bài về nhà hè

B

baobinhbeo@gmail.com

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người ơi mọi người giúp mình làm bài này với - mình sắp đi học hè rồi mà mãi vẫn chưa làm được :( :( :( - cảm ơn mọi người nhều nha ;)
Câu 1:Trước lúc đi xa, trong di chúc Bác Hồ viết: "Tôi để lại muôn vàn tình thương yêu cho toàn đảng, toàn dân và toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên, nhi đồng". Bằng sự hiểu biết của mình trong thơ văn và thực tế cuộc sống em hãy làm sáng tỏ vấn đề trên.
Câu 2: Trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập, Bác Hồ thiết tha căn dặn: "Non sông việt nam có trở nên tươi đẹp hay k, dân tộc VN có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay k, chính là nhờ 1 phần lớn ở công học tập của các em". E hiểu ntn về lời dạy của Bác?
Mọi người ơi mọi người giúp mình với nhé - chỉ là ý thôi cũng được - cảm ơn mọi người nhiều lắm :)
 
U

ulrichstern2000

Đề số 1:

Mình chỉ làm dàn ý thôi nhé
1.Mở bài: Đưa luận điểm. (Có thể mở bài gián tiếp để bài hay hơn vd như: như ta đã biết, bác hồ là… và người luôn dành sự quan tâm đặc biệt, tình thương cho… “trích luận điểm”)
2.Thân bài:
- Nêu khái quát về bản di chúc đó, hoàn cảnh, nội dung di chúc (khái quát thôi, bạn nên google search xem thế nào)
*Chứng minh lời nói của Bác:
- Tình thương yêu được thể hiện qua hành động, lời nói của Người:
+ Sự nghiệp giải phóng dân tộc
+ Sự quan tâm, ân cần của người với bộ đội, quân nhân, nhân dân việt nam (bạn có thể tìm đọc một vài mẩu truyện hay của bác đối với bộ đội và nhân dân, chọn do 1 – 2 mẩu truyện tiêu biểu, kể vắn tắt lại và rút ra cảm nghĩ riêng của bản thân), (trong bài đêm nay bác không ngủ cũng có nêu hình ảnh đấy bạn)
+ Sự quan tâm đối với thanh niên, nhi đồng:
/Đối với ngành giáo dục
/Sức khỏe của thanh niên, nhi đồng
/ bạn sưu tầm các mẩu truyện của bác và thanh niên, nhi đồng (có thể chọn các mẩu truyện của trẻ em miền núi, vùng cao; hoặc trích thêm các câu nói của bác như “trẻ em như búp trên cành….)
=> Rút ra nhận xét
- Tình thương yêu được thể hiện trong văn chương:
+ Văn chương của bác thể hiện ý chí quyết tâm xây dựng đảng vững mạnh
+ Thơ tặng bộ đội nhân dân, thanh thiếu niên (ví dụ như bài trung thu… hoặc là thư gửi học sinh nhân ngày tựu trường,… mình ko nhớ rõ nữa)
=> Rút ra nhận xét
(Bạn có thể phát triển thêm ý muốn nữa)
3.Kết bài: khẳng định luận điểm đầu bài, khẳng định tình cảm bác dành cho dân tộc việt nam vô cùng to lớn và nêu cảm nghĩ riêng của bản thân bạn, hay trách nhiệm của mình, hoặc của thế hệ học sinh Việt Nam.
 
U

ulrichstern2000

Đề số 2:

1.Mở bài:
Nêu nên tầm quan trọng của việc học tập của giới trẻ hiện nay, sau đó trích lời dạy của bác.
2.Thân bài:
- Việc học tập được đề cao như thế nào, có từ bao giờ, đứng trên cương vị chủ tịch nước, Bác Hồ đã có tầm nhìn, nhận định sáng suốt,… như thế nào?
* Cách hiểu của bản thân qua lời dạy của Bác:
- Việc học tập quan trọng:
+ Xây dựng đất nước việt nam tươi đẹp:
/ Thế hệ trẻ có học tập tốt, mới có nhân tài cho đất nước, tham gia vào các lĩnh vực trong xã hội. (có thể trích thêm câu nói: hiền tài là nguyên khí quốc gia)
/ Lấy dẫn chứng thực tế: (ví dụ như những bạn học sinh học các trường đại học, cao đẳng, nghề nghiệp tương lai sẽ làm gì? những công việc đó giúp ích gì cho đất nước?...)
+ Đưa đất nước sánh vai cùng với các cường quốc năm châu:
/ Đất nước việt nam trải qua cuộc sống gian nan giành độc lập bao nhiêu năm? Nền kinh tế đã bị hủy hoại, suy giảm như thế nào?
/ Làm sao để đưa đất nước phục hồi? Trở thành một đất nước vững mạnh???
/ Người Việt Nam con cháu Lạc Hồng có quyền tự hào về dòng giống của mình, và phải khằng định điều đó cho thế giới, bạn bè quốc tế biết bằng cách nào??? (Tất cả là nhờ những nhân tài sau này của đất nước, mà xuất phát ban đầu là những học sinh đang, đã và sẽ học tập)
=>Rút ra trách nhiệm của người học sinh cần làm gì theo lời dạy của Bác:
+ Tích cực rèn luyện, học tập trong nhà trường
+ Chăm lo việc gia đình, giúp đỡ người thân, bạn bè
+ Không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức học hỏi để hoàn thiện bản thân
->Mục đích để làm gì? (Xây dựng đất nước, trở thành người có ích cho xã hội,…)
3.Kết bài:
- Khẳng định lời dạy của bác là vô cùng quý giá, mà thế hệ trẻ hôm nay và mai sau nên noi theo, thực hiện lời dạy đó.
- Nêu trách nhiệm của bản thân và mong ước sau này của mình.

(Dàn ý của mình có thể có nhiều thiếu sót, mong bạn thông cảm, bổ sung thêm; nếu bài không sai, có thể giúp ích cho bạn thì xác nhận cho mình đúng nhé!)
Chúc bạn làm bài tốt!!!
 
Top Bottom