nhưng sao 1 số trường hợp vật nằm ở đáy như thế mà người ta không tính lực đẩy acsimet mà người ta lại tính áp lực do cột nước phía trên vậy ạ.
câu hỏi hay lắm em ^^
Lực Ác si mét mục đích là để thể hiện tính nổi của vật trong chất lỏng (nhằm xem xét sự chìm nổi) nhưng khi vật
nằm ở đáy hoặc ở một bên chạm thành vào bể chứa vật thì lực đẩy Ác si mét khi này không còn tác dụng đó nữa, vì rõ ràng vật đã chìm (em thử tưởng tượng nếu xét Fa = P trong trường hợp này thì chắc chắn P có thể lớn hơn (rất nhiều) so với những gì ta tính được từ Fa, vì vậy khi này để xét đủ sự cân bằng thì cần phải xét đến áp suất của bề mặt chất lỏng ở trên đã ép nó xuống.
Do đó em thấy các đề chính thống sẽ có phần là khi vật
nổi lơ lửng trong chất lỏng đó ^^
Ngoài ra nếu em muốn hiểu kĩ bản chất vì sao lại thế, thì phải quay ngược lại đúng công thức Fa = d.V từ đâu ra. Khi này trong công thức sẽ có phần p (áp suất chất lỏng) nhưng vì khi nổi lơ lửng người ta đã lược bỏ được p nha. Phần này là công thức liên quan đến tích phân (toán 11 em sẽ được học) khi đó em sẽ hiểu vì sao p lại mất được nhé
Chị cũng không dám giải thích hơn nhiều, vì nó sẽ sâu quá... không biết tới đây em đã rõ chưa nhỉ?