Vật lí 10 Bài tập về chuyển động thẳng đều

Lê Trang 123

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2019
79
18
26
Thanh Hóa
THPT Hoằng Hoá II
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đề bài: Học sinh A cần trả cho học sinh B một chiếc xe đạp. Sau khi gọi điện thoại đến nhà B, A và B cùng đi đến nhà của nhau. Trên đường họ gặp nhau và trả xe rồi lập tức quay trở về nhà của mình. Thời gian đi của A và B từ lúc xuất phát đến khi về nhà tương ứng là t1 = 30 phút, t2 =12 phút. Hỏi A phải xuất phát chậm hơn B bao lâu sau khi gọi điện thoại thì thời gian đi trên đường của hai người sẽ bằng nhau. Coi tốc độ của A và B đi xe đạp là như nhau, tốc độ đi bộ của A và B là như nhau.
Các bạn giải bài tập này giúp mình với, mình đang cần gấp.
Cảm ơn rất nhiều!
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Xét: tổng thời gian A đi xe đạp từ nhà A đến điểm gặp + thời gian B đi xe đạp từ điểm gặp về nhà (gọi tắt là thời gian đi xe đạp trên quãng AB) sẽ < thời gian B đi bộ từ nhà B đến chỗ gặp + thời gian A từ chỗ gặp về nhà (gọi tắt là thời gian đi bộ trên quãng AB) 18 phút.

Nói gọn hơn: thời gian đi bộ trên quãng AB luôn lớn hơn thời gian đi xe đạp 18'.

Để 2 ng có thời gian đi như nhau thì A đi xe đạp xuất phát muộn hơn bao nhiêu thì B khi đi xe đạp cũng phải về sớm hơn bấy nhiêu (B đi trước về trước). Vậy hai khoảng thời gian đó bằng nhau và bằng 18/2 = 9'.
 
Last edited:

Lê Trang 123

Học sinh
Thành viên
3 Tháng tám 2019
79
18
26
Thanh Hóa
THPT Hoằng Hoá II
Xét: tổng thời gian A đi xe đạp từ nhà A đến điểm gặp + thời gian B đi xe đạp từ điểm gặp về nhà (gọi tắt là thời gian đi xe đạp trên quãng AB) sẽ < thời gian B đi bộ từ nhà B đến chỗ gặp + thời gian A từ chỗ gặp về nhà (gọi tắt là thời gian đi bộ trên quãng AB) 18 phút.

Nói gọn hơn: thời gian đi bộ trên quãng AB luôn lớn hơn thời gian đi xe đạp 18'.

Để 2 ng có thời gian đi như nhau thì A đi xe đạp xuất phát muộn hơn bao nhiêu thì B khi đi xe đạp cũng phải về sớm hơn bấy nhiêu (B đi trước về trước). Vậy hai khoảng thời gian đó bằng nhau và bằng 18/2 = 9'.
Bạn ơi tại sao lại tính ra được 18', bạn có thể giải chi tiết hơn được không mình chưa hiểu chỗ này?
 

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
Đấy là bài giải chi tiết rồi em. Chỉ cần nói 2 câu như vậy là xong.

Giải thích thêm:

Gọi C là điểm gặp nhau. A đi về mất 30' B đi về mất 12'. Như vậy chênh nhau 18' là do đâu? Chính là do quãng đường về người đi bộ bị chậm hơn đi xe đạp, vì thời gian từ lúc xuất phát đến lúc gặp là như nhau.

Nếu lấy tổng thời gian đi bộ của B + tổng thời gian đi bộ của A sẽ có tổng thời gian đi bộ trên quãng AB, tương tự cũng có tổng thời gian đi xe đạp trên quãng AB. Và tổng thời gian đi bộ lớn hơn tổng thời gian đi xe đạp là 18'.
 
Top Bottom