Văn Bài văn chứng minh bảo vệ môi trường là bảo vệ cuộc sống của chúng ta

Phương_Munn^~^

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng hai 2018
4
2
6
19
Hà Nội
Thcs Thượng Thanh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Các bạn tham khảo nha!!
Theo các bạn môi trường là gì?Có phải là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người,tác động tới đời sống sự tồn tại và phát triển của con người hay không?Nếu vậy thì vẫn còn thiếu một nửa vì thiên nhiên,môi trường xung quanh chúng ta còn là ngôi nhà chung to lớn của vạn vật trên trái đất này- nơi có bầu không khí trong lành, nguồn nước mát và sắc xanh kì diệu của rừng-của muôn ngàn cây lá…và chúng ta- những thành viên sống trong ngôi nhà ấy hãy chung tay bảo vệ cái nôi của mình. Thiên nhiên vốn là những điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa đem lại chúng ta.Nó có thể là dòng nước xanh ngọt mát, là những quả đồi trọc với đồng cỏ xanh bao la,là những vườn hoa trải dài bát ngát…là tất cả những j chúng ta được hưởng hôm nay.Thế nhưng vì sao con người đang ngày một tàn phá những điều tuyệt vời ấy.Vấn đề đầu tiên chắc hẳn sẽ là không khí, môi trường xung quanh chúng ta-là vấn đề gây nhức nhối xã hội trong những năm gần đây.Ngày nay khi đi trên các tuyến đường Hà Nội, ta sẽ thấy cây xanh không còn che phủ cả mảng trời đầy nắng,thay vào đó là từng lớp khói bụi dày đặc bay lên sau khi những phương tiện đi qua.Không khí từ khi nào đã trở lên ô nhiễm,chất đầy bụi bẩn trên từng chiếc lá,thậm chí mưa axit còn chiếm từ 30-50% số lần mưa trong cả nước.Mặc dù vậy, trong đề tài “Đánh giá hiện trạng mưa axit ở Việt Nam” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Môi trường, ở các thành phố công nghiệp lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP .HCM, lượng mưa axít luôn cao hơn gấp 2 tới 3 lần so với các khu vực có giá trị sinh thái cao như Cúc Phương, Nha Trang, Cà Mau...và nguy cơ mắc những bệnh như hen suyễn,tim vấn đề về thị giác thính giác ở những thành phố này cũng đã khiến nhà nước trung bình mỗi năm phải chi 180 triệu đô để chữa trị cho bệnh nhân,Việt Nam còn nằm trong top 10 quốc gia có chất lượng không khí tệ nhất thế giới.Và cũng không kém cạnh,vì sự thiếu ý thức trong việc xả rác đứng nơi mà nhiều danh lam thắng cảnh ở nước ta trở nên mất mĩ quan và giống như là một khu chứa đựng rác,ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triểm du lịch cũng như trực tiếp phá hoại đất nước đẹp đẽ của chúng ta. Họ sống theo kiểu “Của mình thì giứ bo bo Của người thì thả cho bò nó ăn” Và nếu ai đã từng đi du ngoạn Hương Sơn thì chắc chắn sẽ không thể quên hình ảnh khắp các lối đi, các sườn núi rác tràn ngập và dày đặc.Chốn “Thiên Nam đệ nhất động”bớt hấp dẫn du khách hơn có lẽ cũng vì thế nhất là song hồ ô nhiễm, sinh vật bị chết,ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên song về cơ bản sự thiểu ý thức của môt số người vẫn là nguyên nhân tác động nhiều nhất.Cũng từ bàn tay con người mà không biết bao nhiêu ha rừng đã bị chặt xuống mỗi năm,đe dọa đến sự sống còn đứng bên bờ tuyệt chủng của một số loài động vật siêu hiếm trên thế giới như Hổ khoang vàng hiện chỉ còn 30 con,cá heo nước ngọt chỉ tồn tại 13 con,gấu túi mũi rậm lông ở Bắc Úc còn 100 con…và sự phát triển của những loài thực vật trong rừng,gây ra những cơn bão lớn lũ lụt thiệt hại nặng nề đến con người và tiền của. Theo số liệu thống kê hiện nước ta có tổng diện tích rừng là 13.118.773 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.348.591 ha và rừng trồng là 2.770.182 ha. Trong số đó, hơn một nửa diện tích rừng tự nhiên của nước ta thuộc loại rừng nghèo hoặc tái sinh, trong khi rừng già và rừng tán kín chỉ chiếm trên 9%đầu năm đến tháng 9/2010 có 1.553,68 ha rừng bị chặt phá và 5.364,85 ha rừng bị cháy. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta đang suy giảm với tốc độ chóng mặt và độ che phủ của rừng ở khu vực miền Trung đã bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay độ che phủ của rừng chỉ còn chưa đầy 40%, trong đó diện tích rừng nguyên sinh chỉ còn 10%.Từ số liệu trên,ta có thể thấy s rừng che phủ đang ngày càng giảm đi vì sự khai thác rừng bừa bãi của lâm tặng,kéo theo đó là bão lũ triền miên mỗi khi mưa về. Từ những thống kê trên cho thấy trái đất của chúng ta đang ngày một nóng lên vì khí bụi,tài nguyên ở nhiều nơi trên thế giới đang cạn kiệt dần dưới sự vô tâm và ý thức của con người đối với thiên nhiên.Là một phần tử của ngôi nhà to lớn,hãy chung tay bảo vệ trái đất này.
