấy chỉ một đợt bùng phát bí ẩn của bệnh ''cocoliztli'' từ năm 1545 đến 1550 đã giết chết 15 triệu người - khoảng 80% dân số của bộ lạc Aztec đang thống trị Nam Mỹ, kéo theo sự biến mất của gần như toàn bộ các thành phố từng một thời lừng lẫy của người da đỏ từ Mexico đến Colombia. Tiếp đó, trong đợt bùng phát thứ 2 năm 1576, 50% dân số Aztec còn sót lại di cư xuống vùng cực bắc Peru (nay thuộc Colombia) đã chết. Vùng cao nguyên bắc Andes của Peru trở thành vùng đất cuối cùng của hậu duệ người Aztec trước khi bị người Tây Ban Nha chinh phục hoàn toàn.
Các bộ tộc nhỏ xung quang Aztec còn biến mất sớm hơn, khoảng vào năm 1560. Đế quốc Inca hùng mạnh ở phía Nam cũng bị sởi và đậu mùa tàn phá và suy tàn vào năm 1572.
Cho đến lúc bị người châu Âu đánh bại, dân số Aztec từ 25 triệu người chỉ còn 1 triệu người.
Sai lầm ngay từ đầu cuốn sách bị phản bác đã khiến cuốn Sách Đen về Chủ nghĩa Tư bản bị thất bại ngay từ khi xuất bản. Nói cách khác, thực dân Tây Ban Nha đã ''bị oan'' khi bị cho là đã diệt chủng thổ dân Nam Mỹ.
Nói thêm về dịch bệnh ở châu Mỹ, các giả thiết khả tín nhất hiện nay, là người Tây Ban Nha, khi xâm lược châu Mỹ, họ vô tình mang theo những mầm bệnh mà người dân châu Mỹ chưa có kháng thể.
Những dân tộc bắt đầu chế độ nông nghiệp và sống tập trung trước sẽ xuất hiện các loại mầm bệnh nguy hiểm, nhưng sau một thời gian họ sẽ có kháng thể chống lại những mầm bệnh đó; khi họ xâm lược các dân tộc khác, họ sẽ mang mầm bệnh tới cho những dân tộc không có kháng thể chống lại các bệnh đó, nên đó có thể là một trong những lý do đã giết sạch một số tộc người bản địa trước khi người Aztec bị đánh bại.
Một nguyên nhân khác được giải thích, là hủ tục hiến tế người sống khỏe mạnh của thổ dân Aztec do nghĩ rằng dịch bệnh do thần linh giáng xuống, đã giảm dân số của bộ tộc đi rất nhiều. Điều này đã được kiểm chứng, khi các nhà khảo cố đã tìm được những mồ chôn tập thể của những người bị cho là bị hiến tế ở các kim tự tháp phía Nam Mexico, đặc biệt là khu thành cổ Teposcolula-Yucundaa gần Guatemala.
Vào tháng 1 năm 2018, sau hơn 500 năm tìm kiếm, giới khoa học ra tuyên bố đã tìm ra nguyên nhân thực sự khiến nền văn minh Aztec biến mất. Theo đó, các nhà khoa học đã cho rằng vi khuẩn Salmonella enterica có thể là nguyên nhân, sau khi lần đầu tiên tìm được vi khuẩn này trong mẫu xương người ở khu thành cổ Teposcolula-Yucundaa gần Guatemala, gần với nơi được cho là bùng phát cocoliztli. Nhưng để chắc chắn vẫn cần thêm thời gian chứng minh.
Trong ảnh là tranh vẽ trong cuốn sách nghiên cứu dân tộc học Florentine Codex của Bernardino de Sahagún. Tranh vẽ mô tả người dân của bộ tộc Nahuas ở Mexico đang hứng chịu căn bệnh được cho là đậu mùa.

Nguồn: Facebook

FB_IMG_1568616876214.jpg
 
Top Bottom