GIa đình ông Bằng có 5 người con
Người con thứ nhất là anh Tường liệt sĩ.Có vợ là chị Hoài,ông Bằng đã cho chị Hoài lấy chồng # và ra đi.
Người con thứ 2 là ông Đông,chiến sĩ và có vợ là chị Lí.ông Đông là 1 người lười lao động còn chị Lí là 1 n` nhanh nhẹn và hoạt bát để kiếm tiền,vì thế mà gđ này bị rạn nứt.Có đứa con là Dư đi nước ngoài.
Người con thứ 3 là Luận,làm nhà báo và có vợ là Phượng và con gái mới chuyển từ quê lên và ở nhà ông Bằng.
Người con thứ 4 là Lí,đã vượt biên và đã bị nhà nước để lệnh truy nã,có vợ nhưng mà ông Bằng chứ biết.
Người con thứ 5 là Cừ,ra nước ngoài học và đã xin về VN đề làm thầy giáo.có mẫu thuẫn với ban quản trị nhà trường.