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Các bạn tham khảo nha!!
Theo các bạn môi trường là gì?Có phải là toàn bộ các điều kiện tự nhiên, nhân tạo bao quanh con người,tác động tới đời sống sự tồn tại và phát triển của con người hay không?Nếu vậy thì vẫn còn thiếu một nửa vì thiên nhiên,môi trường xung quanh chúng ta còn là ngôi nhà chung to lớn của vạn vật trên trái đất này- nơi có bầu không khí trong lành, nguồn nước mát và sắc xanh kì diệu của rừng-của muôn ngàn cây lá…và chúng ta- những thành viên sống trong ngôi nhà ấy hãy chung tay bảo vệ cái nôi của mình. Thiên nhiên vốn là những điều tốt đẹp nhất mà tạo hóa đem lại chúng ta.Nó có thể là dòng nước xanh ngọt mát, là những quả đồi trọc với đồng cỏ xanh bao la,là những vườn hoa trải dài bát ngát…là tất cả những j chúng ta được hưởng hôm nay.Thế nhưng vì sao con người đang ngày một tàn phá những điều tuyệt vời ấy.Vấn đề đầu tiên chắc hẳn sẽ là không khí, môi trường xung quanh chúng ta-là vấn đề gây nhức nhối xã hội trong những năm gần đây.Ngày nay khi đi trên các tuyến đường Hà Nội, ta sẽ thấy cây xanh không còn che phủ cả mảng trời đầy nắng,thay vào đó là từng lớp khói bụi dày đặc bay lên sau khi những phương tiện đi qua.Không khí từ khi nào đã trở lên ô nhiễm,chất đầy bụi bẩn trên từng chiếc lá,thậm chí mưa axit còn chiếm từ 30-50% số lần mưa trong cả nước.Mặc dù vậy, trong đề tài “Đánh giá hiện trạng mưa axit ở Việt Nam” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn & Môi trường, ở các thành phố công nghiệp lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP .HCM, lượng mưa axít luôn cao hơn gấp 2 tới 3 lần so với các khu vực có giá trị sinh thái cao như Cúc Phương, Nha Trang, Cà Mau...và nguy cơ mắc những bệnh như hen suyễn,tim vấn đề về thị giác thính giác ở những thành phố này cũng đã khiến nhà nước trung bình mỗi năm phải chi 180 triệu đô để chữa trị cho bệnh nhân,Việt Nam còn nằm trong top 10 quốc gia có chất lượng không khí tệ nhất thế giới.Và cũng không kém cạnh,vì sự thiếu ý thức trong việc xả rác đứng nơi mà nhiều danh lam thắng cảnh ở nước ta trở nên mất mĩ quan và giống như là một khu chứa đựng rác,ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triểm du lịch cũng như trực tiếp phá hoại đất nước đẹp đẽ của chúng ta. Họ sống theo kiểu “Của mình thì giứ bo bo Của người thì thả cho bò nó ăn” Và nếu ai đã từng đi du ngoạn Hương Sơn thì chắc chắn sẽ không thể quên hình ảnh khắp các lối đi, các sườn núi rác tràn ngập và dày đặc.Chốn “Thiên Nam đệ nhất động”bớt hấp dẫn du khách hơn có lẽ cũng vì thế nhất là song hồ ô nhiễm, sinh vật bị chết,ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên song về cơ bản sự thiểu ý thức của môt số người vẫn là nguyên nhân tác động nhiều nhất.Cũng từ bàn tay con người mà không biết bao nhiêu ha rừng đã bị chặt xuống mỗi năm,đe dọa đến sự sống còn đứng bên bờ tuyệt chủng của một số loài động vật siêu hiếm trên thế giới như Hổ khoang vàng hiện chỉ còn 30 con,cá heo nước ngọt chỉ tồn tại 13 con,gấu túi mũi rậm lông ở Bắc Úc còn 100 con…và sự phát triển của những loài thực vật trong rừng,gây ra những cơn bão lớn lũ lụt thiệt hại nặng nề đến con người và tiền của. Theo số liệu thống kê hiện nước ta có tổng diện tích rừng là 13.118.773 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.348.591 ha và rừng trồng là 2.770.182 ha. Trong số đó, hơn một nửa diện tích rừng tự nhiên của nước ta thuộc loại rừng nghèo hoặc tái sinh, trong khi rừng già và rừng tán kín chỉ chiếm trên 9%đầu năm đến tháng 9/2010 có 1.553,68 ha rừng bị chặt phá và 5.364,85 ha rừng bị cháy. Diện tích rừng tự nhiên của nước ta đang suy giảm với tốc độ chóng mặt và độ che phủ của rừng ở khu vực miền Trung đã bị suy giảm nghiêm trọng. Hiện nay độ che phủ của rừng chỉ còn chưa đầy 40%, trong đó diện tích rừng nguyên sinh chỉ còn 10%.Từ số liệu trên,ta có thể thấy s rừng che phủ đang ngày càng giảm đi vì sự khai thác rừng bừa bãi của lâm tặng,kéo theo đó là bão lũ triền miên mỗi khi mưa về. Từ những thống kê trên cho thấy trái đất của chúng ta đang ngày một nóng lên vì khí bụi,tài nguyên ở nhiều nơi trên thế giới đang cạn kiệt dần dưới sự vô tâm và ý thức của con người đối với thiên nhiên.Là một phần tử của ngôi nhà to lớn,hãy chung tay bảo vệ trái đất này.
Anh cảm nhận đoạn này có nội dung là dẫn chứng và thiếu nhiều ý.
Chưa biết vai trò tại sao ta lại chứng minh được. Dẫn chứng thì cụ thể nhưng chưa có liên hệ với đề.
 
Top Bottom